Sao Ngoại hạng Anh đang đám cưới vẫn nhắn tin gạ tình với bồ nhí

Khương Thượng
20:03 ngày 05-04-2021
Cô nàng nóng bỏng 33 tuổi Jaqueline Sousa vừa lên tiếng tố cáo 1 cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh đã lừa gạt tình cảm của mình. Anh chàng tệ hại này lén lút qua lại với Jaqueline dù đã có vợ và có 1 đứa con.
Sao Ngoại hạng Anh đang đám cưới vẫn nhắn tin gạ tình với bồ nhí

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Sun, Jaqueline Sousa - 33 tuổi và là nữ tiếp viên sự kiện tiết lộ rằng cô đã mang thai con gái của anh chàng cầu thủ tệ hại này. Jaqueline đã gửi một lá thư pháp lý đến câu lạc bộ bạn trai vào tháng trước thông báo với anh rằng cô đã nộp đơn yêu cầu xác nhận quan hệ cha con để tìm kiếm khoản tiền nuôi dưỡng.

Chia sẻ về câu chuyện tình đầy đau khổ này, Jaqueline thừa nhận có quan hệ ái tình với một ngôi sao Premier League đã có gia đình. Mối tình của cặp đôi đã kéo dài trong bí mật suốt hơn 2 năm qua. Đáng chú ý, Jaqueline bị những lời đường mật của cầu thủ này lựa gạt.

Để thuận lợi cho việc đưa cô nàng lên giường, chàng cầu thủ bỉ ổi này quả quyết mối quan hệ với bạn gái cũ sắp chấm dứt và anh cảm thấy buồn vì không tìm được một người bạn gái yêu thương mình thật lòng: "Anh ta nhắn tin cho tôi mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đang tổ chức và ăn tiệc cưới. Ngay đêm anh ta làm đám cưới, tôi đã muốn chia tay vì mọi thứ đã quá sức chịu đựng.

Tôi đã dành tất cả tâm sức, tình cảm của mình cho anh ta và rồi, tôi kiệt sự về cả tinh thần và thể chất. Tôi đã nhắn tin như vậy cho anh ta. Rồi anh trai của anh ta nhắn tin cho tôi, nói rằng anh ta vô cùng lo lắng dù đang làm đám cưới vẫn sợ mất tôi.

Khi lên máy bay hưởng kì trăng mật, anh ta cũng liên tục nhắn tin an ủi tôi. Anh ta muốn chắc chắn rằng khi đi nghỉ về, tôi vẫn còn ở đó đợi anh ta. Anh ta đã thề thốt về tình yêu vĩnh cửu dành cho tôi, rằng sẽ yêu tôi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Anh ta nói rằng sẽ mua tặng tôi một căn hộ và nhắc tôi không được phép rời bỏ anh ta.

Để bù đắp cho việc đó, anh ta đã tặng một kì nghỉ 5 sao cho tôi đi cùng người bạn thân. Anh ta nghĩ rằng làm như vậy, tôi sẽ bị xao nhãng khỏi việc anh ta đang kết hôn. Nhưng không, tâm trí tôi không thể nào quên việc anh ta đang kết hôn với người khác".

Jaqueline dành hết tình cảm cho cầu thủ bí mật này nhưng không thể có cái kết trọn vẹn

Cầu thủ bí ẩn này kết hôn vào mùa hè năm 2019. Sau tuần trăng mật, anh ấy ngay lập tức bắt đầu nhắn tin lại cho Jaqueline. Cô ấy nói: “Anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi và cố gắng trấn an tôi rằng cuộc hôn nhân không có ý nghĩa gì cả. Anh ấy nói tình cảm của anh ấy dành cho tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Còn tôi, tôi thực sự yêu anh ấy.

 Vài tháng sau đám cưới của anh ta, chúng tôi gặp nhau. Anh ấy coi tôi như tình nhân. Còn tôi thì phải nói đại khái với mọi người quen biết rằng mình không độc thân, mình cũng đang có tình yêu... dù chuyện tình của tôi thật sự chẳng đi tới đâu. Anh ta có vợ nhưng vẫn rất ghen tuông khi tôi đi với 1 người bạn trai hay quá lâu không trả lời tinh nhắn. Cách làm của anh ta cứ như thể một người bạn trai thật sự, chỉ có mình tôi vậy. Tôi thậm chí không được ra ngoài đi ăn mà thiếu anh ta. Trong khi đó, anh ta chỉ dám lén lút quan hệ với tôi".

