V.League: Các CLB đau đầu vì dịch Covid-19

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
13:43 ngày 01-06-2021
Trở lại tập luyện chưa được bao lâu sau đợt xả trại bất đắc dĩ vừa qua, mới đây các đội bóng lại phải đau đầu vì dịch Covid-19 đang lây lan với mức độ khó lường và ngày càng phức tạp trên cả nước.
V.League: Các CLB đau đầu vì dịch Covid-19

Vừa tập chưa lâu sau đợt xả trại vì giải đấu phải tạm hoãn, các CLB TP.HCM và Bình Định lại phải ngừng tập vì dịch bệnh đang bùng phát với mức độ ngày càng phức tạp và khó lường. Thực tế, thành phố Quy Nhơn kiểm soát dịch khá ổn, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn cho các cầu thủ của Bình Định tạm nghỉ nhằm đảm bảo yêu cầu chống dịch của địa phương. Ông Thắng cho biết: “Do hiện chưa biết khi nào giải đấu mới có thể diễn ra, nên tạm thời tôi để các cầu thủ tạm nghỉ và cả đội vẫn ở tập trung tại sân Quy Nhơn chứ không về địa phương”.

Tuy nhiên, CLB TP.HCM lại khác. Do dịch bệnh đang phát tác rất phức tạp tại TP.HCM nên vừa qua, UBND thành phố đã quyết định cấm các hoạt động thể thao và mới đây chính thức giãn cách xã hội trong 2 tuần. Vì thế, thầy trò HLV Polking đã không thể tập luyện từ ngày 27/5 đến nay. Không có sân bãi tập luyện, CLB TP.HCM dự định cho quân ra thành phố Bà Rịa tập huấn, nhưng điều này cũng không đơn giản khi nhiều địa phương đang hạn chế, thậm chí là yêu cầu cách ly những người đến từ TP.HCM. Thế nên, thầy trò HLV Polking đang rất đau đầu…

Không chỉ CLB TP.HCM, Hà Nội FC cũng đang cho quân lên Phú Thọ tập luyện vì thủ đô không cho tập trung đông người. Sở dĩ thầy trò HLV Park Choong Kyun tập luyện sớm từ 24/5 vì họ sẽ tham dự AFC Cup vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bảng đấu của Hà Nội FC vẫn chưa xác định được thời gian và địa điểm tranh tài, khiến HLV Park Choong Kyun lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười.

CLB TP.HCM đã không thể tập luyện từ ngày 27/5 đến nay  	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Hiện tại, CLB Hải Phòng cũng đang tìm chỗ để cho quân đi tập huấn. Cần nói rõ, đội bóng đất Cảng không phải đi “né” dịch, nhưng do sân Lạch Tray đang tiến hành nâng cấp sửa chữa, nên thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn phải tìm địa điểm tập luyện sau thời gian xả trại. Họ đang nhắm tới tỉnh Gia Lai, nhưng nơi đây hiện có 2 đội bóng tập luyện là HAGL và CAND. Dẫu vậy, đây không phải là vấn đề khó giải quyết của đội bóng đất Cảng.

Nói thế, bởi mối quan hệ của CLB Hải Phòng với HAGL rất tốt và việc đội bóng đất Cảng tập huấn tại Gia Lai sẽ giúp các đội bóng tại đây có thêm đối thủ để đấu tập nếu cần thiết. Thực tế, đội bóng Hải Phòng đã lên phố Núi để tập huấn ở sẽ ở lại đây đến khoảng 1 tháng, được biết chuyến tập huấn của đội sẽ kết thúc vào tháng 6.

Khó khăn nhất trong việc tìm chỗ tập luyện chính là CLB Than Quảng Ninh. Thời điểm này, khi hầu hết các đội đã bước vào tập luyện thì đội bóng đất Mỏ còn chưa biết khi nào mới có thể ra sân. Trò chuyện cùng chúng tôi, đội trưởng Hải Huy cho biết: “Đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được thời điểm tập trung để tập luyện trở lại. Một phần là do dịch bệnh đang bùng phát phức tạp, bên cạnh đấy cũng chưa biết khi nào giải đấu mới có thể diễn ra trở lại. Tuy nhiên, thời gian tới nếu tập trung thì cũng chỉ có các cầu thủ trong tỉnh Quảng Ninh tập luyện trước. Những cầu thủ ngoại tỉnh, nhất là những người về từ vùng dịch, sẽ phải cách ly 21 ngày theo quy định”.

Xem ra, đây là vấn đề chẳng hề đơn giản cho Than Quảng Ninh và nhiều CLB khác thời điểm này. Chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để đời sống xã hội có thể trở lại bình thường, trong đó có bóng đá.

B.Bình Dương bước vào tập luyện

Hôm qua (31/5), B.Bình Dương đã bước vào buổi tập đầu tiên sau hơn 20 ngày nghỉ. Do dịch bệnh nên một số cầu thủ vẫn chưa thể có mặt cùng đội, nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn. Bình Dương vẫn đang kiểm soát dịch bệnh ổn, cộng thêm đội bóng đất Thủ ở trong thành phố mới, nên việc tập luyện vẫn diễn ra bình thường.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x