V.League 2021: Chờ đợi gì ở HAGL?

PHAN HỒNG 
14:05 ngày 02-01-2021
Sẽ là lạc quan tếu nếu đặt cửa cao cho HAGL vô địch V.League 2021. Nhưng cái gật đầu “bật đèn xanh” của bầu Đức hứa hẹn sẽ đem đến cho đội bóng phố Núi một hình ảnh mạnh mẽ hơn để chấm dứt nỗi tâm tư “dành cả thanh xuân để trụ hạng”.
V.League 2021: Chờ đợi gì ở HAGL?

Cảm giác chung của giới mộ điệu yêu mến lứa cầu thủ HAGL – Asernal JMG kể từ khi góp mặt ở V.League là đi từ hy vọng đến thất vọng. Ngoại trừ ở V.League 2020 trụ hạng sớm do thể thức tách nhóm, còn lại trước đó, đội bóng phố Núi phải trầy trật mới trụ hạng được vào phút chót. Hẳn nhiên trước thềm V.League 2021, niềm hy vọng trong tim NHM HAGL vẫn trỗi dậy như bao lần khác. Tuy nhiên, họ có thể tin vào một cái kết mãn nguyện hơn sau cái gật đầu của bầu Đức, cũng như  Công Phượng và đồng đội đã ở trạng thái “đã khôn lớn” chứ không còn “đám trẻ của bầu Đức” theo cách gọi đầy trìu mến ấy. 

Cụ thể, động thái ở hậu trường cho thấy bầu Đức đã “bật đèn xanh” để CLB chi tiêu, không phải do dự để tuyển thêm cả nội lẫn ngoại binh. Trên lý thuyết, HAGL đã nhận ra được những điểm yếu cố hữu ở hệ thống phòng ngự nên đã bổ sung những cầu thủ có tên tuổi. Có đôi khi mắc những sai sót nhưng nhìn tổng thể, Tuấn Linh là thủ môn giỏi ở V.League và luôn thể hiện sự ổn định cao trong thời gian khoác áo Than.QN. Không quá khi cho rằng, đây là gương mặt khiến HAGL yên tâm nhất ở vị trí “người gác đền nội” trong gần chục năm qua. 

Không những thế, đội bóng phố Núi cũng tăng cường 2 trung vệ nội là Hữu Tuấn và Văn Việt. Trong đó, Hữu Tuấn từng được ca ngợi là “hòn đá tảng” khi còn khoác áo CLB TP.HCM.

Công Phượng (phải) và đồng đội đang được tạo mọi điều kiện để có thứ hạng cao ở V.League	Ảnh: Minh Tuấn

Tuyển được những gương mặt đã thẩm định được năng lực ở các đội, HAGL năm nay còn quy tụ cả những gương mặt xuất sắc nhất của lứa học viện HAGL Arsenal JMG. Những Đông Triều, Công Phượng… đã được hội tụ trở lại dưới trướng của bầu Đức sau một thời gian đi “đánh thuê”.

Đặc biệt, sự xuất hiện của HLV trưởng Kiatisak đã đem đến tín hiệu lạc quan cao nhất. Không như những người tiền nhiệm ngoại quốc, “Zico” Thái quá quen thuộc đường đi nước bước và phong cách chơi bóng ở V.League do từng gắn bó với HAGL trong vai trò của một cầu thủ lẫn HLV. Vấn đề của ông Kiatisak có lẽ là bỏ thêm chút thời gian để tìm hiểu năng lực của các học trò mới.

Nếu căn cứ vào thành tích mà cựu tiền đạo này giành được trong màu áo các đội tuyển Thái Lan khi cầm sa bàn thì xứng đáng là “điểm 10 cho chất lượng”. Mệnh lệnh “không được  can thiệp vào chuyên môn” của những người ít chuyên môn như một sự cởi trói, giải phóng cho HLV trưởng để họ toàn quyền quyết định khi chơi không tốt phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chứ không phải rơi vào cảnh ấm ức “tôi không được toàn quyền quyết định” như những người đã ra đi trước đây từng bóng gió. 

Tất nhiên, phải đợi đến thực tế mới kiểm tra được những sự thay đổi ở HAGL. Nhưng với những sự chuyển động trước thềm V.League 2021, HAGL hội tụ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để có thể thay đổi thành tích, thoát khỏi nghịch cảnh “học giỏi mà nghèo” như trong thời gian dài vừa qua.

Tất nhiên, V.League 2020 vẫn có những đội bóng giàu tiềm lực hơn về  cả nhân sự lẫn tài chính như Hà Nội,  Viettel… nên nếu đặt cửa cho HAGL vô địch ở mùa giải tới e rằng hơi khiên cưỡng. Nhưng trong bối cảnh được tạo điều kiện tối đa ấy mà Công Phượng và đồng đội vẫn không hoàn thành được chỉ tiêu “phải có thứ hạng cao” như mật lệnh của bầu Đức thì quả là đáng thất vọng và khó chấp nhận. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Premier League giờ quá sức với MU? Premier League giờ quá sức với MU?

    Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.

  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo

    HLV Pep Guardiola mới đây đã gây chú ý khi đề cập đến tương lai của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo tại Man City.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x