3 điểm nổ trong trận chung kết World Cup 2018

Hà Trang
Từ 14:22 ngày 14-07-2018
Với đội hình có quá nhiều ngôi sao, trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia có thể được giải quyết ở 3 cuộc đối đầu mini dưới đây.

Kylian Mbappe vs Josip Pivaric

Tất cả đều biết sức công phá lớn nhất của Pháp nằm bên cánh phải nơi có sự xuất hiện của Mbappe. Nếu Croatia vẫn còn Ivan Strinic - một cầu thủ sở hữu kỹ năng phòng ngự cực tốt, người hâm mộ có thể chờ đợi vào một cuộc đối đầu khá cân sức với Mbappe. Tuy nhiên, Strinic lại dính chấn thương trong hiệp phụ trận bán kết gặp Anh và bỏ ngỏ khả năng trở lại.

Do đó, nhiều khả năng Josip Pivaric sẽ phải thế chỗ vai trò hậu vệ trái. Pivaric đã ra sân 4 lần với tổng cộng 200 phút tại World Cup 2018. Ba trong số đó đến từ ghế dự bị và điều đó phần nào thể hiện niềm tin hạn chế của HLV Zlatko Dalic. Pivaric không toàn diện như Strinic và khi phải đối đầu với một cầu thủ tốc độ như Mbappe, CĐV Croatia có quyền lo lắng. Nếu để vỡ phòng tuyến bên cánh trái, hệ thống phòng ngự của đội bóng sọc caro sẽ lâm nguy.


Chính vì thế, HLV Dalic sẽ buộc phải cử người sẵn sàng hỗ trợ Pivaric. Cuộc đối đầu ở khu vực dọc cánh phải theo hướng tấn công của Pháp vì thế sẽ rất nóng bỏng.

Benjamin Pavard vs Ivan Perisic

Mbappe sẽ càng nguy hiểm khi luôn có Benjamin Pavard hỗ trợ phía sau. Hậu vệ 22 tuổi đã chơi vô cùng tiến bộ ở kỳ đại hội trên đất Nga và là một trong những niềm hy vọng hàng đầu của fan Pháp. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện tham gia tấn công, Pavard còn phải làm tốt vai trò phòng ngự của mình, đặc biệt là khóa chặt Ivan Perisic.


Perisic nguy hiểm ra sao đều thể hiện rõ trong trận bán kết với Anh. Một bàn thắng cũng như một kiến tạo của Perisic khiến trận đấu đi theo chiều hướng khác biệt. Tiền vệ cánh thuộc biên chế Inter sở hữu tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh và cả khả năng không chiến. Anh không ngại cắt vào bên trong và gia tăng áp lực lên vòng cấm đối phương. 

Sự nhạy cảm trong chọn vị trí ghi bàn của Perisic cũng sẽ khiến Pavard không thể rời mắt dù chỉ một chút. Tam sư từng phải trả giá, Les Bleus chắc chắn không muốn đi vào vết xe đổ.

N'Golo Kante vs Luka Modric

Khi có Kante trong đội hình, Pháp cứ như thể chơi với... 12 người. Anh có mặt ở khắp mọi nơi, dùng sức mạnh và khả năng tranh chấp tuyệt vời của mình giành lại quyền kiểm soát bóng. Tại World Cup 2018, Kante chắc chắn là tiền vệ phòng ngự hay nhất giải.

Nhiệm vụ của Kante trong trận đấu cuối cùng là bắt chết Luka Modric. Bên kia chiến tuyến, Modric với sự nhỏ con và khéo léo của mình không đơn thuần là một nghệ sỹ. Anh đã di chuyển 63km - nhiều nhất World Cup 2018. Modric giống như Kante, thích có mặt ở mọi điểm nóng và giải quyết nó theo cách nghệ thuật.


Cuộc đối đầu ở giữa sân này chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Nếu có thể lấy bóng từ chân Modric, Kante xem như là tiền vệ xuất sắc nhất trên đất Nga. Còn nếu ngược lại, Modric sẽ mở toang cánh cửa vào đến vòng cấm Pháp cho Croatia.

Vẹt Natasha dự đoán trận chung kết Pháp - Croatia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x