100 siêu sao trong lịch sử World Cup (phần 3)

CHIÊU VĂN
Từ 20:57 ngày 06-03-2014
World Cup chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là khai hội, trong lịch sử của mình đã có rất nhiều thế hệ cầu thủ khẳng định được tài năng tại đây. BONGDAPLUS điểm lại 100 gương mặt vĩ đại nhất.
100 siêu sao trong lịch sử World Cup (Phần 1)
100 siêu sao trong lịch sử World Cup (Phần 2)

60. Rob Rensenbrink (Hà Lan) – World Cup 1974 và 1978

Tiền vệ cánh có tốc độ kinh hoàng này có mặt trong đội hình xuất sắc nhất cả 2 kỳ World Cup 1974 và 1978 khi Hà Lan đều về nhì. Ông là cầu thủ có nhiều bàn thứ 2 ở World Cup 1978 với 5 bàn và là người dẫn dắt đội bóng do Johan Cruyff vắng mặt.

59. Zbigniew Boniek (BaLan) – World Cup 1978 và 1982
4 bàn của ông ở TBN 1982 đã đưa Ba Lan bất ngờ chiếm vị trí thứ 3 và đưa Boniek vào danh sách đội hình xuất sắc nhất giải. Một cầu thủ dám đi bóng, ông cũng là ngôi sao sáng của thế hệ vàng mà bóng đá Ba Lan từng sản sinh ra trong lịch sử. Ông còn ghi 2 bàn ở World Cup 1978 khi Ba Lan vào tới vòng 2.

58. Ronaldinho (Brazil) – World Cup 2002 và 2006

Ngôi sao răng thỏ người Brazil ra mắt ở Hàn Quốc-Nhật Bản và trở lại Nam Mỹ với chiếc cúp vàng sau khi ghi 2 bàn trên đường vào chung kết, bao gồm cú sút phạt từ khoảng cách 30 mét vào lưới ĐT Anh ở tứ kết. Kỹ năng của anh đã làm nổ tung các cầu trường ở giải đấu.


Ronaldinho

57. Gabriel Batistuta (Argentina) – World Cup 1994, 1998 và 2002
Batigol có biệt danh đó không phải là ngẫu nhiên. Anh ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp và là cầu thủ đầu tiên ghi được hat-trick ở 2 kỳ World Cup trước Hy Lạp (1994) và Jamaica (1998). Anh giành chiếc giày Bạc ở Pháp 1998 và ghi 10 bàn trong 12 trận ra sân cho ĐT Argentina năm 2002.

56. Didi (Brazil) – World Cup 1954, 1958 và 1962
Pele, lúc đó chưa qua tuổi 20, đã không thể giành Quả bóng vàng năm 1958 bởi vì có Didi trên sân. Ông là tiền vệ tạo cảm hứng và hướng dẫn cho 2 chiến thắng liên tiếp của Brazil ở World Cup năm 1958 và 4 năm sau đó ở Chile.

55. Oliver Kahn (Đức) – World Cup 2002 và 2006
Thủ thành lực lưỡng người Đức, biệt danh Der Titan, trở thành thủ môn duy nhất trong lịch sử giành Quả bóng vàng ở một kỳ World Cup năm 2002. Anh chỉ để thủng lưới 1 bàn trên đường vào chung kết, khi Đức thua Brazil 0-2.


Oliver Kahn

54. Giuseppe Bergomi (Ý) – World Cup 1982, 1986, 1990 và 1998
Một cầu thủ kỳ cựu của 4 kỳ World Cup, ông giành chức vô địch năm 1982 khi mới 18 tuổi và đã đeo băng đội trưởng ĐT Italia chủ nhà năm 1990. Trận cuối cùng của ông ở một vòng chung kết là năm 1998, năm ông 34 tuổi.

