1 ngày trước trận Italia - Thụy Sỹ: Vắng Immobile có khi lại... hay cho Azzurri

Tiến Sĩ
Từ 11:29 ngày 11-11-2021
Ciro Immobile đã rút lui khỏi ĐT Italia sau khi dính chấn thương bắp chân trong một buổi tập. Việc Immobile không dự trận tiếp Thụy Sỹ có khi lại là điều hay cho ĐT Italia.

Immobile quá “cùn”

Immobile chơi cực hay trong hơn 5 năm khoác áo Lazio, vừa vượt qua cố huyền thoại Silvio Piola để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB này. Tuy nhiên trên thực tế, thành tích ghi bàn của Immobile ở ngay tại Lazio cũng đã giảm sút kể từ mùa trước tới nay. Lên ĐTQG, Immobile còn gây thất vọng nhiều hơn nữa. 

Tại VCK EURO 2020, Immobile đã liên tục ghi bàn trong 2 trận đầu vòng bảng, khi Italia lần lượt hạ Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ với cùng tỷ số 3-0. Anh được nghỉ dưỡng sức ở trận cuối vòng bảng, nhưng không giúp ích được gì, Immobile đã chơi hết sức đáng thất vọng, gần như mất tích trong cả 4 trận từ vòng 1/8 đến trận chung kết EURO 2020. Thế nhưng, Immobile vẫn mặc nhiên là vị trí số một trên hàng công đơn giản vì trong tay HLV Roberto Mancini không còn ai khác khả dĩ, Giacomo Raspadori còn quá non trong khi Andrea Belotti cũng có phong độ quá tồi tệ. 

Trở lại vòng loại World Cup 2022, Immobile đã vắng 3 trận vì chấn thương, 2 trận còn lại đều không ghi bàn. Như vậy tính từ ngày 16/6 sau trận thắng Thụy Sỹ 3-0 ở vòng bảng EURO 2020 tới nay, Immobile hoàn toàn câm lặng ở ĐT Italia. 

Immobile chơi kém ở ĐTQG, lỗi tất nhiên không phải ở một mình tiền đạo này, mà còn bởi tại Azzurri anh không có những cầu thủ vệ tinh thích hợp. Đồng thời dù ít ghi bàn nhưng Immobile vẫn có những đóng góp nhất định vào lối chơi, đặc biệt ở khía cạnh làm tường và thu hút các hậu vệ đối phương. Nhưng nói thế nào đi nữa, một trung phong không thể tỏa sáng thì khó có thể giúp đội bóng của mình thăng hoa. 

HLV Mancini (ảnh nhỏ) không quá ưu phiền khi Immobile vắng mặt

Chiesa hay Insigne đá trung phong?

Tiền đạo Gianluca Scamacca của Sassuolo đã được gọi thay thế Immobile, nhưng khả năng chân sút 22 tuổi này ra sân ở một trận cầu quan trọng đến mức quyết định vé vào thẳng VCK World Cup 2022 là không cao, nhất là khi xét đến tính cách thận trọng của HLV Mancini. Những người đang được BHL Azzurri cân nhắc đá trong vai trò “số 9” là Federico Chiesa và Lorenzo Insigne. Đây đều là hai cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật của ĐT Italia thời gian qua. 

Chiesa con đã không ít lần tỏa sáng ở vai trò trung phong. Tại Juventus mùa này, Chiesa con từng đá trung phong rất thành công vào những lúc 2 chân sút Paulo Dybala và Alvaro Morata vắng mặt. Nhiều nhà chuyên môn uy tín của bóng đá Italia đã nhận xét Chiesa con sở hữu nhiều phẩm chất của người cha Enrico, từng là một trung phong xuất sắc tại Serie A vào giai đoạn cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Trong thời gian đá trung phong, Chiesa con từng ghi bàn duy nhất giúp Juve quật ngã nhà ĐKVĐ Champions League - Chelsea hồi tháng 9. 

Insigne cũng là một lựa chọn khác, mà trên thực tế thủ quân của CLB Napoli từng đá trung phong ở trận bán kết UEFA Nations League gặp Tây Ban Nha hồi tháng trước. Nhưng công bằng mà nói, Insigne đã chơi không mấy thành công ở vai này. Có kỹ thuật nhưng Insigne bị bất lợi về thể hình, đồng thời cũng không phải tay giỏi chớp thời cơ như Chiesa. 

Cũng rất có thể HLV Mancini sẽ luân phiên sử dụng Chiesa và Insigne ở vị trí trung phong, nhằm gây bất ngờ cho hàng thủ Thụy Sỹ. Đây là điều dễ xảy ra bởi với những con người hiện tại, Azzurri khó có thể áp đảo được đội bóng láng giềng vốn đang đạt độ sung mãn. 

Immobile kém hẳn hiệu suất khi lên ĐTQG

Trong sự nghiệp, Immobile mất bình quân 248 phút để ghi được 1 bàn thắng trong màu áo ĐT Italia. Trong khi đó để so sánh, chân sút gốc Napoli này đã ghi 1 bàn sau trung bình chỉ 119 phút thi đấu dưới màu áo Lazio trong các trận chính thức. Như vậy, hiệu suất ghi bàn của Immobile khi khoác áo ĐTQG giảm, còn không đến một nửa so với khi thi đấu ở Lazio.

Pessina được gọi bổ sung dù không khỏe mạnh

Matteo Pessina (Atalanta) đã được HLV Mancini gọi lên ĐT Italia để thay thế Lorenzo Pellegrini (Roma) buộc phải rời trại của Azzurri vì chấn thương. Tiền vệ của Atalanta đã chơi rất đạt tại VCK EURO 2020, ghi được 2 bàn thắng, tuy nhiên anh còn chưa hoàn toàn hồi phục và lúc ban đầu, đã đạt thỏa thuận để ngồi ngoài trong lần triệu tập này. Tuy vậy, tình hình khẩn cấp đã khiến HLV Mancini buộc phải gọi Pessina dù anh không thể đạt 100% thể lực. 

1. ĐT Italia chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 189 phút gần nhất mà Immobile đang thi đấu. Trong 3 trận chính thức gần nhất khi Immobile vắng mặt, Azzurri đã ghi được 8 bàn thắng. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x