Sứ mệnh của 'Zico Thái' tại HAGL

Phan Hồng Phan Hồng
13:33 ngày 16-02-2021
Cái giật mình khi nhìn lại kết quả không mong đợi của lứa cầu thủ rất được kỳ vọng ở Học viện HAGL – Arsenal JMG như buộc Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của đội bóng phố Núi phải thay đổi để không làm phụ lòng mong đợi của khán giả thêm nữa. Và sứ mệnh “phải có thành tích” để giải cứu niềm tin được trao trọn cho người cũ là HLV Kiatisak Senamuang.

Giỏi trên sân, xuất sắc trên sa bàn!

Bản năng săn bàn thiên bẩm từng đưa Kiatisak vượt khỏi giới hạn của Thái Lan để trở thành chân sút số 1 Đông Nam Á. Chứng kiến màn tả xung hữu đột của chân sút này, giới mộ điệu Việt Nam cũng từng trải qua cảm giác lo sợ mỗi lần ĐT Việt Nam đấu với ĐT Thái Lan, hay người hâm mộ HAGL chắc mẩm chiến thắng khi đội bóng phố Núi đối đầu với các đội bóng khác ở V.League.

Thành tích 2 chức vô địch của HAGL ở V.League 2003 và 2004 ngay trong những năm đầu tiên thăng hạng đã chứng tỏ được giá trị đích thực của Zico Thái (biệt danh của Kiatisak). Hơn hết, việc một CLB đến từ một nền bóng đá bị đánh giá dưới cơ so với Thái Lan (vào thời điểm ấy) là chiến công gây sững sờ của bầu Đức.

Không chỉ giỏi trên sân cỏ, Kiatisak còn lão luyện trên sa bàn chiến thuật. Bóng đá Thái Lan từng rơi vào khủng hoảng khi liên tiếp bị ĐT Việt Nam và Malaysia hất khỏi vị trí số 1 Đông Nam Á trong giai đoạn 2007-2012. Cũng vào quãng thời gian ấy, tại đấu trường SEA Games, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng đã có lúc rơi vào tình cảnh “cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ” sau những thất bại ê chề cho dù Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bỏ ra không ít tiền bạc để đầu tư cho tập huấn và thuê thầy ngoại.

Khi niềm tin đang bên bờ vực thẳm, Kiatisak đã được cậy nhờ đến như một niềm tin le lói cuối cùng. Hồi ấy, lúc bóng đá quê hương ông rơi vào khủng hoảng, không mấy ai tin Zico Thái có thể vực dậy hình ảnh các ĐT Thái Lan đang rệu rã.

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi trước thềm SEA Games 2013 tại Yangoon (Myanmar), cựu tiền đạo này tự tin cho rằng, U23 Thái Lan dưới bàn tay của ông có đến 90% cơ hội vô địch, dù rằng bị loại ngay vòng bảng trong hai kỳ liên tiếp trước đó. Thú thật, khi nghe lời phát biểu ấy, người viết nghĩ thầm rằng, đó là lời… bốc phét.

Nhưng dưới trướng của nhà cầm quân trẻ tuổi này, U23 Thái Lan đã vô địch kỳ SEA Games 2013 và sau đó, cựu danh thủ này đã liên tiếp đưa đội nhà hai lần lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2014 và 2016 để đánh dấu sự trở lại của Thái Lan ở đấu trường Đông Nam Á.

Đến tháng 4/2017, chân sút lừng danh này đã từ chức HLV trưởng ĐT Thái Lan do bất đồng quan điểm với lãnh đạo mới của FAT. Và rồi, bóng đá Thái Lan lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng khi liên tiếp thất bại ở AFF Suzuki Cup 2018 và SEA Games 2019, để lại một lần nữa, giới mộ điệu bóng đá xứ Chùa vàng lại nhắc đến cái tên Kiatisak như một sự cứu rỗi niềm tin.

HLV Kiatisak giao lưu với fan sau khi trở lại HAGL - Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Mơ ngày hồi sinh HAGL 

Bầu Đức đã làm một cú “ép phê” để chiêu dụ thành công Kiatisak khi còn là cầu thủ. Không phải là một “tiếng nổ” làm rúng động bóng đá khu vực như cách đây gần 20 năm, nhưng việc se duyên trở lại với “Sắc” (tên thân mật CĐV HAGL gọi Kiatisak) trong vai trò của một HLV cũng đem đến cảm giác bất ngờ cho giới mộ điệu.

Có sự thật ẩn chứa đằng sau cuộc “tái hôn” này là một sự kỳ vọng rất lớn. Bầu Đức mong mỏi rằng, Zico Thái sẽ đưa HAGL vươn lên  một đỉnh cao mới như cách mà chân sút này từng thể hiện vai trò đầu tàu ở chính đội bóng này trong tư cách cầu thủ cách đây gần 20 năm.

Cụ thể, bầu Đức muốn Kiatisak sẽ đưa đội bóng phố Núi lên một vị thế đáng được trân trọng và tôn trọng hơn, chứ không phải cứ đì đẹt ở nhóm trung bình yếu của V.League như trong thời gian dài vừa qua.

Chọn Kiatisak sau phương án Phan Thanh Hùng bất thành được coi là “đặt niềm tin đúng chỗ” của bầu Đức. Đầu tiên là sự thân quen với môi trường bóng đá Việt Nam khi cựu chân sút này từng gắn bó trong vai trò của một cầu thủ lẫn HLV với HAGL nói riêng và V.League nói chung trong gần 1 thập kỷ nên rất hiểu, am tường năng lực cũng như tâm lý và triết lý bóng đá của các cầu thủ Việt Nam, của V.League. Chính sự thân quen ấy sẽ đem đến cho  Kiatisak sự hòa nhập dễ dàng hơn.

Về lý thuyết, triết lý bóng đá của “Sắc” phù hợp với điểm mạnh và sở trường của các cầu thủ HAGL. Khi còn dẫn dắt các Đội tuyển Thái Lan, Zico Thái đã xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp ở cự ly trung bình, ngắn bằng những miếng ban, bật làm mê hoặc lòng người. Đó cũng chính là kỹ năng chơi bóng của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… vốn được uốn nắn ngay từ nhỏ. 

So với những tướng được chỉ định ngồi vào ghế HLV trưởng HAGL trong thời gian vừa qua, HLV Kiatisak là cái tên tạo được độ tin cậy cao nhất. Ở mùa bóng 2021, đội bóng phố Núi cũng được “bật đèn xanh” cho việc mua sắm cầu thủ chất lượng.

Trong những mùa giải vừa qua, HAGL chỉ “đá cho vui” nên cầu thủ không phải bị áp lực leo cao. Nhưng nay, yêu cầu “phải có thành tích” cũng là yếu tố tích cực để Xuân Trường và các đồng đội ra sân với động lực cao hơn. Nói cách khác, HAGL đang sẵn sàng tâm thể để khoác lên một bộ cánh mới.

Bây giờ chỉ còn trông chờ vào tài biến ứng của tân HLV trưởng Kiatisak mà thôi. Nếu Zico Thái vẫn thể hiện được sự nhạy bén trong việc nắm bắt năng lực cầu thủ và điều chỉnh trên sa bàn, HAGL đủ khả năng để “rũ bùn đứng dậy sáng lòa!”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x