Cuối năm 2019, Jaqueline Sousa có thai và nhanh chóng thông báo cho người tình. Ngay lập tức, cô thất vọng khi chàng cầu thủ này khẳng định không thể cho đứa con một người cha thực sự nhưng hứa bí mật gửi tiền chu cấp. Nhớ lại phản ứng của bạn trai, Jaqueline thực sự buồn bã: "Tôi bị sốc, chủ yếu là vì tôi không nghĩ anh ấy sẽ làm điều đó tồi tệ như vậy, vì anh ấy là người đã nói về việc chúng tôi có con với nhau. Chúng tôi buộc phải đồng ý rằng anh ấy sẽ không hiện diện trong cuộc sống của em bé nhưng anh ấy sẽ đóng góp tài chính để giúp tôi nuôi dưỡng đứa bé này.

Ba tháng sau khi tôi mang thai, vợ của anh ta biết chuyện. Từ đó, anh ta cư xử như thể chúng tôi chưa từng quen biết, như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh ta. Anh ta chưa bao giờ hỏi thăm tôi và con. Còn tôi chỉ biết ở một mình trong nhà".

Jaqueline Sousa thừa nhận sau đó cô có rơi vào trầm cảm. Cô cũng mất việc khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Từng hứa sẽ chu cấp tài chính, nhưng sau đó ngôi sao Premier League cũng cố tình không làm đúng trách nhiệm: "Sáu tháng sau khi tôi mang thai, cuối cùng thì một nhân viên của anh ta cũng liên hệ. Họ đề nghị một thỏa thuận tài chính cho ba tháng cuối thai kỳ. Anh ta làm vậy để ngăn tôi kể ra sự việc, để ngăn tôi làm gì đó ảnh hưởng tới sự nghiệp bóng đá - điều anh ta coi trọng hơn tôi và đứa bé rất nhiều lần. Với thỏa thuận này, anh ta sẽ đưa cho tôi một số tiền và tôi không bao giờ được kể ra cha đứa bé là ai".

Theo Jaqueline Sousa chia sẻ, khoản tiền bạn trai cũ chu cấp cho cô cũng chẳng quá nhiều. Khi bị hỏi vì sao đưa quá ít, Jaquelin nhận được câu trả lời là anh ta đang góp vốn ở nhiều dự án kinh doanh. Dù vậy, Jaqueline Sousa vẫn hy vọng đấy là bước khởi đầu, thể hiện chàng cầu thủ Premier League ít ra vẫn quan tâm đến con gái. Cô cũng mong khi con thật sự sinh ra, bạn trai cũ sẽ để ý tới đứa bé nhiều hơn.

Còn thực tế, anh ta vẫn coi như không có sự tồn tại của 2 mẹ con cô. Vì thế, Jaqueline Sousa đã thuê luật sư và muốn xác minh huyết thống, để buộc tình cũ phải thừa nhận nghĩa vụ làm bố.

Jaqueline Sousa và chàng cầu thủ Premier League bắt đầu nhắn tin qua lại từ năm 2018. Hai người ban đầu dành hẳn 1 năm chỉ để nói chuyện "nhạy cảm" qua điện thoại, rồi mới chính thức gặp mặt và sa vào mối quan hệ phức tạp. Khi đó, Jaqueline Sousa đã biết bạn trai hiện đang trong một mối quan hệ khác, nhưng bị anh ta lừa rằng sắp kết thúc với người cũ.

Cuối cùng, chàng cầu thủ lại kết hôn với bạn gái hiện tại và Jaqueline Sousa chỉ là kẻ thứ ba. Cô đã bị tình yêu và những lời lừa dối làm mờ mắt, để rồi phải nhận một cái kết cay đắng. Có lẽ khi anh chàng cầu thủ kết hôn, Jaqueline Sousa nên chấm dứt mối quan hệ, hơn là tiếp tục nhận làm tình nhân.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
WAG

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x