Viettel thành công từ nền móng đào tạo trẻ

Thành Văn
10:16 ngày 12-11-2020
Viettel đã lần đầu tiên vô địch V.League với lực lượng khá dày dặn. Bên cạnh những ngôi sao được chuyển nhượng đến Viettel, đội bóng áo đỏ vẫn đậm đặc tính màu cờ sắc áo với nhiều gương mặt trưởng thành từ chính lò đào tạo của mình.
Viettel thành công từ nền móng đào tạo trẻ

Nền móng cho sự phát triển

Nếu nói về hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ HLV đông đảo, chất lượng cao của các lò đào tạo bóng đá Việt Nam thì không thể không nhắc đến Viettel. Có thể xét về độ nổi tiếng, thường xuyên “được lên báo” thì Viettel không bằng PVF hay HAGL nhưng về chất lượng cầu thủ nơi đây thì không hề kém cạnh.

Hằng năm, đội ngũ HLV của Viettel về từng địa phương để sơ tuyển và với chính sách đãi ngộ tốt, “đầu ra” được đảm bảo nơi đây đã trở thành thỏi nam châm hút các tài năng trẻ. Những năm gần đây, lò đào tạo Viettel luôn đóng góp số lượng cực lớn cầu thủ cho U16, U19, U21, U22 Việt Nam và cả ĐTQG. 

Đặc biệt ở U22 Việt Nam từ năm ngoái đến nay có nhiều cầu thủ của Viettel góp mặt là Hoàng Đức, Đức Chiến, Danh Trung, Mạnh Dũng, Hữu Thắng... được gọi lên đội tuyển. Rồi trước đó, Tiến Dũng, Tiến Anh, Văn Hào, Trọng Đại, Văn Thiết đã rất nhiều lần được lên U19, U22 Việt Nam.

Đặc biệt ở sân chơi VCK U20 World Cup 2017, Viettel đóng góp 3 cầu thủ là Trọng Đại, Hoàng Đức và Văn Hào. Nói thế để thấy ở các cấp độ đội tuyển, “quân” Viettel rất thường xuyên được các HLV tin dùng bởi ngoài yếu tố bản lĩnh thì sự đa năng của các cầu thủ đến từ Viettel luôn có sức mê hoặc các thầy trên tuyển. 

Chính nhờ quy trình đào tạo bài bản, thường xuyên cho đi đá các giải trẻ và hơn hết các cầu thủ trẻ Viettel đã biết phát huy bản lĩnh, sự đa dạng trong lối chơi từ các thế hệ đi trước của Thể Công đã giúp các gương mặt trưởng thành từ đội bóng áo đỏ khẳng định được chỗ đứng trên các cấp đội tuyển.

Trọng Đại (giữa) ăn mừng bàn thắng cảm xúc tại V.League 2020 	Ảnh: Đức Cường

Đậm màu cờ sắc áo

Khi Viettel vô địch, rất nhiều người đã dành sự quan tâm lớn tới nhiều cầu thủ cũ của SLNA đang khoác áo đội bóng áo đỏ. Có thể những Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc hay Trọng Hoàng có tầm ảnh hưởng trong cách chơi của Viettel nhưng không vì thế mà vai trò của những cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo Viettel bị lu mờ.

Thậm chí, ở các vị trí xung yếu, “quân gốc” Viettel đều sắm vai trò quan trọng như hậu vệ là Duy Thường, Đức Chiến, tiền vệ Hoàng Đức, Trọng Đại hay Việt Phong đều đóng vai trò rất lớn.

Còn nhớ ở vòng 4 giai đoạn 2, Trọng Đại đã lập siêu phẩm từ cú sút xa ghi bàn duy nhất giúp Viettel thắng HL Hà Tĩnh đồng thời gia cố vị trí số 1 của đội nhà trên BXH. Hay ở vòng cuối cùng, từ đường chuyền của Hoàng Đức, Bruno đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Viettel để qua đó nâng cao chiếc cúp vô địch.

Bên cạnh đó, rất nhiều cầu thủ khác được đào tạo từ chính Viettel cũng có số trận đấu cực cao cho đội nhà ở mùa này. Chẳng hạn như Văn Hào (đá 16 trận), Quang Khải (14 trận), Việt Phong (14 trận), Văn Thiết (9 trận), Tiến Anh (8 trận), Văn Trâm (7 trận)... Nói thế để thấy tính màu cờ sắc áo, sự đóng góp, vai trò lớn từ các cầu thủ được đào tạo từ chính Viettel cao như nào trong chức vô địch của đội nhà.

