V.League: Chờ đợi những sự trở lại

HỒNG QUẢNG 
09:23 ngày 03-03-2021
Có khá nhiều cầu thủ sẽ trở lại khi V.League 2021 tái khởi tranh. Trong đó, 3 trung vệ thuộc Hà Nội và Viettel đáng được chờ đợi nhất. Không chỉ cho CLB, họ sẽ đem đến một hình ảnh lạc quan cho ĐTQG nếu như chơi tốt trong thời gian tới.
V.League: Chờ đợi những sự trở lại

Nếu bệnh dịch không bùng phát, V.League 2021 tiếp tục thi đấu vòng 3 khi mà những Hải Phòng và B.Bình Dương đang hưng phấn cao độ, thì Hà Nội và Viettel có lẽ sẽ gặp muôn vàn khó khăn và cơ hội giành 3 điểm là cực khó. Lý do là những trung vệ thép của 2 đội bóng này gồm Duy Mạnh, Đình Trọng (Hà Nội) và Ngọc Hải (Viettel) đều không có thể trạng tốt sau một thời gian chấn thương hoặc không thể thi đấu. Nhìn cái cách mà hàng thủ của Hà Nội chơi như thể “mở cổng cho đối phương vào” trước Nam Định và B.BD hay rách rưới đến ngạc nhiên của Viettel trước Hải Phòng là minh chứng. 

Nhưng thật may cho Hà Nội và Viettel là dịch bệnh Covid-19 bùng phát, giúp cho 2 đội bóng này vô tình có quãng thời gian dài để tĩnh tâm sau những kết quả không tốt. Quan trọng hơn, quãng nghỉ gần 2 tháng cho đến ngày V.League 2021 trở lại là cực kỳ hữu ích cho 2 đội bóng này. Đó là khoảng thời gian đủ dài để bộ ba trung vệ này tìm lại cảm giác bóng tốt, tìm kiếm sự gắn kết trở lại với các đồng đội cũng như bình phục chấn thương hoàn toàn.

Những tin tức phát đi từ 2 đội bóng đóng trên địa bàn Thủ đô cho thấy, Duy Mạnh, Đình Trọng và Ngọc Hải đã sẵn sàng để trở lại. Điều đó sẽ giúp cho hàng thủ của Hà Nội cũng như Viettel hy vọng cải thiện sức mạnh, qua đó, có thể tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở V.League 2021. Chưa biết phong độ của bộ ba này sẽ như thế nào nhưng ít ra, sự sẵn sàng  này cũng đem đến niềm tin và sự yên tâm lớn cho HLV Chu Đình Nghiệm cũng như Trương Việt Hoàng.

Tiền vệ Đức Huy của Hà Nội FC (trái) nỗ lực tranh bóng với cầu thủ Nam Định - Ảnh: Đức Cường

Không chỉ ở tầm CLB, việc những Ngọc Hải, Duy Mạnh hay Đình Trọng bình phục và sẵn sàng chiến đấu còn đem đến nụ cười cho HLV Park Hang Seo. Ở một chừng mực nào đó, thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ không phải rơi vào cảnh đau đầu khi trong năm qua, ĐT Việt Nam không thi đấu. Đó cũng là thời điểm 2 trung vệ của Hà Nội bị chấn thương nặng. Nếu ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 như kế hoạch trước đây của AFC trong bối cảnh mất đi những trung vệ xuất sắc này sẽ khiến cho đội nhà lành ít dữ nhiều.

Nhưng khi các trung vệ này sẵn sàng quay lại sân cỏ sau khi chấn thương đã bình phục thì cũng là lúc, AFC quyết tâm hoàn tất các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 vốn dự kiến đá tại một địa điểm vào tháng Sáu tới. Đây là thời điểm quyết định đến sự thành bại của ĐT Việt Nam trên hành trình hướng đến Qatar 2022.

Thế nên, những Duy Mạnh, Đình Trọng trở lại khi V.League tái khởi tranh vào ngày 13/3 tới là cơ hội tốt để ông Park Hang Seo đánh giá năng lực, phong độ của các học trò trước khi đưa ra bản danh sách tập trung cho ĐTQG. Những trung vệ này là quân bài chủ chốt dưới thời ông Park Hang Seo nên màn thể hiện sắp tới ở V.League được coi là bức tranh tả thực cho ĐT Việt Nam sau đó.

Hy vọng, họ sẽ chơi tốt trong màu áo của Hà Nội và Viettel. Bởi những Duy Mạnh, Đình Trọng thể hiện xuất sắc ở V.League thì ĐTQG sẽ được hưởng lợi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • V.League trở lại: Khó người, khó ta V.League trở lại: Khó người, khó ta

    Bóng đá thế giới đang đối diện với hoàn cảnh định mệnh. Các nền bóng đá, các giải đấu phải thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh. Cũng vì điều này mà những người làm bóng đá phải chấp nhận “trạng thái bình thường mới” vốn xa lạ với cách vận hành cũ.

