Than.QN chuẩn bị cho mùa giải mới: Còn nhiều việc cần giải quyết

Song Anh
10:44 ngày 14-12-2020
Sau khi được “bật đèn xanh” tháo gỡ những nút thắt về phương hướng hoạt động, Than.QN sẽ còn khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho mùa giải 2021. Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải đau đầu để giải được bài toán về nhân sự, chuyên môn trước thềm mùa giải mới.
Than.QN chuẩn bị cho mùa giải mới: Còn nhiều việc cần giải quyết

Trước nguy cơ có thể phải giải thể đội bóng, Than.QN đã được “giải cứu” sau cuộc họp với lãnh đạo tỉnh ngày 11/12. Ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than.QN cho biết, tỉnh đã đồng ý hỗ trợ, đồng hành cùng đội bóng. 

Ngày 12/12 vừa qua, Than.QN cũng đã cử đại diện tham dự lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu mùa giải 2021. Theo kế quả bốc thăm, đội bóng đất Mỏ sẽ có chuyến làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở ngày khai mạc. Toàn đội Than.QN cũng đã trở lại tập luyện bình thường trong ngày hôm qua. Việc được đảm bảo tương lai, chắc chắn sẽ thi đấu ở mùa giải 2021 là tin vui với thầy trò HLV Phan Than Hùng. Tuy nhiên, sau những thông tin tích cực, đội bóng đất Mỏ sẽ phải giải quyết 3 vấn đề phía trước.

Đầu tiên là vấn đề nhân sự. Về nội binh, sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột, Than.QN chắc chắn sẽ bị suy giảm sức mạnh đáng kể. HLV Phan Thanh Hùng cùng các cộng sự đang cân nhắc phương án đôn các cầu thủ trẻ từ tuyến dưới lên, tiếp tục trao cơ hội, đào tạo họ như cách đã thành công với những Hai Long, Hùng Cường, Trung Hiếu, Văn Quý... ở V.League 2020. 

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ còn chưa đầy 1 tháng để giải quyết những vấn đề tồn đọng	Ảnh: Đức Cường

Theo tiết lộ của ông Phạm Thanh Hùng – Chủ tịch CLB Than.QN, đội bóng đất Mỏ vẫn còn nhiều tài năng “giấu mặt”, sẵn sàng thế chỗ các đàn anh nếu được tin tưởng. Tất nhiên, nếu đặt hết hy vọng vào những cầu thủ trẻ mới lần đầu lên đội 1 là quá mạo hiểm. Và bên cạnh những trụ cột còn ở lại như Hoa Hùng, Dương Khoa, Tiến Duy, Nguyên Sa, Hồng Quân, Thế Mạnh, Hải Huy và Hai Long, Than.QN buộc phải có những sự tăng cường chất lượng để bổ sung vào đội hình trong thời gian tới.

Ở vị trí thủ môn, sau khi Tuấn Linh về HAGL, Vũ Hải hết hợp đồng cho mượn trở lại Hải Phòng, Than.QN còn mỗi thủ môn trẻ Phạm Minh Thành. Đội bóng đất Mỏ đang lên kế hoạch chiêu mộ trở lại người cũ Nguyễn Hoài Anh – mới kết thúc hợp đồng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để lấp vào khoảng trống. Ở tuyến giữa, Nhật Minh ra đi, Hai Long và Hải Huy chấn thương dài hạn, Than.QN cũng sẽ phải có sự tăng cường. Lúc này, Vũ Minh Tuấn đang được cho là cái tên khả dĩ nhất.

Dù còn 1 năm hợp đồng với Viettel nhưng mới đây, cựu đội trưởng của Than.QN cũng từng bày tỏ nguyện vọng muốn hồi hương để tiện chăm sóc gia đình. Nếu tiền vệ sinh năm 1990 trở về, đó sẽ là mũi tên trúng hai đích khi vừa là sự bổ sung chất lượng về chuyên môn, đồng thời mang ý nghĩa lớn về tinh thần cho đội bóng. 

Bên cạnh nội binh, ngoại binh cũng là điều khiến HLV Phan Thanh Hùng âu lo. Lúc này, cầu thủ có chất lượng hầu hết đã có bến đỗ mới. Than.QN chỉ còn phương án lấy lại trung vệ Neven – mùa trước bị chấn thương hành hạ liên miên và tiếp tục mượn tiền đạo Fagan của Hải Phòng. Tuy nhiên, bài toán cực kỳ quan trọng khác có lẽ là vấn đề thể lực.

Trong khi các đội bóng có sự chuẩn bị từ hơn 1 tháng nay thì trong suốt thời gian qua, Than.QN không tập luyện nhiều. Họ chỉ tập duy trì, chơi nhẹ nhàng nên thể lực chắc chắn bị suy giảm. Từ nay đến trận đấu khai màn dự kiến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (16/1) chỉ còn gần 1 tháng. Và làm sao để có thể đưa ra giáo án phù hợp nhằm nâng cao thể lực, chọn điểm rơi phong độ cho toàn đội trong khoảng thời gian ít ỏi sắp tới có lẽ mới là điều khiến HLV Phan Thanh Hùng cảm thấy âu lo nhất.

Than.QN đón tin vui từ Hồng Quân

Tiền vệ Mạc Hồng Quân (ảnh) sẽ có thể từ CH Czech trở về Việt Nam vào ngày 16/12, sau khi được Đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn sắp xếp hỗ trợ. Trong thời gian vừa rồi, Hồng Quân đã tranh thủ giai đoạn nghỉ sau mùa giải 2020 để sang thăm vợ con cũng như đón chào thành viên mới của gia đình.

Anh sẽ phải trải qua thêm 14 ngày tiến hành cách ly trước khi tập trung cùng Than.QN đầu năm 2021. Điều đó có nghĩa, Hồng Quân chỉ có thể tập luyện cùng các đồng đội trong khoảng 2 tuần lễ trước khi V.League khởi tranh dự kiến vào ngày 16/1/2021. 

Trong khi đó, trường hợp của Trần Trung Hiếu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với Hồng Quân. Bởi theo thông tin từ Than.QN, việc sắp xếp chuyến bay từ Uganda sang Việt Nam theo đường hỗ trợ cộng đồng người Việt về nước sẽ không dễ dàng như từ CH Czech về Việt Nam. Vì vậy, thời điểm để Trần Trung Hiếu hội quân với Than.QN vẫn chưa thể xác định tính đến hiện tại. 

Than.QN và những con số ấn tượng

Trong 7 năm tại V.League, Than.QN là một trong những đội bóng luôn có mặt trong tốp đầu và tạo ra cuộc cạnh tranh vô địch hấp dẫn. Năm 2014, Than.QN lọt vào Top 6; mùa 2015, 2016 và 2017, họ đứng thứ 4; mùa 2018 đứng thứ 5. Thành tích tốt nhất của họ là năm 2019, họ giành hạng ba chung cuộc; tại V.League 2020 dù gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự nhưng Than.QN vẫn cán đích ở vị trí thứ 4. Rõ ràng, Than.QN là đội bóng đã khẳng định được thương hiệu và bản sắc. Nếu như vì những lý do về tài chính hay những lý do khác mà đội bóng vùng Mỏ không duy trì được sự ổn định ấy thì quả là rất đáng tiếc.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x