GĐKT Juergen Gede mê hoặc với lò đào tạo Viettel
Đợt giữa năm vừa qua, khi đáo hạn hợp đồng với VFF, GĐKT Gede đã được rất nhiều Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mời về làm việc nhưng cuối cùng ông thầy người Đức chọn Viettel làm điểm dừng chân của mình. Ông Gede rất ấn tượng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, nguồn tài chính mạnh của Viettel và quan trọng là lộ trình phát triển ở nơi đây khá rõ ràng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Người Thể Công tiếp nối ở Viettel Người Thể Công tiếp nối ở Viettel

    Đầu mùa 2019, Viettel ký hợp đồng với HLV Lee Heung Sil và ông này nắm đội bóng đến tháng 6 năm ngoái thì phải ra đi vì thành tích không được như mong muốn.

  • Thắp lại giấc mơ Thể Công Thắp lại giấc mơ Thể Công

    Chức vô địch mùa giải 2020 cho thấy vị thế đặc biệt của bóng đá quân đội. Thời thế có thể xoay vần, nhưng lò đào tạo Viettel mà tiền thân là Thể Công vẫn cho thấy giá trị của mình. Và cũng vì điều này mà nhiều người yêu mến đội bóng lại được sống trong hy vọng về một ngày Thể Công sẽ trở lại.

  • Viettel: Lịch sử sang trang Viettel: Lịch sử sang trang

    22 năm thực sự là một quãng thời gian quá dài với những người Thể Công thích… hoài cổ. Rốt cuộc họ cũng được thỏa mãn với chức vô địch của Viettel, vốn dĩ được xem là những hậu duệ của những “cơn lốc đỏ” lẫy lừng.

  • HAGL chú ý: Omar và Pedro đang tự do! HAGL chú ý: Omar và Pedro đang tự do!

    Bầu Đức khẳng định sẽ đầu tư nghiêm túc để HAGL có thể đạt được vị thế tốt hơn so với những mùa giải trước. Muốn như vậy, hàng công của HAGL cần có một bản hợp đồng khủng. Liệu HAGL có thể tiếp cận được những ngoại binh hạng A như Omar hay Pedro? 

  • Bộ ba ngoại binh cùng hàng loạt cầu thủ nội rời Sài Gòn Bộ ba ngoại binh cùng hàng loạt cầu thủ nội rời Sài Gòn

    Hàng loạt cầu thủ nội chia tay Sài Gòn. Không nằm trong danh sách thanh lý nhưng bộ ba ngoại binh cũng đã chủ động rời đội bóng này để đi tìm bến đỗ mới. 

  • Hà Nội khó tìm được người thay thế Omar Hà Nội khó tìm được người thay thế Omar

    Sau khi chia tay tiền đạo Omar, Hà Nội rất tích cực tìm người thay thế nhưng do những ràng buộc hợp đồng nên sát thủ J.Lynch khó đến sân Hàng Đẫy như mong muốn.

  • Thanh Hóa: Quốc Phương quy cố hương, Đình Tùng ra đi Thanh Hóa: Quốc Phương quy cố hương, Đình Tùng ra đi

    Đình Tùng đã chia tay đội bóng Thanh Hóa trong bối cảnh Quốc Phương quay trở lại tái hợp với đội bóng quê hương. 

  • Hội CĐV Thể Công Hội CĐV Thể Công: Ngọn lửa tình yêu bóng đá lạ lùng và bất diệt

    Đó đã từng là một lực lượng CĐV có độ phủ rộng nhất Việt Nam, được sống trong niềm tự hào là fan của CLB vinh quang với 5 chức VĐQG. Nhưng hội CĐV này cũng đầy đau khổ khi cái tên gọi thiêng liêng mà họ tôn thờ đã biến mất từ năm 2009. Dẫu sao, ngọn lửa tình yêu của hội CĐV này không bị dập tắt và nó đã bùng lên rực rỡ trong đêm 8/11/2020.

  • Viettel: Còn bản sắc, còn tương lai Viettel: Còn bản sắc, còn tương lai

    Trận chung kết của mùa giải 2020 giữa Sài Gòn FC và Viettel chứng kiến những khán đài đỏ rực tại sân Thống Nhất. Hàng ngàn CĐV từ khắp Bắc chí Nam đã đến sân với mong muốn được chứng kiến giây phút lịch sử Viettel đăng quang V.League.

  • Lịch sử Thể Công, tương lai Viettel Lịch sử Thể Công, tương lai Viettel

    Thể Công chắc chắn là đội bóng Việt Nam vĩ đại nhất thế kỷ XX. Nhưng hiện tại và tương lai của bóng đá áo lính đang được nắm giữ bởi Viettel, tân vương của V.League.

  • 5 điểm nhấn trên chặng đường vô địch của Viettel 5 điểm nhấn trên chặng đường vô địch của Viettel

    Cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trên hành trình lên ngôi vô địch V.League 2020 của CLB Viettel.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x