TTCN V.League: Vùng đất không vua

Khắc Sơn Khắc Sơn
08:47 ngày 22-08-2020
Môi giới thực sự là một nghề quyền lực trong làng bóng đá. Thậm chí, có những nhà môi giới còn quan trọng hơn nhiều HLV, chủ tịch bởi họ đứng sau những vụ hợp đồng chuyển nhượng đình đám nhất. Có những nhà môi giới bước ra sân khấu lớn, nhưng cũng có những người đứng phía sau cánh gà điều khiển cuộc chơi. 
TTCN V.League: Vùng đất không vua

Không thể phủ nhận vai trò của những người đưa đường trong sân chơi của danh tiếng, quyền lực và tiền bạc. Thế giới bóng đá với sự chuyên nghiệp đã mặc định vai trò không thể thiếu của những người đại diện. Bóng đá Việt Nam 20 năm làm chuyên thì từng đó thời gian các đội bóng làm quen, thích ứng và hợp tác với những người đại diện cầu thủ. Nhưng trong một thời gian dài, nền bóng đá chỉ quen với các nhà môi giới người nước ngoài, còn với bóng đá quốc nội thì thực sự là một mảnh đất hoang chưa có người khai thác.

Bây giờ thì người ta không quá xa lạ với các nhà môi giới hay được gọi với cái tên khác là cò cầu thủ nữa. Nói thì rộng, nhưng hiểu nôm na chính là những người kết nối giữa cầu thủ với đội bóng hay các nhãn hàng muốn quảng cáo. Các cầu thủ cũng dần quen với việc có cho mình một ê kíp lo liệu công việc hậu trường để toàn tâm lo chuyện chuyên môn.

Bóng đá càng phát triển thì người trong cuộc càng phải thích ứng với luật chơi mới. Thế nhưng, trong sự vận hành của những luật chơi tưởng chừng rất chuyên nghiệp ấy vẫn có những điểm mờ lý tính mà không phải ai cũng hiểu một cách ngọn ngành. Nói đâu xa, vẫn có những cuộc cạnh tranh, lừa bóng giữa một số nhà môi giới nhằm độc quyền đại diện cho ngôi sao nào đó. Trong cuộc chiến giành giật khách hàng ấy, có cơ man những điều để nói. Từ câu chuyện hậu trường đến chứng minh khả năng, tầm ảnh hưởng đối với cầu thủ, giới truyền thông và các đội bóng.

Người ta bảo, bóng đá là môn thể thao vua. Thế nhưng, trong góc nhỏ chuyển nhượng, không có những ông vua nào được xác lập. Những luật chơi chỉ mang tính tương đối. Những mối quan hệ, ràng buộc chỉ có ý nghĩa thời điểm, thậm chí không có cam kết rõ ràng. Thế nên, nhiều chuyên gia cho rằng, để môi giới thực sự là một nghề chuyên nghiệp ở bóng đá Việt Nam thì sẽ cần mất rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả sự trả giá nữa. Tất nhiên, nhận thức là một quá trình. Để có được một thị trường chuyển nhượng minh bạch, sòng phẳng và hội nhập thì đòi hỏi phải có những luật chơi chuyên nghiệp với những người tham gia thực sự hiểu biết. 

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày

10 cầu thủ U22 Việt Nam đáng chú ý nhất trong danh sách khủng của ông Park

'U22 Việt Nam tập trung nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chưa đủ'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x