Tổng quan trước vòng 12 LS V.League 2021: Khi các 'đại gia' méo mặt

Khắc Sơn Khắc Sơn
11:01 ngày 01-05-2021
Chưa mùa giải nào các ứng viên của cuộc đua vô địch lại rớt phong độ khủng khiếp như năm nay và vòng 12 sẽ là cơ hội để họ nuôi hy vọng đi tiếp vào Top 6 V.League, tránh khỏi rơi vào nhóm đua trụ hạng.
Tổng quan trước vòng 12 LS V.League 2021: Khi các 'đại gia' méo mặt

Thảm nhất trong số này có lẽ là CLB Hà Nội. Nói thế, bởi chẳng ai nghĩ một đội bóng chỉ toàn đứng nhất và nhì trong suốt 10 năm trở lại đây có thể rơi xuống vị trí thứ 10 sau vòng đấu 11, thậm chí khả năng sẽ rớt vào nhóm tranh trụ hạng nếu không giành được 6 điểm trọn vẹn ở 2 vòng cuối của giai đoạn 1.

Trận thua Bình Định ở vòng 11 có thể xem là bất ngờ của CLB Hà Nội và họ chỉ còn mỗi con đường là phải thắng Sài Gòn FC ở vòng 12, nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào tốp 6 đội mạnh nhất. Xét thực lực, Hà Nội FC hoàn toàn có thể giành được 3 điểm trọn vẹn trong cuộc đối đầu với Sài Gòn FC cũng đang gặp rất nhiều khủng hoảng, khi hơn hẳn đối thủ về nhiều mặt. Tuy nhiên, nếu không chặn được đà trượt dốc của chính mình, Hà Nội có thể tiếp tục trắng tay và lần đầu tiên trong lịch sử phải đi tranh trụ hạng. Vì thế, cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy có thể xem là “chung kết” của cả chủ lẫn khách.

Ngoài Hà Nội, một ứng viên của cuộc đua vô địch là TP.HCM cũng đang trong tình trạng “méo mặt”. Sau 11 vòng đấu, CLB TP.HCM đã rơi xuống vị trí áp chót trên bảng tổng sắp với 11 điểm, điều chẳng ai ngờ tới. Nói thế, bởi TP.HCM là một trong những đội bóng đã chi mạnh tay nhất trong những cuộc mua sắm trên thị trường chuyển nhượng hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, những cầu thủ họ mua về gần như “chẳng liên quan” gì đến CLB và trình độ chuyên môn còn kém hơn những người đã ra đi, nên cớ sự này cũng do chính họ tạo ra. 

Ở vòng 12 tới đây, thầy trò HLV Mano Polking sẽ tiếp đón đối thủ Hải Phòng trên sân Thống Nhất. Thực tế, đội khách cũng chẳng mạnh hơn là bao so với chủ nhà, nhưng Hải Phòng đang rất hưng phấn sau những thay đổi ở thượng tầng và cũng có khí thế rất tốt sau trận thắng SLNA 2-0 ở vòng 11. Thế nên, đây sẽ là một thử thách cho chủ nhà TP.HCM.

Trận Hà Nội (trái) gặp Sài Gòn FC sẽ là tâm điểm của vòng 12 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Một trận đấu khác rất đáng chú ý là SHB Đà Nẵng - Viettel. Dẫu cả chủ lẫn khách đều đang nằm trong tốp 6 đội hàng đầu, nhưng cặp đấu này nóng bởi những đồn đoán bên lề về chuyện thay tướng ở SHB Đà Nẵng. Nói thế, bởi sau trận thua Sài Gòn FC 1-2 ở vòng 11 đã phong thanh xuất hiện lời đồn đoán, rằng có một cuộc họp của lãnh đạo đội bóng sông Hàn về việc thay HLV trưởng. Tuy nhiên, chẳng ai khẳng định điều này và HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đang tại vị, nhưng biết đâu nếu kết quả của trận đấu trên sân Hòa Xuân vòng này không tốt, những đồn đoán lieeuj cos sự thật!?

Ngoài các trận đấu kể trên, những cặp đấu giữa HAGL - B.Bình Dương, Bình Định - Than Quảng Ninh, HL Hà Tĩnh - Nam Định và Thanh Hóa - SLNA vẫn rất hấp dẫn, bởi nó quyết định nhiều đến việc đua vào Top 6 của nhiều cái tên. Ở cuộc đối đầu trên sân Pleiku, liệu B.Bình Dương có chặn được đà tiến của chủ nhà HAGL, qua đó cải thiện hình ảnh bết bát của mình nhằm giữ được vị trí trong Top 6 vẫn đang là câu hỏi. Ngược lại, SLNA có thắng được chủ nhà Thanh Hóa để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Nói thế, bởi SLNA vừa thay cả chủ tịch lẫn HLV trưởng sau thành tích bết bát vừa qua, và chuyến làm khách trên sân Thanh Hoá sẽ là màn thử sức cho trợ lý tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng. Trong khi đó, Bình Định về sân nhà tiếp Than Quảng Ninh có tiếp tục giành được trận thắng để nuôi hy vọng vào Top 6? Tất cả sẽ có câu trả lời sau 90 phút thi đấu của vòng 12 diễn ra chiều 2/5 tới.

Nhiều trận không khán giả

Dịch bệnh do Covid-19 đang trở lại ở nước ta sau một thời gian dài không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Nhưng không phải đợi đến lúc này, ngay khi mới có “nguy cơ”, nhiều địa phương đã chủ động trong công tác phòng chống dịch và yêu cầu Ban tổ chức một số trận đấu không đón khán giả vào sân để theo dõi các trận đấu ở vòng 12.

Cụ thể, theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, các trận đấu giữa Bình Định gặp Than.QN trên sân Quy Nhơn, Hà Nội gặp Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy, HAGL tiếp Bình Dương trên sân Pleiku, Thanh Hóa gặp SLNA ở Thanh Hóa hay Hà Tĩnh tiếp Nam Định tại Hà Tĩnh đều không được phép đón khán giả vào sân. Đây là điều tiếc nuối đối với khán giả và các đội chủ nhà. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì sự an toàn sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu là hết sức cần thiết. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x