Thanh Hóa FC: 'Tăng thu, giảm chi' - Giải pháp sống còn thời Covid-19

Khắc Sơn Khắc Sơn
12:04 ngày 26-09-2021
Covid-19 thực sự là nỗi ám ảnh với làng bóng đá. Trong hai mùa giải phải gồng mình trước đại dịch, các CLB thực sự thấm mệt. Với Thanh Hóa FC, giải pháp thích ứng với dịch bệnh vốn chưa có hồi kết chính là "tăng thu, giảm chi".
Thanh Hóa FC: 'Tăng thu, giảm chi' - Giải pháp sống còn thời Covid-19

Đại dịch Covid-19 đang khiến nhiều đội bóng gặp khó khăn. Ai cũng biết, các đội bóng chưa thực sự chuyên nghiệp. Giải đấu cũng chưa đạt được cái đích chuyên nghiệp như mong đợi. Điều đó đồng nghĩa với việc, bóng đá chưa nuôi nổi bóng đá. Các đội bóng vật lộn với mục tiêu duy trì hoạt động trong bối cảnh bình thường vốn đã khó, khi bước vào đại dịch, mọi thứ đóng băng khiến gánh nặng cơm áo gạo tiền nhân lên gấp bội. Dễ nhận thấy nhất là trong hai mùa giải vừa qua, chi tiêu của các CLB không hề giảm trong khi tài chính không được tăng cường. Việc giải đấu liên tục bị hoãn khiến cho thời gian thi đấu dài hơn. Các đội bóng như Thanh Hóa phải hội quân lâu hơn, thời gian trả lương, lót tay hợp đồng vì thế mà kéo dài khiến chi phí hoạt động bị đội lên. Đó là chưa kể đến việc, Thanh Hóa phải chi nhiều tiền hơn cho ngoại binh vì nguồn cung bị đứt đoạn khi biên giới bị đóng chặt, cầu thủ mới không thể đến thử việc.

Chi tiêu hàng ngày tăng thêm nhưng nguồn thu của các đội bóng bị giảm đi do tác động của đại dịch. Với những đội bóng địa phương như Thanh Hóa thì việc tìm kiếm tài trợ là vô cùng khó khăn. Các nhà tài trợ địa phương phải gồng mình trước dịch bệnh để duy trì hoạt động sản xuất nên không thể hào phóng với đội bóng chứ đừng nói là gia tăng giá trị hợp đồng. Việc tìm kiếm nhà tài trợ mới cũng vô cùng khăn. Thanh Hóa nhiều năm phải dựa vào khoản hỗ trợ từ ngân sách địa phương để duy trì hoạt động. Thế nhưng, ngân sách thì cố định, không thể muốn là gia tăng dù thực tế là đội bóng phát sinh thêm chi phí. Cũng vì điều này mà ban lãnh đạo đội bóng phải có giải pháp tổng thể về quản trị và chi tiêu nhằm thích ứng với diễn biến của dịch bệnh. 

Đầu tiên, bản hợp đồng mới với HLV Petrovic chính là bước đi đầy tính toán của ban lãnh đạo đội bóng. Họ có một HLV hiểu mình, hiểu V.League và giúp duy trì sự ổn định của đội bóng. Hơn thế nữa, họ có thể bắt tay vào chiến lược xây dựng một CLB có chiều sâu nhờ việc tận dụng chất xám của HLV Petrovic trong những ngày “nông nhàn” hiện tại. Quan trọng hơn, với quyết định giảm lương, nhận thêm việc, Thanh Hóa FC đã có cho mình một tấm gương để các cầu thủ nhìn vào. Họ sẽ có thêm lý do để cống hiến cho quê hương. Nhìn rộng hơn, nó là thông điệp mà ban lãnh đạo đội bóng gửi đến NHM là họ đang hướng đến sự chuyên nghiệp và đầu tư lâu dài thay vì tạo sóng, gây ảnh hưởng và đối diện rủi ro.

Mỗi đội bóng sẽ chọn cho mình một cách đi, một lựa chọn trong một sân chơi đầy toan tính. Nhưng lựa chọn thế nào lại cho thấy cái tầm, khả năng nhìn nhận, đánh giá vấn đề của người trong cuộc. Đối với bóng đá Việt Nam, sự ứng biến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan và chưa có dấu hiệu dừng lại có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của cả một lộ trình phát triển. Nó không chỉ là sự thắng thua trong một mùa giải mà còn mở ra những cơ hội phát triển hay những mối nguy cơ có thể làm chệch hướng phát triển của đội bóng.

Trở lại với CLB Thanh Hóa trong bối cảnh đại dịch làm đóng băng các hoạt động thi đấu. Như đã biết, V.League và Cúp QG đã phải hủy bỏ vì đại dịch Covid-19. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tất cả các đội bóng. Họ phải xử lý các hợp đồng với HLV, cầu thủ và đặc biệt là các đối tác tài trợ. Bên cạnh đó là việc duy trì dòng tiền nhằm đảm bảo ngân sách cho những mùa giải tiếp theo. Hàng tá những bài toán cần phải có lời giải nếu không có thể đẩy đội bóng đến khủng hoảng.

Với CLB Thanh Hóa, giải được bài toán hợp đồng với HLV Petrovic và ổn định được nội bộ thông qua việc duy trì sự ổn định về đời sống và hợp đồng đối với hàng chục cầu thủ có thể là một thắng lợi quan trọng giữa đại dịch. Nên nhớ rằng Thanh Hóa không phải là đội bóng nhà giầu. Phần lớn ngân sách hoạt động của đội bóng dựa vào sự hỗ trợ của ngân sách tỉnh và đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn. Thế nên, không xử lý khéo về hợp đồng, về nội bộ, tương lai của đội bóng sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, giải pháp ứng phó với khủng hoảng của Thanh Hóa chính là giữ nguyên được bộ khung đã gắn bó và tìm kiếm những bản hợp đồng mới phù hợp với chiến lược phát triển của đội bóng.

Bên cạnh đó, họ cũng nhân lúc giải đấu hủy bỏ để tranh thủ thời gian xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo trẻ cũng như thi đấu trong thời gian tới đây. Đó chính là giải pháp căn cơ và quyết định đến tương lai của đội bóng. Bởi nói cho cùng, một CLB muốn phát triển thì hệ thống cơ sở vật chất phải thật sự chuyên nghiệp. Vậy mới nói, mỗi đội bóng có một giải pháp nhằm vượt qua khủng hoảng thời đại dịch Covid-19. Nhưng cách ứng phó với nó, coi quãng thời gian sống chậm hiện tại là cơ hội thì phải những nhà quản lý thật sự dũng cảm và thạo việc mới nhận ra.

Mỗi đội bóng sẽ chọn cho mình một cách đi, một lựa chọn trong một sân chơi đầy toan tính. Nhưng lựa chọn thế nào lại cho thấy cái tầm, khả năng nhìn nhận, đánh giá vấn đề của người trong cuộc.

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x