  • X-File bóng đá Việt: Những chuyện tâm linh trong giới bóng đá X-File bóng đá Việt: Những chuyện tâm linh trong giới bóng đá

    Tháng 7 năm ngoái, trước trận Nam Định - Quảng Nam FC ở vòng 9 V.League trên sân Thiên Trường, các CĐV chủ nhà đã “tố” ban huấn luyện đội khách “trù ếm” sân đấu của họ. Vụ việc gây nên những tranh cãi lùm xùm trên cộng đồng mạng và giới truyền thông. Thế nhưng, những vụ việc mang tính tâm linh này không hề xa lạ với giới bóng đá.

  • Lee Nguyễn gạt HAGL, tập trung tối đa khi đối đầu Hà Nội FC Lee Nguyễn gạt HAGL, tập trung tối đa khi đối đầu Hà Nội FC

    Tiền vệ Lee Nguyễn đã khoanh tròn 2 đối thủ Sài Gòn FC và Hà Nội FC, trong những cuộc đối đầu của TP.HCM tại tháng 3 của V.League 2021.

  • Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng đối diện với mật độ 14 trận trong 54 ngày Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng đối diện với 14 trận đấu trong 54 ngày

    Những tuyển thủ quốc gia trong màu áo Viettel gồm Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng hay Hoàng Đức sẽ đứng trước tần suất thi đấu rất lớn từ tháng 3 cho đến đầu tháng 5.

  • V.League có cho khán giả vào sân? V.League có cho khán giả vào sân?

    Vào giữa tháng Ba tới đây, V.League 2021 sẽ trở lại với sự háo hức cực lớn từ NHM cũng như các đội bóng. Tuy nhiên, vấn đề có cho khán giả vào sân hay không đang là điều được đông đảo khán giả quan tâm.

  • V.League tái khởi tranh: Chờ những luồng gió mới V.League tái khởi tranh: Chờ những luồng gió mới

    Những thay đổi về nhân sự cả trên sân lẫn trên ghế HLV ở một số đội bóng hứa hẹn đem đến một luồng gió mới. Hy vọng về những sự cách tân càng mạnh mẽ hơn khi các đội bóng có quỹ thời gian đủ dài để tạo nên bước đột phá.

  • Đêm trước cuộc đua V.League trở lại Đêm trước cuộc đua V.League trở lại

    V.League chuẩn bị trở lại, nhưng với nhiều đội bóng, một cuộc chiến khốc liệt đã thực sự bắt đầu. Nó thể hiện ở việc, các nhà cầm quân đã nhanh chóng yêu cầu học trở lại tập luyện và tìm mọi cách để tăng cường binh lực.

  • B.Bình Dương khởi đầu tốt tại V.League 2021: Đây rồi, 'Chelsea Việt Nam'! B.Bình Dương khởi đầu tốt tại V.League 2021: Đây rồi, 'Chelsea Việt Nam'!

    Dưới bàn tay lèo lái của HLV Phan Thanh Hùng, B.Bình Dương đang có sự khởi đầu như mơ tại V.League 2021. Thật không quá khi nói rằng, đội bóng đất Thủ đang mang cái hình hài “Chelsea Việt Nam” mà người ta đã đặt cho họ ngày nào.

  • Lee Nguyễn không ngán 7 trận tourmalet của V.League Lee Nguyễn không ngán 7 trận tourmalet của V.League

    Từ ngày 13/3 đến 17/4, V.League sẽ diễn ra liên tục 7 vòng đấu. Với mật độ 1 tuần/ 2 trận, nhiều người lo ngại về thể lực của Lee Nguyễn, cầu thủ đã bước sang tuổi 34.

  • Thầy trò Kiatisak đều âm tính với virus SARS-CoV-2 Thầy trò Kiatisak đều âm tính với virus SARS-CoV-2

    CLB HAGL đã thông báo, toàn bộ BHL, các cầu thủ, bao gồm cả những người về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh như Văn Thanh, Văn Toàn, Việt Hưng, thủ môn Tuấn Linh, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

  • Thầy Nhật Bản sẽ thay đổi lối chơi của Sài Gòn FC? Thầy Nhật Bản sẽ thay đổi lối chơi của Sài Gòn FC?

    Kể từ khi đổi chủ, Sài Gòn đã 2 lần thay tướng, và tất cả đều không liên quan đến vấn đề chuyên môn hay thành tích. Ở lần này, ông Masahiro Shimoda thay thế HLV Vũ Tiến Thành khi ông bầu của đội bóng này trao cho ông Thành một nhiệm vụ mới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x