Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam: Không có nhiều thương vụ 'bom tấn'

Đam San
13:40 ngày 21-09-2020
Thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam đã khép lại từ ngày 19/9 vừa qua. Nhìn chung, ngoài CLB TP.HCM, các đội bóng còn lại không có nhiều thay đổi về nhân sự.
Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam: Không có nhiều thương vụ 'bom tấn'

TP.HCM là CLB mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng đến thời điểm này. Vào cuối “phiên chợ”, họ đã kịp có được 3 bản hợp đồng từ đội hạng Nhất Sanna Khánh Hòa. Trong số này, trung vệ Trần Đình Khương từng góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam năm 2017. Tiền vệ Lâm Ti Phông từng khoác áo các đội tuyển trẻ U19, U22 và U23 Việt Nam. Còn Phạm Trùm Tỉnh từng thuộc biên chế U19 Việt Nam.

Được biết, để có bộ ba trụ cột từ đội bóng phố Biển, nhà á quân V.League 2019 đã phải bỏ ra 10 tỷ đồng để trả phí chuyển nhượng cũng như lót tay cầu thủ. Đình Khương và Ti Phông được ký hợp đồng có thời hạn 3,5 năm, trong khi Trùm Tỉnh được ký 2,5 năm. Trước đó, CLB TP.HCM đã chiêu mộ bộ đôi ngoại binh được định giá “triệu đô” đến từ Costa Rica là Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez.

Việc tăng cường 3 nội binh và 2 ngoại binh chất lượng cho thấy, CLB TP.HCM đặt rất nhiều tham vọng. Tuy nhiên, ở mặt trận Cúp QG, CLB TP.HCM vừa thi đấu rất tệ khi để thua Hà Nội FC với tỷ số 1-5 ở bán kết. Riêng hai ngoại binh “triệu đô” chơi không mấy ấn tượng. Chính điều này khiến người ta hoài nghi về khả năng vô địch V.League của thầy trò HLV Chung Hae Soung.

Trong bức tranh ảm đạm của TTCN, Hải Phòng bất ngờ chiêu mộ được bộ ba Xuân Tú - Hồng Quân - Fargan (ảnh nhỏ) từ Than.QN 	Ảnh: PHAN TÙNG

Nằm ở đáy bảng, Quảng Nam FC bắt buộc phải có những tăng cường nhân sự. Ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, đội bóng xứ Quảng có được chữ ký của tiền đạo Nguyễn Đình Bảo từ Thanh Hóa. Cũng nói thêm, trước đó, chân sút người Nghệ An thuộc biên chế Sài Gòn FC rồi mới chuyển ra xứ Thanh. Trên hàng công, Quảng Nam FC còn có thêm sự xuất hiện của Rodrigo. Ở hàng phòng ngự, Hoàng Vissai cũng là sự tăng cường đáng chú ý. Trước khi gia nhập Quảng Nam FC, cầu thủ nhập tịch này đã có 2 mùa bóng chơi cho Hải Phòng. 

Phong độ của Hoàng Vissai vẫn còn là dấu hỏi bởi trong màu áo đội bóng đất Cảng, trung vệ này chủ yếu ngồi trên ghế dự bị. Nhìn chung, HLV Đào Quang Hùng không có quá nhiều lựa chọn. Vì vậy, đội bóng xứ Quảng vẫn phải trông chờ vào cả những cái tên cũ. Rõ ràng, cơ hội để bứt phá của cựu vương V.League là không nhiều.

Đại dịch Covid-19 khiến bóng đá bị ảnh hưởng nặng nề không chỉ về tài chính mà còn cả việc di chuyển. Chỉ riêng việc chiêu mộ ngoại binh đã gặp rất nhiều khó khăn. Có thể thấy, ngoại trừ CLB TP.HCM, các đội bóng khác đều mua người theo kiểu “cũ người mới ta”. Nếu Quảng Nam FC có được chữ ký của “người quen” Rodrigo thì SLNA cũng ký hợp đồng với tiền đạo Felipe Martins​ theo dạng như vậy. Ngoại binh người Brazil từng khoác áo HAGL ở lượt về mùa giải 2019, thi đấu 10 trận và ghi được 3 bàn.

Trong bức tranh toàn cảnh về chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam, Hải Phòng để lại dấu chấm phá khi bất ngờ có được chữ ký của những cầu thủ tốt nhất bên phía Than.QN là Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fargan. Ở chiều ngược lại, đội bóng vùng Mỏ có sự phục vụ của Claudecir. Với những tăng cường nói trên, Hải Phòng có rất nhiều cơ hội trụ hạng. 

Sự trở về của Văn Hậu trong màu áo Hà Nội FC cũng gây chú ý. Đáng tiếc, hậu vệ từng được cho SC Heerenveen mượn lại dính chấn thương. Cơ hội ra sân của cầu thủ người Thái Bình vẫn còn bỏ ngỏ. Tóm lại, thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam không quá nhộn nhịp. Vì thế, các đội bóng đều xác định phải dựa vào nội lực vốn có ở giai đoạn còn lại mùa giải.

Sanna.KH tăng cường lực lượng

Tiền vệ Vũ Mạnh Duy

Sau khi chuyển nhượng Trần Đình Khương, Lâm Ti Phông và Phạm Trùm Tỉnh cho CLB TP.HCM, Sanna.KH đã bắt đầu đi vào ổn định. Bên cạnh đó, đội bóng phố Biển cũng có những tính toán về lực lượng khi 3 trụ cột ra đi. Mới đây, cựu tiền vệ Vũ Mạnh Duy của Than.QN đã gia nhập Sanna.KH. HLV Võ Đình Tân đang đứng trước bài toán khó về chiến thuật khi “gà cưng” không còn. Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn tin rằng, đội bóng của ông sẽ chơi tốt ở chặng đường còn lại mùa giải. 


XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Quang Hải: Sau Cúp quốc gia là V.League

Viettel 1-2 Hà Nội FC: Hà Nội FC bảo vệ ngôi vô địch Cúp Quốc gia

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x