V.League đến giai đoạn đầy phấn khích

Song Anh
11:37 ngày 25-09-2020
Rất ngẫu nhiên khi V.League 2020 vừa trở lại đã được chứng kiến cuộc đấu giữa những đội nhóm dẫn đầu và nhóm cuối bảng. Ở đó, sau rất nhiều sự chuẩn bị, đầu tư của các đội bóng, NHM đang chờ đợi những màn tỷ thí tóe lửa.
V.League đến giai đoạn đầy phấn khích

Chờ “hàng hiệu” lên tiếng

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa qua đã chứng kiến khá nhiều cầu thủ nổi tiếng, dù tuổi đã cao nhưng về sự hiệu quả thì không thua kém các cầu thủ trẻ hơn. Có thể kể ra đây những trường hợp như tiền đạo Anh Đức về khoác áo HAGL, Văn Nhiên (DNH Nam Định). Đây được xem là 2 trường hợp cực kỳ đặc biệt của bóng đá Việt Nam.

Anh Đức đã bước sang tuổi 35, Văn Nhiên vừa đón sinh nhật tuổi 38 nhưng thể lực cũng như chuyên môn của họ vẫn vô cùng đáng nể. Thậm chí, vừa qua, HLV Park Hang Seo còn mong chờ Anh Đức sẽ tái xuất ở ĐTQG. Còn Văn Nhiên sức khoẻ vẫn dẻo dai, bám biên tốt và được xem là sự bổ sung chất lượng nhất cho DNH Nam Định.

Anh Đức và Văn Nhiên đều là những gương mặt gạo cội, có chế độ sinh hoạt cực kỳ chuyên nghiệp và quan trọng họ được HAGL, DNH Nam Định trải thảm đỏ mời về thi đấu nên đương nhiên sẽ là cái tên nhận được sự chú ý kèm theo kỳ vọng lớn với giới mộ điệu.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ “hàng hiệu” khác của Hải Phòng là Xuân Tú, Hồng Quân và Fagan cũng được kỳ vọng sẽ chứng minh được giá trị của mình trong trận đấu với SHB.ĐN. Hải Phòng vừa đón nhận 3 tân binh từ Than.QN chuyển về và nhiệm vụ của họ là phải đào thoát khỏi nhómđèn đỏ.

Thời gian qua, bộ 3 cầu thủ nói trên được HLV Phạm Anh Tuấn liên tục xếp trong đội hình chính của Hải Phòng trong các trận giao hữu và Fagan cũng như Xuân Tú, Hồng Quân đã ghi bàn nên đây được xem là chỗ dựa vững chắc để Hải Phòng có được chiến thắng trên sân của SHB.ĐN.

Quảng Nam (phải) đã sẵn sàng nhập trận và có điểm trước nhà ĐKVĐ Hà Nội FC   	Ảnh: Minh Tuấn

Sức ép đè nặng

Cùng với Hải Phòng, DNH Nam Định thì Quảng Nam đang trải qua những tháng ngày vô cùng gian khó. Đội bóng xứ Quảng đã có rất nhiều thay đổi từ vị trí HLV trưởng cho đến việc mua sắm lực lượng để từ đó tạo sức bật mới. Thời gian qua, Quảng Nam đã mua về thủ môn Minh Nhựt, hậu vệ Hoàng Vissai và tiền vệ Rodrigo nhằm tăng cường cho các tuyến.

Nhưng phải nói rằng, đây là những sự thay thế không mấy chất lượng bởi họ đều là gương mặt cũ ở V.League. Dù vậy, trong tình cảnh đứng bét bảng, Quảng Nam phải “cựa quậy” để có thêm hy vọng cho cuộc “vượt cạn” của mình. Một điều đáng tiếc với Quảng Nam là vừa qua họ không thể đăng ký tân binh Đình Bảo bởi trước đó họ đã có 3 sự thay đổi về danh sách giữa mùa giải.

