Thanh Hóa kết thúc lượt đi V.League ở vị trí thứ 5: Bước tiến thần tốc

TÚ PHẠM
15:33 ngày 19-06-2019
Sau giai đoạn khó khăn đầu mùa giải, Thanh Hóa vừa trải qua chuỗi 8 trận bất bại ấn tượng để khép lại lượt đi trong Top 5. Từ chỗ bị điểm mặt trong cuộc đua trụ hạng, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã có bước tiến thần tốc để hướng đến những mục tiêu cao hơn.
Thanh Hóa kết thúc lượt đi V.League ở vị trí thứ 5: Bước tiến thần tốc
Thanh Hóa đang thể hiện phong độ ấn tượng và chưa có dấu hiệu dừng lại sau khi ông bầu Nguyễn Văn Đệ trở lại tiếp quản ghế Chủ tịch CLB. Từ đội bóng có thành tích bết bát, được nhận diện cho suất xuống hạng, Thanh Hóa bất ngờ lột xác hoàn toàn về mọi mặt. 

Chuyên môn được cải thiện, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ cũng tăng lên, đội bóng xứ Thanh duy trì mạch bất bại lên con số 8. 4 trận thắng, 4 trận hòa, trong đó đáng chú ý có thắng lợi 4-1 trước ĐKVĐ Hà Nội. Và 1 điểm có được trong chuyến làm khách trước CLB TP.HCM vừa qua giúp Thanh Hóa leo lên vị trí thứ 5 sau khi lượt đi khép lại.

Đây thực sự là thành tích ấn tượng, đặt trong bối cảnh mùa này Thanh Hóa đối mặt rất nhiều khó khăn về nhân sự và tài chính.

“Lực lượng năm ngoái của Thanh Hóa tốt hơn và có những cầu thủ chất lượng. Đáng lẽ, chúng tôi phải làm tốt hơn nữa. Còn năm nay đã có sự thay đổi. Đội bóng có bản sắc riêng, bắt đầu xây dựng lại thuần chất địa phương, có sự giao thoa giữa các cầu thủ lớn tuổi và cầu thủ trẻ”, HLV Đức Thắng nói về những thay đổi của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay.


Nhà cầm quân trẻ tuổi này cho biết, ngay cả khi Thanh Hóa đối mặt với nhiều khó khăn nhất, ông vẫn có niềm tin rằng đội bóng sẽ sớm trở lại mạnh mẽ. Và thực tế những gì Thanh Hóa thể hiện trong chặng đường vừa qua đã chứng minh điều đó là hoàn toàn chính xác.

“Ban đầu chắc mọi người đều nghĩ Thanh Hóa sẽ rớt hạng, nhưng tôi luôn có niềm tin đội bóng sớm thoát khỏi vòng xoáy. Và chuỗi 8 trận bất bại vừa qua đã phản ánh điều đó. Tôi luôn tin vào các cầu thủ, và trong bóng đá thì mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi hơi tiếc khi Thanh Hóa dù bất bại nhưng giá như có chiến thắng trước CLB TP.HCM thì đẹp hơn”, ông Thắng chia sẻ.

Với việc chỉ cách Top 3 bằng đúng một trận thắng, cơ hội để Thanh Hóa vượt lên ở giai đoạn 2 là nằm trong khả năng. Đặc biệt, 3 tuần được nghỉ giai đoạn sắp tới giúp HLV Nguyễn Đức Thắng củng cố lại đội hình, lối chơi và nâng cao nền tảng thể lực cho các học trò.

Về nhân sự, đội bóng xứ Thanh sẽ không có quá nhiều xáo trộn. Sau khi chia tay thủ môn Bửu Ngọc, Thanh Hóa đang tìm kiếm một cái tên khác để thay thế. Nhiều khả năng, thủ môn kỳ cựu Tô Vĩnh Lợi sẽ được lựa chọn. Trong khi đó, trên hàng công, HLV Đức Thắng cũng vừa chiêu mộ thành công cậu học trò cưng hồi còn làm việc ở Sài Gòn FC, tiền đạo Trịnh Duy Long.

“Thanh Hóa sẽ có thay đổi nhỏ ở lượt về. Chúng tôi vừa chia tay Bửu Ngọc và đang chờ một thủ môn khác đến thay thế. Các vị trí còn lại thì hầu như giữ nguyên. Đội bóng sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ, địa phương với mục đích hướng đến lâu dài”, ông Thắng nhấn mạnh.

Khi cái đầu đã thông, đôi chân thanh thoát và niềm tin cũng bắt đầu trở lại, sẽ không bất ngờ nếu Thanh Hóa tiếp tục bay cao ở giai đoạn lượt về.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Sanna Khánh Hòa sa sút: Nỗi lòng HLV Võ Đình Tân Sanna Khánh Hòa sa sút: Nỗi lòng HLV Võ Đình Tân

    Chẳng ai ngờ, “đệ tam anh hào” V.League 2018 Sanna Khánh Hòa bây giờ đang ngụp lặn ở đáy BXH mùa này. HLV Võ Đình Tân, “công thần” của đội bóng phố Biển, nay tóc đã bạc thêm đôi phần vì áp lực khủng khiếp đè lên đôi vai.

