Quan hệ dửng dưng của 2 CLB ở TP Hồ Chí Minh

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
13:37 ngày 03-10-2020
Bóng đá TP.HCM đang được chia thành hai nửa. Ở đó, không có sự thù địch nhưng cũng chẳng có sự giao hảo giữa đôi bên. Bức tranh 2 mảnh ghép ấy đang góp phần giúp bóng đá Thành phố hồi sinh sau những tháng ngày các khán đài nguội lạnh.
TP.HCM: Bóng đá chia nửa Thành phố

Sài Gòn FC đã có 6 vòng đấu liên tục giữ được vị trí số 1 trên BXH khi giai đoạn 1 kết thúc. Đấy thực sự là con số ấn tượng với một đội bóng từ phải chạy trối chết để trụ hạng. Càng đáng nói, lực lượng nòng cốt của Sài Gòn FC không có nhiều sự xáo trộn dù họ đã trải qua khá nhiều sự thay đổi.

Sự thật, người ta từng xem Sài Gòn FC là đội bóng “tứ chiếng”. Bản thân NHM Thành phố từng dành những ánh mắt không mấy thiện cảm cho họ. Ngay cả khi Sài Gòn FC chơi tưng bừng, trên khán đài vẫn chỉ có những con số NHM khiêm tốn. Trong khi đó, người hàng xóm của họ, CLB TP.HCM lại đang lại những hiệu ứng tích cực, dù rằng, về mặt thành tích thầy trò HLV Chung Hae Soung đang ngồi “mâm dưới” so với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.

Thực ra, đang có ít nhiều sự tương phản trong cách làm bóng đá giữa 2 đội bóng Thành phố. CLB TP.HCM chịu chơi, chịu chi và chịu thực hiện cả những phi vụ tốn kém nhằm nâng cấp hình ảnh một đại gia. Nửa kia có vẻ “ăn chắc mặc bền”, không có nhiều sự chau chuốt. 

Con đường Sài Gòn FC đang đi có cái gì hao hao như CLB TP.HCM đã đi ở mùa giải 2019. Năm ngoái, HLV Chung Hae Soung và các học trò liên tục độc chiếm ngôi đầu. Nhưng ở những trận đấu quan trọng quyết định sự thành bại, họ đều phải nhận thất bại. CLB TP.HCM đã mất chức vô địch vào tay Hà Nội FC bắt đầu từ trận đấu mà họ bị phơi áo trên sân Thống Nhất. Bài học của người láng giếng hẳn sẽ giúp ích cho Sài Gòn.

Cần phải thẳng thắn, Sài Gòn FC chưa cho thấy được hình bóng một quân vương. Để có thể viết nên một trang mới, HLV Vũ Tiến Thành và các học trò phải tập trung cao độ cũng như tận dụng tối đa cơ hội trước các đối thủ. Tương tự, CLB TP.HCM cũng không cho phép mình chơi thứ bóng đá hời hợt như đã thể hiện trong cuộc đối đầu với HAGL.

Bóng đá Thành phố đang chia nửa. Không có sự thù địch cũng chẳng có giao hảo nhưng lại là những “nốt nhạc vui” cho các CĐV nơi đây.

XEM THÊM

Dính chấn thương, Minh Vương phải ngồi ngoài 1 tháng

V.League có thể xuất hiện trường hợp… bốc thăm để trụ hạng sớm

Lịch thi đấu, truyền hình vòng 13 V.League 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x