Nhiệm vụ của thầy trò tân HLV Đào Quang Hùng sẽ rất nặng nề khi vòng 12 này họ phải giáp mặt với ĐKVĐ Hà Nội. Đội bóng do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt đang có sự hưng phấn cao sau khi giành chức vô địch Cúp QG 2020 và xét về chất lượng cầu thủ vượt trội hoàn toàn so với Quảng Nam.

Thế nên lợi thế sân nhà với Quảng Nam đang được xem là chỗ dựa duy nhất với họ. Sân Tam Kỳ được dự đoán sẽ đón lượng khán giả lớn bởi sức hút mà Quang Hải và các đồng đội tạo nên. Nhưng ở dưới sân cuộc chiến giữa đội bét bảng và ứng viên vô địch Hà Nội được dự báo sẽ diễn ra một chiều. Sức ép sẽ lan tỏa với Quảng Nam nếu như họ không có được điểm số trong cuộc đọ sức với các nhà ĐKVĐ.

Hà Nội đang tăng tốc để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Sài Gòn FC nên việc chỉ phải gặp đội yếu như Quảng Nam sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để đội khách kiếm thêm điểm số.

Thành Lương bỏ ngỏ ra sân trận Quảng Nam

Tiền vệ kỳ cựu của Hà Nội FC không may dính chấn thương nhẹ, phải ra sân ở cuối hiệp 2 trận chung kết Cúp QG gặp Viettel. Theo chia sẻ của Thành Lương, anh bị căng cơ đùi, cần nghỉ khoảng 10 ngày. Điều đó cũng đồng nghĩa trong chuyến làm khách gặp Quảng Nam, Lương “dị” gần như chắc chắn sẽ vắng mặt. 

Thiếu vắng Thành Lương cũng được xem là tổn thất không nhỏ với Hà Nội FC. Dù đã bước sang tuổi 33 nhưng tiền vệ tài năng này vẫn được xem là mắt xích quan trọng trong đội hình của đội bóng Thủ đô. Anh vẫn thường xuyên được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng trong những thời điểm thích hợp của các trận đấu kể từ đầu mùa giải.

Chờ “song sát triệu USD” của TP.HCM thể hiện

HLV Chung Hae Soung của TP.HCM đã sử dụng cặp tiền đạo người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz trong trận bán kết Cúp Quốc gia với Hà Nội FC cách đây không lâu. Tuy nhiên, bộ đôi này lại không xứng với mức giá hơn 1 triệu USD mà TP.HCM bỏ ra, khi chỉ có đúng 1 đường chuyền chuyển hóa thành bàn trong thời gian có mặt. Tất nhiên, người hâm mộ CLB TP.HCM có lý do để thất vọng với màn trình diễn không đáng tiền đáng của ấy. Nhưng dẫu sao cần phải nói rằng, đó mới chỉ là trận đấu chính thức đầu tiên của Ortiz và Rodriguez tại Việt Nam. 

Sau trận đấu, HLV Chung Hae Soung cũng kêu gọi CĐV đội bóng nên kiên nhẫn chờ đợi sự hòa nhập của Rodriguez và Ortiz. Và trận đấu với DNH Nam Định là cơ hội không thể tốt hơn để cặp đôi này thể hiện khả năng “bắn phá” của mình. Với 18 bàn thua, DNH Nam Định đang là CLB để thủng lưới nhiều thứ 2 tại V.League (hơn mỗi đội cuối bảng Quảng Nam). Đó rõ ràng là một cơ sở để TP.HCM kỳ vọng cặp song sát Costa Rica thể hiện mình nhiều hơn nữa.  

XEM THÊM

Trước trận SLNA - HAGL: Sân Vinh mở cửa tự do khán đài B, C và D

Quang Hải bất ngờ phải tập riêng trước khi V.League 2020 trở lại

HLV Kim Chi: ‘Thế giới sẽ biết đến bóng đá nữ Việt Nam nếu cầu thủ xuất ngoại’

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x