53. Zico (Brazil) – World Cup 1978, 1982 và 1986
Biệt danh “Pele trắng”, Zico là ngôi sao trong đội bóng được cho là vĩ đại nhất lịch sử không giành được World Cup, Brazil 1982. Ông đã ghi 4 bàn ở giải đó và có tên trong danh sách đội hình xuất sắc nhất giải. Zico cũng là cầu thủ đã đánh đầu tung lưới từ một quả phạt góc nhưng bị trọng tài người xứ Wales Clive Thomas từ chối vì ông đã thổi hết giờ, vào năm 1978.

52. David Villa (TBN) – World Cup 2006 và 2010
5 bàn của anh năm 2010 đã đưa TBN vào chung kết, nơi họ đánh bại Hà Lan 1-0. Anh là cầu thủ ghi được nhiều bàn thứ 2 giải đấu và nhận Quả bóng đồng, cầu thủ xuất sắc thứ 3. Villa cũng ghi 3 bàn ở Đức 4 năm trước đó.


David Villa

51. Gianluigi Buffon (Italia) – World Cup 2002, 2006 và 2010
Thủ thành này đạt phong độ xuất sắc trong chiến thắng của Italia năm 2006 trên đất Đức và chỉ để thủng lưới 2 bàn, một kỷ lục, khi Azzurri nâng cao chiếc cúp. Anh có pha cứu thua quyết định từ cú dứt điểm của Zinedine Zidane trong hiệp phụ ở trận chung kết để đưa cuộc đấu tới chấm luân lưu và sau đó đã nhận giải Yashin dành cho thủ môn xuất sắc nhất giải.

50. Lev Yashin (Liên Xô) – World Cup 1958, 1962 và 1966

Thủ thành Liên Xô xuất sắc tới mức FIFA đã đặt tên ông cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất các kỳ World Cup. Ông đưa đội tuyển nước mình vào tứ kết năm 1958 và lọt vào đội hình xuất sắc nhất giải đó, và cả năm 1962 trước khi nhận được sự ngưỡng mộ lớn nhất vào năm 1966 trên đất Anh: Liên Xô vào bán kết. Ông cũng có vị trí trong đội hình xuất sắc nhất World Cup mọi thời của FIFA.

49. Grzegorz Lato (Ba Lan) – World Cup 1974, 1978 và 1982
Ông là chân sút số 1 trong thế hệ vàng của bóng đá Ba Lan và vua phá lưới năm 1974 với 7 bàn. Lato còn tỏa sáng ở TBN 1982 giúp đội nhà lần thứ 2 giành vị trí thứ 3 ở World Cup. Thành tích của ông qua 3 kỳ World Cup là chơi 20 trận, ghi 10 bàn.

 
Grzegorz Lato

48. Gordon Banks (Anh) – World Cup 1966 và 1970

Dù giành chức vô địch World Cup 1966 và lọt vào danh sách đội hình xuất sắc nhất giải, Banks được nhớ tới nhiều nhất bởi pha cứu thua từ quả đánh đầu của Pele 4 năm sau đó. Banks sau trận đấu đã tiên đoán: “Họ sẽ không nhớ tôi từng vô địch World Cup, mà sẽ nhớ về tôi bởi pha cứu bóng đó”.

47. Dennis Bergkamp (Hà Lan) – World Cup 1994 và 1998
Cựu ngôi sao Arsenal có mặt trong danh sách này trước hết bởi bàn thắng siêu phẩm của anh vào lưới Argentina ở bán kết tại Pháp 1998. Nhận một đường chuyền từ khoảng cách hơn 50 mét từ Frank De Boer ở phút 89 khi tỉ số đang là 1-1, anh vượt qua hậu vệ Roberto Ayala chỉ với một động tác khống chế bóng và hất bóng nhẹ nhàng qua tay Carlos Roa để đưa Hà Lan vào bán kết. Ở đó họ bị Brazil đánh bại, nhưng Bergkamp đã chắc chắn một suất trong đội hình xuất sắc nhất giải. Anh ghi 6 bàn trong 10 trận chơi ở các kỳ World Cup.