  • Hà Nội FC và B.Bình Dương âu lo Hà Nội FC và B.Bình Dương âu lo

    Trong lúc các CLB khác đang nghỉ giữa giai đoạn và củng cố lực lượng chuẩn bị cho lượt về mùa giải 2019, Hà Nội FC và B.Bình Dương vẫn đang phải hối hả cho các trận đấu ở AFC Cup 2019.

  • Hàng loạt CLB V.League ráo riết tìm ngoại binh mới Hàng loạt CLB V.League ráo riết tìm ngoại binh mới

    Từ trước khi vòng 13 V.League khép lại, rất nhiều đội bóng đã bắt tay vào việc tìm kiếm ngoại binh. Điều này là không quá bất ngờ bởi chất lượng ngoại binh năm nay có sự chênh lệch cao, thậm chí nhiều trận đấu một số đội chỉ dùng 2 “Tây”, dù trong điều lệ được dùng cùng lúc 3 người ngoại quốc trên sân.

  • HAGL vẫn vừa đi vừa dò đường HAGL vẫn vừa đi vừa dò đường

    Những tưởng HAGL đã thấy ánh sáng khi HLV Lee Tae Hoon lên nắm sa bàn. Thật đáng tiếc, họ phải tiếp tục vừa đi vừa dò đường khi vẫn chưa xây dựng được lối chơi rõ ràng cũng như tâm lý chưa ổn định.

  • Ngỡ ngàng với lão tướng Dyachenko Ngỡ ngàng với lão tướng Dyachenko

    Trong lần thứ 3 tái hợp Than.QN, tiền đạo Dyachenko đang là hiện tượng thú vị tại lượt đi V.League 2019 khi ghi đến 6 bàn thắng và đứng thứ nhì trong danh sách ghi bàn mùa này, sau De Souza (Viettel).

  • Phan Văn Đức chấn thương nặng, nghỉ hết mùa giải Phan Văn Đức chấn thương nặng, nghỉ hết mùa giải

    Với việc được chẩn đoán đứt dây chằng gối, tiền vệ Phan Văn Đức chính thức nói lời chia tay mùa giải 2019.

  • HLV Khánh Hoà tố CLB Hàn Quốc chơi ‘xấu’ cựu tuyển thủ U23 Việt Nam HLV Khánh Hoà tố CLB Hàn Quốc chơi ‘xấu’ cựu tuyển thủ U23 Việt Nam

    Những rắc rối liên quan đến giấy tờ của tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi với CLB Hàn Quốc khiến BHL Sanna.KH và HLV Võ Đình Tân vô cùng bức xúc.

  • Thủ môn già nhất V.League & Món quà đêm muộn Thủ môn già nhất V.League & Món quà đêm muộn

    Kết thúc trận đấu giữa DNH.Nam Định và SHB.ĐN với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà, có một cầu thủ vội vã thu dọn đồ đạc để rời sân. Đó là Đinh Xuân Việt, thủ thành dù vừa tỏa sáng trong chiến thắng của đội nhà nhưng vẫn muốn rời sân thật nhanh, thật gấp để được về nhà và ngồi cạnh người cha già.

  • Trọng Hoàng bị sốt trước khi ra mắt Viettel Trọng Hoàng bị sốt trước khi ra mắt Viettel

    Ở trận đấu với Sanna.KH, cầu thủ đa năng Nguyễn Trọng Hoàng đã có màn ra mắt Viettel ở V.League 2019. Dẫu vậy anh chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng.

  • HLV Nguyễn Đức Thắng: 'SLNA đã khiến HAGL không thể... bắt bài' HLV Nguyễn Đức Thắng: 'SLNA đã khiến HAGL không thể... bắt bài'

    “Tôi vui và hạnh phúc với chiến thắng của toàn đội. Ngày hôm nay, các cầu thủ của tôi đã tuân thủ đấu pháp, chiến đấu với quyết tâm cao nhất để giành 3 điểm”, HLV Đức Thắng nói.

  • HLV Lee Tea Hoon: ‘Sân xấu khiến HAGL thua đậm SLNA’ HLV Lee Tea Hoon: ‘Sân xấu khiến HAGL thua đậm SLNA’

    Thuyền trưởng của HAGL cho rằng mặt sân Vinh quá cứng khiến đội nhà không thể hiện được lối chơi quen thuộc, dẫn đến thất bại 0-3 trước SLNA ở vòng 13 Wake-up 247 V.League 2019.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x