Với Lallana, Liverpool cũng có một Jorginho

Vịnh San
06:42 ngày 16-07-2019
Juergen Klopp thừa nhận trận giao hữu gặp Bradford giúp ông nhận ra những điểm mới chiến thuật trước đây chưa từng nghĩ tới. Rất có thể, Adam Lallana - một tiền vệ công sẽ được Klopp kéo về đá thấp nhất hàng tiền vệ, tựa như cách Sarri khai thác Jorginho ở Napoli và Chelsea.
Với Lallana, Liverpool cũng có một Jorginho
Cũ, mới đều hay
Không màu mè, chỉ nhấn mạnh sự hiệu quả, Rhian Brewster đang gây dựng hình ảnh về một “sát thủ” rất giỏi “đánh hơi” bàn thắng và sẵn sàng trừng phạt đối thủ bất cứ lúc nào. Phút 41, khi cú sút của Alex Oxlade-Chamberlain bị thủ môn Richard O’Donnell đẩy ra, tiền đạo 19 tuổi lập tức ập đến và đưa bóng vào lưới ở góc rất hẹp. Đó sẽ là mẫu cầu thủ mà Liverpool cần có trong mùa tới, mỗi khi cần ai đó giải cứu khỏi sự bế tắc. 

Dĩ nhiên The Kop không thể dựa vào một mình Brewster, tiền đạo dù sao cũng chỉ 19 tuổi. Vào lúc này họ vẫn cảm thấy may mắn khi sở hữu James Milner, người vẫn đang sung mãn và đầy khao khát ở tuổi 33. Trước khi Liverpool tập trung trở lại, tất cả đều thấy Milner háo hức thế nào khi đăng tải clip chạy bộ ở Tây Ban Nha ngay trong kỳ nghỉ. Trước Bradford, tiền vệ người Anh chơi như thể đó là trận chung kết Champions League, di chuyển xông xáo và liên tục uy hiếp đối phương khi có dịp. 

Chờ đợi một “Lallana mới”
Khác với Milner, mục tiêu trở thành “nhân tố chính” trong đội hình sẽ rất khó khăn một cựu binh khác, là Adam Lallana sau một mùa giải làm bạn với bệnh viện và ghế dự bị. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên sáng sủa hơn với Lallana sau màn thể hiện tại Northern Commercials. 

Nổi tiếng với sự đa năng, nhưng Lallana vẫn khiến các CĐV Liverpool ngạc nhiên khi được đặt vào vị trí “số 6”, chơi như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Lallana sẽ còn phải cải thiện rất nhiều, song vị trí này có vẻ khá thích hợp, cho phép anh phát huy những phẩm chất sẵn có như khả năng xoảy sở trong không gian hẹp, điều phối bóng và phòng ngự. 

Lallana nỗ lực bứt phá trong trận thắng Bradford
Lallana nỗ lực bứt phá trong trận thắng Bradford

Mùa trước, mặc dù ra sân hạn chế nhưng tính trung bình mỗi 90 phút thi đấu, Lallana tạo ra 1,7 cơ hội ngon ăn mỗi trận, cao thứ 4 trong đội. Mùa 2017/18, thành tích của anh còn tốt hơn, với 2,7, cao thứ 3. Khi ở trạng thái sung mãn, sức sáng tạo của Lallana là không giới hạn.

Đấy hoàn toàn không phải một thử nghiệm “cho vui” của Klopp. Ông tuyên bố sẵn sàng thay đổi quan niệm tiền vệ phòng ngự phải là những cầu thủ làm các công việc dọn dẹp. Thay vào đó, Lallana sẽ biến hình thành Jorginho phiên bản hai, một nhà tổ chức lối chơi ngay từ phần sân nhà như cách tiền vệ người Italia vận hành tại Napoli và Chelsea. 

Những năm gần đây, xu hướng dùng tiền vệ tấn công chơi ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ 3 người đang dần phổ biến tại bóng đá châu Âu, điển hình nhất là trường hợp của Jorginho và Frenkie de Jong. Đây là hướng tiếp cận giúp các CLB gia tăng thời lượng kiểm soát bóng hòng ngăn ngừa khả năng tấn công của đối phương, đồng thời mở ra phương án triển khai bóng ít chạm lên tuyến trên.

Klopp vốn nổi tiếng về việc không ngại thử nghiệm cầu thủ ở những vai trò mới mẻ, qua đó khám phá tiềm năng chưa được đánh thức của họ. Đưa Milner vào vị trí hậu vệ trái, đẩy Trent Alexander-Arnold thành hậu vệ phải, thay vì tiền vệ, và trao cho Firmino vai trò số 9 ảo là những ví dụ. Vì vậy, Lallana có thể tìm thấy lối thoát và xác lập lại chỗ đứng ở Liverpool.

Truyền hình FPT hân hạnh gửi tới khán giả Việt Nam trọn vẹn các trận đấu của Real Madrid và nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu khác tại ICC 2019. 
Thưởng thức các giải đấu thể thao hàng đầu thế giới trên hệ thống Truyền hình FPT.
Hotline: 19006600.

Klopp hứng khởi với thử nghiệm mới
“Lallana rất phù hợp, và cũng thích thú với vị trí của Jorginho”, HLV người Đức nói sau chiến thắng trước Bradford, “Hy vọng Maurizio Sarri không xem trận đấu này, nếu không ông ấy sẽ mua cậu ta mất”. Tuy vậy, Klopp cho rằng tiền vệ 31 tuổi cần thêm sự may mắn để tránh khỏi các chấn thương, trước khi nghĩ đến chuyện cạnh tranh vị trí với các đồng đội khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x