HLV Trương Việt Hoàng: Tết ấm cúng & trọn vẹn

Thành Văn
22:45 ngày 11-02-2021
V.League thêm một lần chứng kiến vị HLV ở năm đầu tiên dẫn dắt CLB đã vô địch giải bóng đá cao nhất của Việt Nam. Và HLV Trương Việt Hoàng đã bước vào ngôi đền huyền thoại của V.League với một năm đầy viên mãn.

Đại cát, đại lợi

Khi đặt bút ký hợp đồng với Viettel hồi cuối năm 2019, có lẽ đến trong mơ HLV Trương Việt Hoàng cũng không thể hình dung mình và đội bóng mới sẽ vô địch V.League! Thế mà giấc mơ đó đã nhanh chóng trở thành hiện thực ở mùa giải đầu tiên nhà cầm quân trẻ tuổi này dẫn dắt Viettel.

Quay về mái nhà Viettel, nơi trước đây có tên gọi Thể Công thân thương, Việt Hoàng như cá gặp nước. Thời còn thi đấu ở đội bóng lính này, Việt Hoàng là ngôi sao, từng ghi nhiều bàn thắng và chinh chiến đủ khắp mặt trận. Khi quay lại trên cương vị HLV, cựu tiền vệ này đã lập tức ghi dấu ấn, áp dụng lối chơi bóng thực dụng nhưng đem lại sự hiệu quả tối đa. Và Viettel đã có chức vô địch V.League cùng vị trí á quân Cúp QG. Đấy là thành tích rất đáng nể với nhà cầm quân mới nhận nhiệm vụ dẫn dắt Viettel chưa lâu.

Việt Hoàng có triết lý: “Quan trọng nhất trong mỗi trận đấu, tôi muốn các học trò không được để thủng lưới. Họ phải chờ sai sót của đối phương để kết thúc trận đấu với chiến thắng. Với tôi, thắng đậm và ghi 4 bàn chẳng hạn, nhưng lại để thủng lưới 1 bàn thì không thể hài lòng. Đó là điều tôi xây dựng cho Viettel”.

Cùng Viettel vô địch, xóa tan cái dớp chuyên gia về nhì trước đây, HLV Việt Hoàng đang trải qua những tháng ngày khó quên nhất trong sự nghiệp cầm quân gần 10 năm của mình.

“Thực sự tôi cảm thấy rất vui và quá hạnh phúc khi nhìn lại 1 năm qua! Lúc này không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng niềm vui của một nhà vô địch, dù thực tế lẽ ra tôi đã có thể chạm tay vào chức vô địch vào năm 2016 với Hải Phòng, nhưng lần ấy đội bóng đất Cảng không thể vượt được Hà Nội do thua hiệu số”, Việt Hoàng chia sẻ. 

Càng tuyệt vời hơn khi hết giải, Trương Việt Hoàng đã có danh hiệu HLV trưởng xuất sắc nhất V-League sau khi vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký. Vậy là lần đâu nhà cầm quân trẻ tuổi này vinh dự đoạt danh hiệu cao quý. 

HLV Việt Hoàng trở lại và vô địch V.League cùng Viettel

Ăn Tết ở hai nơi

Từng xây nhà hoành tráng ở Hải Phòng khi dẫn dắt đội bóng đất Cảng, nhưng dòng đời số phận bắt Việt Hoàng phải tạm rời xa thành phố Hoa phượng đỏ. Nơi đó anh đã bén duyên với một người vợ hiền, cũng là nơi tạo cho anh nền tảng vững chắc trong nghề huấn luyện! Vì thế, Việt Hoàng quyết định Tết này vẫn quay về nơi để lại trong anh bao kỷ niệm đó!

Không chỉ gắn duyên với người con gái đất Cảng Lệ Quyên, thật trùng hợp khi đội bóng đầu tiên Việt Hoàng dẫn dắt ở V.League lại liên quan đến mảnh đất “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu” là Hải Phòng. Và đương nhiên, dù thành công ở mảnh đất Hà Nội nhưng cứ mỗi lần tết đến xuân về, gia đình HLV Việt Hoàng vẫn có quỹ thời gian ở Hải Phòng. Ở đó, anh sẽ gặp lại những bạn bè chiến hữu cùng gia đình bên vợ để tận hưởng những ngày Xuân tươi đẹp. Còn nhớ, năm 2006, Việt Hoàng quyết định lên xe hoa với cô gái kém mình 8 tuổi Lệ Quyên. 

Đó là sản phẩm của những cuộc điện thoại, nhắn tin trong vòng hơn 1 năm và Việt Hoàng cảm thấy rất may mắn khi tìm được một nửa lý tưởng của mình.

Lập gia đình, Việt Hoàng xuôi vào miền Trung thời còn khoác áo Bình Định trong khi đó, người vợ của anh vẫn miệt mài ngày ngày ở trường bắn. Hai vợ chồng xa nhau thường xuyên, cho đến lúc Việt Hoàng giải nghệ, theo đuổi nghiệp HLV thì vợ anh vẫn gắn bó với môn bắn súng. Đã có nhiều bạn bè khuyên Việt Hoàng nên bảo vợ giải nghệ để tìm công việc mới, có thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn. Tuy nhiên, Hoàng “bộp” vẫn một mực ủng hộ sự nghiệp của vợ và còn động viên Lệ Quyên cứ theo đuổi môn bắn súng. Ủng hộ hết mức người vợ và bây giờ, họ được đền đáp bằng cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy và đón năm mới tràn đầy niềm vui của nhà vô địch V.League.

Con trai theo nghiệp quần đùi áo số
Cậu bé Trương Gia Huy, 13 tuổi, con đầu lòng của HLV Trương Việt Hoàng và nữ xạ thủ môn bắn súng Nguyễn Thị Lệ Quyên đã bộc lộ năng khiếu bóng đá từ rất sớm. Nhìn cậu bé Gia Huy chơi bóng, các đồng nghiệp của Trương Việt Hoàng đang làm công tác đào tạo trẻ đều rất thích thú và mong muốn sở hữu viên ngọc thô này, nhưng HLV họ Trương đều lắc đầu. Sau này, do quá ham mê bóng đá nên Gia Huy đã trúng tuyển vào lò đào tạo Viettel và HLV Việt Hoàng đã phải chấp nhận để cậu cả theo nghiệp quần đùi áo số. Trong tương lai, Gia Huy rất có thể sẽ là tài năng lớn của Viettel.

Hâm nóng tình cảm ở xứ lạnh
Kết thúc V-League 2020, HLV Trương Việt Hoàng cùng bà xã Nguyễn Thị Lệ Quyên có chuyến đi nghỉ ở Sa pa để hâm nóng tình cảm. Họ đã quyết định hâm nóng tình cảm bằng việc đến nơi có thời tiết lạnh và nói như HLV Việt Hoàng thì: “Cả năm mất ăn mất ngủ với bóng đá, cái đầu lúc nào cũng nóng nên cần đi hạ hỏa ngay”. Tết này, do quỹ thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2021 khá ít nên vợ chồng HLV Việt Hoàng không đi du lịch mà dành tất cả những ngày nghỉ ít ỏi quây quần bên gia đình, họ hàng ở Hà Nội và Hải Phòng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x