V.League đóng băng thị trường chuyển nhượng nội binh?

Ngọc Anh Ngọc Anh
13:53 ngày 22-04-2021
Dù rất muốn bổ sung nhân sự, tăng cường sức mạnh cho giai đoạn 2 V.League 2021 nhưng không nhiều CLB có thể tuyển về những gương mặt ưng ý, đặc biệt là nội binh chất lượng.
V.League đóng băng thị trường chuyển nhượng nội binh?

Cung không đủ cầu

Với cục diện hiện tại ở V.League, không chỉ các đội nhóm giữa mà các đội ở khu vực đầu bảng lẫn cuối bảng đều đang rất khát khao tăng cường lực lượng. Đặc biệt nhóm dưới, những HL Hà Tĩnh, Sài Gòn FC, TP.HCM... đều có sẵn tiềm lực tài chính mạnh nhưng gặp “ca khó” trong việc tuyển nội binh. Có thể lý giải cho chuyện này là vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn cầu thủ chất lượng cao được nhiều đội săn đón nhưng đang còn hợp đồng với đội bóng chủ quản nên cũng không thể “lên sàn chuyển nhượng”. Bên cạnh đó, nguồn cung cho thị trường chuyển nhượng nội binh cũng rất khan hiếm nếu như không muốn nói là cực hiếm nên việc mua bán nội binh vô cùng hạn chế. 

Vừa qua, trong “kho nội binh” nổi lên trường hợp cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson, người đang bị án kỷ luật nội bộ của Thanh Hoá được nhiều đội bóng nhòm ngó muốn mua lại hợp đồng của cầu thủ này. Thực tế, lâu nay, với tấm hộ chiếu Việt Nam, Samson luôn là gương mặt nhận được sự quan tâm lớn nhưng lần này Thanh Hoá không có ý định bán tiền đạo đã bước sang tuổi 33 này. Đội bóng xứ Thanh chưa xoá án kỷ luật đối với Samson và điều chuyển anh xuống đội trẻ.

Thực tế, trong 5 trận không có Samson, Thanh Hoá lại chơi tốt, giành đến 4 chiến thắng. Nên lúc này, gần như Thanh Hoá sẽ không sử dụng tiền đạo gốc Nigeria nhưng sẽ không chuyển nhượng anh. Samson từng khiến NHM xứ Thanh khá buồn lòng vì những trận đấu đầu mùa anh chơi không hiệu quả, thậm chí còn liên tục có hành vi đánh nguội đối với đối thủ nên có lẽ cơ hội anh trở lại thi đấu ở mùa này không cao.

Văn Đức sắp hết hạn hợp đồng với SLNA  	Ảnh: Đức Cường

Khó có “bom tấn”

Còn nhớ giữa mùa giải 2020, V.League đã được chứng kiến thương vụ khá đình đám khi Than.QN cho Hải Phòng mượn 2 cầu thủ Hồng Quân và Xuân Tú. Cả hai gương mặt này đều thuộc dạng nổi tiếng nhưng việc họ đến đầu quân cho Hải Phòng chỉ là “lát cắt” rất nhỏ và gần như sau này khó có chuyện đó tái diễn. Hiện nay, các đội bóng chỉ còn biết trông chờ thay ngoại binh chứ còn việc tìm kiếm gương mặt nội tốt là điều rất khó xảy ra. Phần vì các đội không bán, phần vì cầu thủ không muốn lên sàn chuyển nhượng nên việc có “giao dịch” là điều vô cùng khó.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các đội bóng sẽ “đứng im”, không đi săn đầu người. Có một quy trình được nhiều đội rỉ tai nhau đó là thời điểm giữa mùa giải, các tuyển trạch viên sẽ lên danh sách những cầu thủ nội ở các đội sắp hết hợp đồng và sẽ liên hệ, trao đổi sớm để nếu đạt được thỏa thuận về lương, lót tay thì sẽ sớm ký bản ghi nhớ để đến cuối năm 2021, khi cầu thủ đó đáo hạn hợp đồng với đội bóng cũ thì sẽ chính thức ký hợp đồng mới. 

Hiện nay, SLNA đang có 2 gương mặt khá nổi bật là Văn Đức và Xuân Mạnh, những người sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối năm nay. Chắc chắn SLNA sẽ rất đau đầu trong việc giữ chân 2 cầu thủ này bởi họ đều là tuyển thủ QG, đã khẳng định được thương hiệu. Riêng với SHB.ĐN, Đức Chinh cũng hết hạn hợp đồng, thế nên rõ ràng ngay từ bây giờ nhiều đội bóng đã khởi động cho kết hoạch cuối năm nay sẽ “bung lụa” mua sắm sau đợt giữa mùa giải im hơi lặng tiếng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • SHB Đà Nẵng bất ngờ lấy Claudecir để thay thế Kebe SHB Đà Nẵng bất ngờ lấy Claudecir để thay thế Kebe

    SHB Đà Nẵng đã ký hợp đồng với tiền đạo có phong độ rất yếu kém là Claudecir để thay thế cho Kebe trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa.

