Thư giãn: Wenger không thể chỉ huy dàn nhạc

Kỳ Lâm
15:40 ngày 11-11-2015
Bài phỏng vấn một nhạc trưởng về HLV Wenger
Thư giãn: Wenger không thể chỉ huy dàn nhạc
PV: Xin chào! Ngài có biết tại sao chúng tôi lại phỏng vấn ngài không?
+ Nhạc trưởng: Biết chứ. Hiện Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa đang diễn ra ở hoàng thành Thăng Long nên các anh định hỏi tôi về
chuyện đó chứ gì?

- Không phải thưa ngài. Gió mùa có gì lạ, năm nào chẳng có gió mùa. Gió mùa cũng như chuyện đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 15 ấy mà. Ai cũng biết rõ tại sao nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Thế mới tài.
+ Hay là chuyện ca sĩ Thu Phương bị học trò tố cáo sau Giọng hát Việt 2015? Mà cái này tôi không trả lời đâu nhé. Tôi thấy nhục khi xem trò tố cáo thày.

- Ô, hình như đang có mốt “thấy nhục” thì phải. Hôm nọ, có một ông đạo diễn tên Hoẵng hay Hươu gì đó, kêu thấy nhục khi xem hoa hậu đề cao đức hi sinh. Hôm nay, ngài lại thấy nhục khi xem hoạt cảnh trò phản thày.
- Tôi nhục thật, còn tay đạo diễn kia nhục “câu khách”. Hoa hậu mà đề cao đức hi sinh thì có gì mà nhục? Tỏ vẻ bao bọc đàn bà mới là kẻ trọng nam khinh nữ. Ai hi sinh cũng được miễn là thấy cần thiết. Tôi thấy, anh Hoẵng này không khác gì tay HLV Mourinho khi ‘trảm” cô bác sỹ Eva để hướng dư luận khỏi thất bại của Chelsea. Đều là mượn đàn bà để đạt mục đích cá nhân cả. Tên tuổi anh Hoẵng lại sốt sình sịch, còn Chelsea cứ ung dung… suy sụp.

- Xin ngài dừng lại. Có vẻ chúng ta đi ra ngoài câu hỏi rồi. Thật ra, chúng tôi mời ngài tới đây là để nói về khả năng chơi nhạc của các HLV bóng đá?
+ Ô kinh nhỉ! HLV giỏi diễn kịch giờ lại chuyển sang chơi nhạc nữa cơ à? Thế thì chúng tôi sắp thất nghiệp đến nơi rồi. Nhưng diễn kịch thì tôi thấy rồi, song âm nhạc thì chưa thấy ông HLV nào chơi cả.

- Là do HLV Juergen Klopp bình phẩm về Arsene Wenger. Đại khái rằng, ông Wenger có phong cách huấn luyện giống như nhạc trưởng của một dàn nhạc giao hưởng, còn Klopp thích những thứ nổi loạn, ồn ào như rock kim loại hơn.
- Ví von hay nhỉ. Nhạc giao hưởng là nhạc bác học, là âm nhạc tối cao. Arsenal của Wenger làm sao mà so sánh được. Tối cao của bóng đá Anh phải là “M.U vô đối” nhiều fan cuồng, lắm thành tích. Còn tối cao của châu Âu thì ai khác ngoài Barcelona. Wenger tuổi gì mà đòi chỉ huy concerto. Loanh quanh toàn vòng gửi xe Champions League với Cúp FA. Nếu xét về vai vế âm nhạc, ông này chỉ xứng chỉ huy phường bát âm.

- Có lẽ ngài hiểu lầm. Ông Klopp đang nói về phong cách mà…
+ Phong cách cũng không đúng. Nhạc trưởng chỉ có cái đũa chỉ huy thôi, thế mà ai nấy răm rắp nghe theo. Có hôm vội quá, tôi mang
nhầm cái đũa nấu ăn của “gấu”, ấy thế mà vẫn chỉ huy đâu ra đấy. Nhạc trưởng phải như thế chứ lị. Dù điều khiển dàn nhạc chơi mạnh mẽ, sôi nổi hay êm ái, du dương thì cuối cùng cũng phải đạt cao trào. Thế mới là phong cách nhạc trưởng. Còn Wenger lúc nào cũng lù đù như gà rù, nói chẳng ai nghe, đến làm bảo mẫu cũng khó.

