Xin chào thế hệ mới!

TRÍ CÔNG
13:49 ngày 24-11-2020
“Next-gen” (thế hệ tiếp theo) luôn là cụm từ nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi lĩnh vực ngành nghề. Bởi chỉ có sự tiếp nối thế hệ mới mang đến sức sống mới, năng lượng mới và thành công mới. Với V.League 2020, người ta đã chứng kiến một thế hệ mới được hình thành.
Xin chào thế hệ mới!

Tìm được chỗ đứng từ những… sự cố
Tháng 3/2020, Tạp chí Bóng đá có một bài viết phản ánh tuổi tác trong lực lượng cầu thủ tham gia V.League mùa giải vừa qua. Theo đó, đây là V.League mà người ta chứng kiến một độ chênh lệch về tuổi đời, tuổi nghề hiếm thấy trong lịch sử. Số lượng cầu thủ trên 30 tuổi bất ngờ hiện diện tại nhiều CLB khi ấy.

Cụ thể Lê Tấn Tài – 36 tuổi khi đó còn chơi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trước khi cập bến Hà Nội FC ở giai đoạn 2). Văn Nhiên – 38 tuổi tập luyện ở giai đoạn 1 trước khi được thi đấu ở DNH Nam Định cũng ở giai đoạn sau của mùa bóng. Đấy là chưa kể tới những trường hợp như Tấn Trường, Anh Đức rồi tới các ngoại binh, nhập tịch như Memovic, Đỗ Merlo, Ahn Byung Keon vẫn được sử dụng như những trụ cột tại nhiều CLB.

Trong bối cảnh V.League có xu hướng “già hoá”, với độ tuổi trung bình của phần lớn các đội bóng dao động từ 25-27 tuổi thì những gương mặt thuộc thế hệ 10x (sinh năm 2000 trở về sau) hay rộng hơn là khoảng từ 17-22 tuổi thật sự không có nhiều đất diễn. Thế nhưng, trong một năm mà nhiều biến cố xảy ra từ chấn thương của cầu thủ quan trọng kèm theo ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cầu thủ “măng non” này lại vô tình có được cơ hội thể hiện mình.

Hải Huy (Than.QN) chấn thương, tài năng trẻ Hai Long lập tức có cơ hội bước ra ánh sáng. Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh nghỉ dài hạn ở Hà Nội FC thì Văn Xuân, Việt Anh mới được HLV Chu Đình Nghiêm khai thác nhiều đến vậy. Tương tự là trường hợp của Văn Lắm và Bá Sang bên phía SLNA. Nếu đội chủ sân Vinh không chia tay Khắc Ngọc hay trung vệ Memovic thì liệu hai cầu thủ có nhiều cơ hội ra sân ở mùa giải năm nay?

Tiền vệ Văn Lắm ăn mừng trong màu áo SLNA tại V.League 2020 - Ảnh: minh tuấn

Ông Park bớt lo âu
Tất nhiên, bên cạnh những trường hợp hy hữu kể trên, nhiều đội bóng như DNH Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, B.Bình Dương, HAGL cũng chủ trương tạo nhiều điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu. Vậy nên những Xuân Quyết (DNH.NĐ), Hoàng Anh, Văn Minh (HL Hà Tĩnh) hay Việt Cường (B.Bình Dương), Bảo Toàn, Quang Nho (HAGL) đã có nhiều đất diễn hơn trong V.League mùa bóng vừa rồi.

Nếu nhìn vào lực lượng từ 20-22 tuổi, độ tuổi phục vụ cho đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2021 và vòng loại U23 châu Á 2022 vào năm sau thì có thể xây dựng một đội hình ở mức độ khá, với những Văn Toản (thủ môn), Văn Minh, Bá Sang, Việt Anh, Văn Xuân (hậu vệ), Hoàng Anh, Văn Lắm, Hai Long, Hồng Sơn, Xuân Quyết (tiền vệ) hay Việt Cường (tiền đạo). Tất nhiên, vẫn còn đó một số những cái tên nữa như Bảo Toàn, Quang Nho, Danh Trung, Mạnh Dũng, Phi Hoàng, Nguyên Hoàng… Họ ít nhiều cũng được các CLB như HAGL, Viettel, SHB Đà Nẵng tạo điều kiện để ra sân thi đấu ở mùa giải năm nay, qua đó có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho hành trang quan trọng vào năm sau cùng U22 Việt Nam. Điều đó hẳn nhiên giúp ông Park Hang Seo vơi đi phần nào lo âu về khoảng trống kinh nghiệm tại V.League của lứa cầu thủ mới.

10 năm qua, V.League đã trình làng nhiều thế hệ: từ lứa đầu 90 - 93 của những Văn Quyết, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Hồng Quân, Ngọc Hải, Mạnh Hùng; thế hệ tiếp theo từ 1995 - 1997 với sự xuất hiện của Văn Toàn, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Công Phượng, Đức Huy cho đến lứa 1997 - 1999 với đại diện tiêu biểu là Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh, Tiến Linh, Văn Hậu… Và nay, V.League tiếp tục chứng kiến một thế hệ mới đã được hình thành, với nhiều cầu thủ sinh năm 2000 trở về sau đầy trẻ trung cùng tương lai hứa hẹn.

Cầu thủ trẻ nhất của SHB.ĐN lập kỷ lục
Trước khi V.League 2020 khởi tranh, Nguyễn Phi Hoàng bất ngờ được HLV Lê Huỳnh Đức gọi lên đội 1. Ở thời điểm đó, Phi Hoàng (sinh ngày 27/3/2003) vẫn chưa có quá nhiều dấu ấn. Anh chỉ được biết đến là cầu thủ lập kỷ lục tại V.League khi được điền tên vào đội 1 của SHB Đà Nẵng thi đấu tại V.League 2020. Thực tế, chỉ đến khi đội bóng này chiếm vị trí an toàn trên BXH ở giai đoạn cuối mùa, cầu thủ người Quảng Bình mới có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Và không phụ lòng tin tưởng của BHL, Phi Hoàng đã rất nỗ lực và để lại những dấu ấn đáng kể. Chính nhờ điều này, HLV Park Hang Seo đã quyết định trao cơ hội cho tiền vệ 17 tuổi này lên ĐT U22 Việt Nam để thử sức.

Những con số ấn tượng về thế hệ mới của bóng đá Việt Nam

1 Nguyễn Hai Long (Than.QN) là cầu thủ trẻ nhất xuất hiện trong đội hình tiêu biểu V.League 2020. Tiền vệ này cũng là cầu thủ thuộc thế hệ 10x (những người sinh năm 2000 trở về sau) đầu tiên được góp mặt trong một đội hình tiêu biểu tại V.League.

4 Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2020 đã ghi 4 bàn cho Hà Nội FC. Điều đáng nói, cầu thủ 21 tuổi này chơi ở vị trí trung vệ. Việt Anh cũng là hậu vệ ghi nhiều bàn nhất ở V.League năm nay.

16 Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) là cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại V.League 2020. Anh trình làng giải đấu khi mới 16 tuổi, 6 tháng, 1 ngày.

1499 Nguyễn Hai Long (Than.QN) cũng là cầu thủ trong độ tuổi thi đấu cho U22 Việt Nam được chơi với số phút nhiều nhất ở V.League 2020. Sau 18 trận chơi cho Than.QN, anh đá tổng cộng 1.499 phút. Cùng có 18 trận cho các CLB chủ quản nhưng Bùi Hoàng Việt Anh có 1.468 phút, Lê Văn Xuân có 1.317 phút và Mai Xuân Quyết có 1.359 phút.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x