46. Rudi Voeller (Tây Đức/Đức) – World Cup 1986, 1990 và 1994

Tiền đạo tóc xoăn người Đức ghi 1 bàn ở trận bán kết đưa Tây Đức vào chung kết ở Mexico 1986, nơi ông cũng ghi bàn trong thất bại 2-3 dưới tay Argentina. Tây Đức phục hận 4 năm sau đó ở Italia khi Voeller ghi 3 bàn trên đường tới chiến thắng 1-0 ở trận chung kết trước đối thủ Nam Mỹ này ở Rome. Ông ghi thêm 2 bàn nữa ở Mỹ 1994, nâng tổng số bàn ở các kỳ World Cup lên 8 bàn.


Rudi Voeller

45. Daniel Passarella (Argentina) – World Cup 1978 và 1982
Đội trưởng ĐT Argentina nâng cao chức vô địch năm 1978, Passarella là trụ cột của đội bóng. Ông là một cầu thủ hiếm có, một trung vệ biết tấn công và đã ghi 3 bàn trong 12 trận ra sân ở 2 kỳ World Cup.

44. Karl-Heinz Rummenigge (Tây Đức) – World Cup 1978, 1982 và 1986

Ông ghi 9 bàn trong 3 kỳ World Cup và là á quân ở World Cup 1982 và 1986. TBN 1982 là giải hay nhất của ông, nơi ông ghi 5 bàn để đưa Tây Đức vào chung kết. Ông giành Quả bóng Đồng và Chiếc giày Bạc cũng như có tên trong danh sách đội hình xuất sắc nhất giải. Ông còn ghi bàn ở thất bại 2-3 dưới tay Argentina tại trận chung kết 1986 ở Mexico City.

43. Roger Milla (Cameroon) – World Cup 1982, 1990 và 1994

Ở tuổi 38 và với vũ điệu đầy cảm xúc ở cột cờ góc đã trở thành thương hiệu, Milla đi vào lịch sử với tư cách một huyền thoại ở Italia 1990. Ông đã ghi 4 bàn, bao gồm bàn thắng đáng nhớ khi ông giành được bóng từ thủ thành lập dị của Colombia Rene Higuita, khi đội bóng châu Phi bất ngờ vào tứ kết, nơi họ thua ĐT Anh. Đích thân tổng thống Cameroon đã gọi điện thuyết phục ông tiếp tục ra sân cho ĐTQG và ông lại góp mặt ở Mỹ 1994, khi Milla ghi bàn vào lưới Nga ở tuổi 42 và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn ở một kỳ World Cup.


Roger Milla

42. Ferenc Puskas (Hungary/TBN) – World Cup 1954 và 1962
Ngôi sao của thế hệ vàng “Những người Magyar kỳ diệu”, Puskas giành Quả bóng vàng năm 1954 khi Hungary vào chung kết nhưng thua trận trước Tây Đức. Puskas mở tỉ số trong trận đó dù ra sân với một vết đau nặng ở mắt cá. Ông đã kết thúc giải với 4 bàn, nhưng không thể có thêm bàn nào năm 1962 trong màu áo quê hương thứ 2 TBN.

41. Paul Breitner (Tây Đức) – World Cup 1974 và 1982

Hậu vệ trái này chơi ở 2 kỳ World Cup và vào chung kết cả 2. Ông đã ghi bàn từ chấm phạt đền trong chiến thắng năm 1974 trước Hà Lan và một lần nữa đưa bóng trúng đích trong thất bại 1-3 dưới tay Italia năm 1982, khiến ông là 1 trong chỉ 4 cầu thủ đã ghi bàn ở 2 trận chung kết World Cup. Ông cũng có mặt trong đội hình xuất sắc nhất World Cup mọi thời của FIFA.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x