- Ý ngài là ông Wenger hiền quá?
+ Đúng thế, làm HLV, làm thầy phải có cái uy. Không được như Alex Ferguson thì cũng phải như mấy cô bảo mẫu. Trẻ không ngoan là đánh đập, trói tay trói chân, nhét giẻ vào mồm, bắt ăn rác ngay. Chỉ cần đánh đứa trẻ là cả bố mẹ, ông bà, xã hội phải rùng mình run sợ. Mình có quyền lực mà. Phải sử dụng chứ. Có lần tôi đang vẩy đũa lên thì bị “đứng hình” do trúng gió, không làm sao hạ tay xuống được. Thế là cả dàn saxophone cứ thế mà thổi đến tím tái mặt mày. May là tôi khỏi nhanh, chứ không hôm đó có anh đứt hơi mà chết.

- Ngài nghĩ sao nếu Wenger cứ cố làm nhạc trưởng?
+ Lạy Chúa. Đó là tận thế. Dàn nhạc sẽ chỉ chơi điệu nhạc trầm lặng. Khán giả sẽ chán nghe giao hưởng. Những nhạc trưởng chân chính rồi sẽ thất nghiệp. Chúng tôi lại phải viết tâm thư lên báo để khóc than về chuyện là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra nhạc viện mà giờ phải đi thổi kèn đám ma hay hát dạo bán kẹo. Anh nhắn giùm tay Klopp rằng đừng có khen xã giao Wenger là nhạc trưởng nữa. Đổi lại chúng tôi sẽ ủng hộ và cầu nguyện cho Klopp không sớm bị Liverpool sa thải. Thế nhé!

- Xin cảm ơn ngài về cuộc trao đổi thú vị này!

* Bài viết thuộc chuyên mục thư giãn 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Thư giãn: Casillas mời Mourinho dự tiệc Thư giãn: Casillas mời Mourinho dự tiệc

    Iker Casillas gửi thư mời đến Jose Mourinho sau khi cùng Porto đánh bại Chelsea

  • Thư giãn: Ngẫu hứng Lewandowski Thư giãn: Ngẫu hứng Lewandowski

    Chỉ sau một đêm, cái tên Robert Lewandowski trở thành một hiện tượng, là chủ đề bàn tán từ mặt báo cho đến mạng xã hội. Anh đã làm gì? Anh ghi 5 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.

  • Thư giãn: Bản tin độc quyền của BĐ & CS Thư giãn: Bản tin độc quyền của BĐ & CS

    Xin gửi đến bạn đọc bản tin độc quyền do phóng viên của BĐ & CS từ các nơi trên thế giới gửi về.

  • Thư giãn: Vì sao Wayne Rooney đá dở? Thư giãn: Vì sao Wayne Rooney đá dở?

    Rooney chỉ có thể dùng 2 pha sút phạt đền để trở thành chân sút số 1 lịch sử tuyển Anh. Nhưng anh vẫn chưa thể ghi một bàn nào tại Premier League mùa này cho dù anh được bố trí đá ở vị trí cao nhất.

  • Thư giãn: Đừng nhờn với ‘Chúa tể’ Thư giãn: Đừng nhờn với ‘Chúa tể’

    Khi Man United rơi vào bảng đấu với Wolfsburg, PSV Eindhoven và CSKA Moscow, fan M.U reo lên sung sướng theo kiểu như đã cầm chắc tấm vé vào vòng 16 đội đến nơi.

  • Ngày 31/8 của Ed Woodward Ngày 31/8 của Ed Woodward

    M.U rất biết cách kết thúc kỳ chuyển nhượng của mình. Họ biến Anthony Martial thành cầu thủ tuổi teen cao giá nhất qua mọi thời đại và khiến cuộc chuyển nhượng David de Gea sang Real Madrid đổ bể vào phút chót.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x