Trước vòng 18 V.League 2019: Đại chiến vì ngôi đầu

PHAN HỒNG
09:13 ngày 25-07-2019
Tâm điểm của vòng 18 đương nhiên là cuộc đại chiến giành vị trí số 1 khi hai đội đứng đầu là TP.HCM và Hà Nội FC giáp mặt nhau trên sân Thống Nhất. Ở nhóm cuối, Sanna.KH thừa hiểu, họ đã ở thế dựa lưng tường nên thêm một trận không thắng sẽ khiến họ nhìn thấy nguy cơ xuống hạng rõ ràng hơn.
Tổng quan vòng 18: Đại chiến vì ngôi đầu
Cần một sự khẳng định

Một thất bại trước Hà Nội FC sẽ khiến TP.HCM lâm vào thế khó trong cuộc đua vô địch. Bởi nếu để thua thì thầy trò ông Chung Hae Seong lùi lại phía sau để nhường vị trí số 1 cho chính nhà ĐKVĐ.

Không những thế, TP.HCM còn lép vế hơn ở chỉ số đối đầu mà đây là tiêu chí quan trọng để xếp hạng trong trường hợp 2 đội bằng điểm nhau. Chơi trên sân nhà là cơ hội không thể tốt hơn để Hoàng Thịnh và đồng đội khẳng định tham vọng và khát vọng lên đỉnh V.League 2019. 

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC thừa hiểu, chức vô địch lần thứ 5 sẽ khó đạt được hơn nếu như vẫn rơi vào thế bám đuổi trong chặng đường dài vừa qua, nhất là khi cách biệt sẽ nới rộng lên thành 4 điểm nếu thua trận. Hơn nữa, với tư cách của một nhà ĐKVĐ cùng đội quân hùng hậu nên Hà Nội cần phải khẳng định vị thế “cửa trên” trước kẻ thách thức lớn nhất trong cuộc chiến xưng vương.

Tính chất của cuộc đối đầu không có ý nghĩa quyết định đến ngôi cao như trận chiến trên nhưng cuộc so tài giữa Thanh Hóa và HAGL cũng là trận cầu của sự khẳng định. Đã có những lời dị nghị sau chiến thắng 3-2 của HAGL trước SLNA khi đội bóng phố Núi đã có 3 bàn khá dễ dù trước đó, họ rơi vào cảnh bế tắc với chỉ 4 pha lập công sau 7 trận.

Thế nên, chuyến làm khách trước đội bóng xứ Thanh là cơ hội để HAGL xóa tan đi mọi nghi ngờ để khẳng định, họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ. Bên kia chiến tuyến, sức ép cũng đã bắt đầu xuất hiện với ông Vũ Quang Bảo sau 2 trận Thanh Hóa không thể thắng vừa qua. Ba điểm trước HAGL như một mệnh lệnh để làm yên lòng giới mộ điệu túc cầu xứ Thanh.


Rút ngắn được không?

Thất bại ở lượt trận vừa qua khiến cho hy vọng trụ hạng của Sanna Khánh Hòa mới được nhen nhóm lại bị đặt vào thế “ngọn nến trước gió” khi bị các đối thủ phía trên nới rộng ra thêm.

Nhưng ở lượt trận này, đội bóng phố Biển đứng trước cơ hội để “hồi sinh” lại niềm tin khi được chơi trên sân nhà trong lúc 2 đối thủ phía trên phải làm khách trước những đối thủ khó chơi. Rõ ràng, HAGL khó có hy vọng để có thể giành trọn 3 điểm trước đoàn quân ông Vũ Quang Bảo khi đội chủ nhà không thua trong cả 9 trận tại Thanh Hóa kể từ đầu mùa.

Trong lúc đó, Viettel vẫn đối diện với nguy cơ bị tụt lại phía sau nếu trắng tay trước Quảng Nam. Thầy trò ông Nguyễn Hải Biên thừa hiểu, một trận thắng trước đối thủ trực tiếp ở cuộc chiến chống xuống hạng sẽ giúp họ nắm chắc hơn suất chơi ở V.League 2020. Cân đo đong đếm mọi yếu tố, Quảng Nam được dự đoán khó quật ngã được Viettel nên niềm tin cho Sanna.KH rút ngắn khoảng cách với các đội xếp trên là có cơ sở.
  
Nhưng trước khi trông chờ đối thủ phía trên sẩy chân, Sanna.KH phải giành chiến thắng khi tiếp đón đối thủ mạnh Than.QN. Nếu không giành trọn 3 điểm thì sự sẩy chân của HAGL và Quảng Nam cũng chẳng cứu được đoàn quân ông Võ Đình Tân. Phải thừa nhận rằng, Than.QN là đối thủ rất khó chơi. Vị trí thứ ba của họ trên BXH là minh chứng rõ nhất.

Nhưng đội bóng này cũng tỏ ra thất thường khi chơi rất hay ở những trận ít được kỳ vọng, song lại chơi nhạt nhòa ở những trận cầu được đặt niềm tin lớn. Sự “đỏng đảnh” của đối thủ là cơ hội tốt để Sanna.KH mơ về một chiến thắng để niềm tin về một cuộc vượt vũ môn ở đích đến không sớm bị lụi tàn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x