10 cầu thủ đáng xem nhất tứ kết World Cup 2018

Quang Hoà
Từ 13:37 ngày 06-07-2018
Sau khi hàng loạt các ngôi sao lần lượt phải rời ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ vòng bảng và vòng 1/8, World Cup 2018 bây giờ còn lại những gương mặt nào nổi bật?

Lịch thi đấu World Cup 2018

1. Neymar (ĐT Brazil)



Tiền đạo Neymar từng đứng trước nguy cơ lỡ World Cup 2018 vì chấn thương, rất may là anh đã kịp bình phục để góp mặt ở giải đấu diễn ra trên đất Nga. Ở lượt trận mở màn vòng bảng (Brazil hòa Thụy Sỹ 1-1), tiền đạo của PSG chơi không ấn tượng và bị đối phương phạm lỗi tới 10 lần. Tuy nhiên, càng đá anh càng chứng tỏ mình là mắt xích không thể thiếu được trong đội hình đội bóng áo vàng xanh. Với 2 bàn thắng ghi được, Neymar cùng với Philippe Coutinho đang là 2 cầu thủ có nhiều pha lập công nhất cho Brazil ở World Cup 2018.

2. Eden Hazard (ĐT Bỉ)



Tiền vệ đang chơi bóng ở Anh trong màu áo Chelsea chính là hạt nhân trong những pha tấn công như vũ bão của ĐT Bỉ ở World Cup 2018. Với 2 bàn thắng và 2 đường chuyền giúp đồng đội lập công ở giải đấu diễn ra trên đất Nga, Hazard tất nhiên sẽ là cầu thủ mà ĐT Brazil cần đặc biệt dè chừng trong trận tứ kết diễn ra đêm nay.

3. Harry Kane (ĐT Anh)



Tiền đạo Harry Kane mới đá 3 trận cho ĐT Anh ở World Cup 2018 nhưng đã làm tung lưới đối phương tới 6 lần. Sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, Tam sư có lý do để tin rằng họ đủ khả năng bước lên đỉnh thế giới giống như những gì từng xảy ra vào năm 1966.

4. Romelu Lukaku (ĐT Bỉ)



Tiền đạo Romelu Lukaku "tịt ngòi" trong trận Bỉ thắng Nhật Bản 3-2 ở vòng 1/8, nhưng anh ghi dấu ấn với pha bỏ bóng để Nacer Chadli ghi bàn giúp đại diện châu Âu lội ngược dòng vào phút chót. Với 4 bàn thắng ghi được trong 3 trận đấu tại World Cup 2018, Lukaku là đối thủ đáng gờm của Kane trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới.

5. Kylian Mbappe (ĐT Pháp)



Chân sút trẻ Kylian Mbappe đã thi đấu bùng nổ ở vòng 1/8. Anh không đá cả trận nhưng cũng kịp lập cú đúp khiến Argentina của Lionel Messi phải về nước. Nếu cầu thủ mới 19 tuổi này tiếp tục thể hiện sự tinh quái và tốc độ đáng nể như những gì đã thể hiện trước Argentina, Pháp sẽ có nhiều cơ hội đánh bại Uruguay để ghi tên mình vào vòng bán kết.

6. Philippe Coutinho (ĐT Brazil)



Tiền vệ Coutinho đã để lại dấu giày ở 4/7 bàn thắng mà ĐT Brazil ghi được ở World Cup 2018. Cả 2 bàn thắng anh ghi được đến lúc này đều rất đẹp và quan trọng. Chính nhờ có Coutinho, Brazil mới hòa Thụy Sỹ 1-1 ở trận ra quân và khuất phục được Costa Rica vào thời điểm hiệp 2 trận đấu đã bước sang thời gian đá bù giờ.

7. Luka Modric (ĐT Croatia)



Sau khi giúp Real Madrid vô địch Champions League năm thứ 3 liên tiếp ở mùa giải vừa qua, tiền vệ Luka Modric tiếp tục thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng trong màu áo ĐT Croatia. Anh đã ghi 2 bàn trong 4 trận ở World Cup 2018 đến lúc này, trong đó cũ "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm làm tung lưới ĐT Argentina xứng đáng được xếp vào hàng "siêu phẩm".

8. Emil Forsberg (ĐT Thụy Điển)



Khi Thụy Điển không còn sự phục vụ của ngôi sao Zlatan Ibrahimovic, đội bóng này đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào cầu thủ chạy cánh Emil Forsberg. Ở World Cup 2018, Forsberg mới ghi 1 bàn thắng nhưng pha lập công này vô cùng quan trọng bởi nhờ đó Thụy Điển mới vượt qua Thụy Sỹ để lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

9. Artem Dzyuba (ĐT Nga)



Kể từ khi vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu mở màn World Cup 2018, tiền đạo Artem Dzyuba đã thể hiện cái duyên ghi bàn đáng nể. Trong số 3 bàn thắng mà chân sút cao tới 1m96 này ghi được, quan trọng nhất chính là pha lập công trên chấm 11m góp phần giúp Nga đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8.

10. Ante Rebic (ĐT Croatia)



Ante Rebic là cái tên còn khá xa lạ với nhiều người, nhưng không ai có thể phủ nhận cầu thủ chạy cánh 24 tuổi này đang chơi quá nổi ở World Cup 2018. Ngoài bàn thắng ghi được trong trận Croatia đè bẹp Argentina 3-0 ở vòng bảng, Rebic còn gây ấn tượng bằng những pha xử lý đầy tốc độ và sức mạnh. Đây hứa hẹn sẽ là cái tên mà các hậu vệ ĐT Nga cần đặc biệt chú ý trong trận đấu tới.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x