  • Hà Nội FC cần một khoảng lặng Hà Nội FC cần một khoảng lặng

    Trận thua HAGL đã giúp cho Hà Nội FC nhận ra nhiều thứ và điều cần thiết nhất vào thời điểm này là các nhà cựu vô địch cần phải nhìn vào sự thật để chỉnh lại thước ngắm.

  • Bầu Đức họp gấp, yêu cầu HAGL chấn chỉnh vấn nạn ‘vé chợ đen’ Bầu Đức họp gấp, yêu cầu HAGL chấn chỉnh vấn nạn ‘vé chợ đen’

    Chủ tịch CLB HAGL – ông Đoàn Nguyên Đức vừa có chỉ đạo để chấn chỉnh vấn nạn ‘vé chợ đen’ đã xuất hiện trong các trận đấu trên sân Pleiku. Ông bầu này cho biết, sẽ làm mọi cách để vé đến tận tay khán giả.

  • Hai mục tiêu lớn của HLV Park Choong Kyun khi dẫn dắt Hà Nội FC Hai mục tiêu lớn của HLV Park Choong Kyun khi dẫn dắt Hà Nội FC

    HLV Park Choong Kyun đặt ra hai tham vọng lớn khi dẫn dắt Hà Nội FC. Một ở đấu trường quốc nội và phần còn lại là mục tiêu lớn tại mặt trận châu Á.

  • 'Cửa vào Top 6 của Hà Nội FC vẫn rất rộng' 'Cửa vào Top 6 của Hà Nội FC vẫn rất rộng'

    Vừa lên nắm vai trò HLV trưởng kiêm GĐKT của CLB Hà Nội FC, HLV Hoàng Văn Phúc đã cùng các học trò có 1 trận thắng và 1 trận thua. Đến thời điểm này, giai đoạn 1 của V.League 2021 chỉ còn 3 vòng đấu nữa, nên Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc lọt vào Top 6. Tuy nhiên, GĐKT Hoàng Văn Phúc lại không nghĩ thế…

  • Nam Định & 2 thái cực mâu thuẫn ở V.League 2021 Nam Định & 2 thái cực mâu thuẫn ở V.League 2021

    Ngoài việc chơi thăng hoa, tạo bất ngờ với vị trí trong Top 6, Nam Định cũng đang thể hiện 2 thái cực mâu thuẫn ở V.League 2021. Họ sở hữu hàng công mạnh nhất, nhưng cũng là đội để thủng lưới nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại.

  • Hà Nội FC: Người giàu cũng khóc Hà Nội FC: Người giàu cũng khóc

    Cuộc khủng hoảng mà Hà Nội FC đang gặp khiến nhiều người bị sốc. Sốc bởi ngay cả những ai bi quan nhất thì cũng không dám nghĩ đến việc đội bóng nhà giàu tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch khi giải đấu chưa kết thúc giai đoạn 1. 

  • V.League: Bi kịch của những 'đội bóng một người' V.League: Bi kịch của những 'đội bóng một người'

    SLNA, TP.HCM, Sài Gòn FC hay kể cả Bình Định, B.Bình Dương đã và đang rơi vào tình trạng báo động hoặc không thể thi đấu thăng hoa khi phụ thuộc quá nhiều vào màn trình diễn của một ngôi sao. Phận tầm gửi ấy cũng là lý do khiến không ít trường hợp chênh vênh ở nửa dưới BXH V.League.

  • Tân HLV Hà Nội FC coi chừng dớp thất bại của người Hàn Quốc tại V.League Tân HLV Hà Nội FC coi chừng dớp thất bại của người Hàn Quốc tại V.League

    Ông Park Choong Kyun trở thành HLV Hàn Quốc thứ 6 trong vòng 10 năm qua tại V.League. Nhìn từ những người tiền nhiệm đồng hương vốn không thành công, vị tân thuyền trưởng Hàn Quốc của Hà Nội FC phải thật sự đề phòng.

  • Hà Nội FC bổ nhiệm HLV Park Choong Kyun Thua HAGL, Hà Nội FC làm điều chưa từng có trong lịch sử

    Ngay sau thất bại trước HAGL, Hà Nội FC quyết định bổ nhiệm HLV Park Choong Kyun. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Hà Nội FC sử dụng HLV ngoại.

  • Ai cản được HAGL? Ai cản được HAGL?

    Đến thời điểm này, trừ trận mở màn bất ngờ thua Sài Gòn FC, HAGL đang có chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại, trong đó có đến 8 trận thắng. Thực tế, con số này dẫu vẫn chưa phải là kỷ lục của V.League, nhưng cho thấy một đội bóng phố Núi đã thay da đổi thịt và tinh thần khác hẳn so với những mùa trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x