48 ngày tới World Cup 2018: Donald Trump cảnh báo các quốc gia phản đối Mỹ đăng cai World Cup

Lý Nam
Từ 18:21 ngày 27-04-2018
Tổng thống Donald Trump vừa đăng lên Twitter dòng tweet bày tỏ sự ủng hộ ba nước Mỹ, Canada và Mexico trong chiến dịch tranh quyền đăng cai World Cup 2026, đồng thời cảnh báo đanh thép tới các quốc gia muốn chống lại nỗ lực này.
Hiện tại, hồ sơ đấu thầu của liên hiệp ba nước Bắc Mỹ đang mạnh mẽ nhất, trong khi chỉ có mình Morocco là đối thủ. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi hứa hẹn sẽ được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các quốc gia thành viên FIFA thuộc Trung Đông và châu Phi.

Pháp cũng nghiêng về khả năng ủng hộ Morocco, trong khi Nga – chủ nhà World Cup năm nay, từng tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho quốc gia Bắc Phi.

Đại hội của FIFA sẽ chọn ra nước chủ nhà World Cup 2026 ở Moscow vào ngày 13/6 tới, và Trump đã quyết định vào cuộc: “Nước Mỹ cùng Canada và Mexico đang đấu thầu đăng cai World Cup 2026 và sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ”.

“Sẽ thật đáng tiếc nếu các quốc gia chúng tôi luôn hỗ trợ lại chống lại nỗ lực đấu thầu quyền đăng cai World Cup của Mỹ. Vì sao chúng tôi nên giúp đỡ họ khi họ không giúp đỡ lại chúng tôi?”.

Lần gần nhất Mỹ đăng cai World Cup là năm 1994. Nhưng không phải vì khả năng đấu thầu của ba nước Bắc Mỹ mạnh mẽ nhất mà họ là những ứng viên sáng giá. Bởi, mỗi nước thành viên FIFA sẽ được quyền bầu 1 phiếu, không quan trọng là nước lớn hay nhỏ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x