5 dấu ấn ở World Cup 1994

Bongdaplus.vn
Từ 13:36 ngày 05-06-2018
Bất ngờ Bulgaria; Đà suy thoái của Đức... là những dấu ấn đáng nhớ ở VCK World Cup 1994 diễn ra trên đất Mỹ.
Bulgaria gây bất ngờ lớn
Trước khi tham dự VCK 1994, Bulgaria chưa có được chiến thắng nào ở đấu trường World Cup. Thế nhưng, trên đất Mỹ, họ lại tiến sâu và đứng ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Năm đó, Bulgaria sở hữu thế hệ vàng với nhiều danh thủ như Krassimir Balakov, Emil Kostadinov và đặc biệt là Hristo Stoichkov (ảnh). Trong đó, trận tứ kết Bulgaria thắng Đức 2-1 được nhiều người hâm mộ nhớ đến mãi những năm sau đó.

ĐT Đức bắt đầu suy thoái


VCK 1994 cũng đánh dấu sự suy thoái của ĐT Đức trên đấu trường World Cup. Thất bại 1-2 trước Bulgaria trở thành cái kết cho nhiều cầu thủ trong màu áo ĐT Đức. Thời điểm đó, Đức tham dự World Cup với tư thế nhà ĐKVĐ và sử dụng đội hình hết sức già nua. Cầu thủ trẻ nhất của họ khi đó đã bước vào tuổi 26.

Nhiều thay đổi về luật chơi


World Cup 1994 là VCK có rất nhiều thay đổi về luật chơi. Để khuyến khích lối đá tấn công, FIFA tính 3 điểm cho một trận thắng ở vòng bảng (trước đó mỗi trận thắng chỉ được 2 điểm). Ngoài ra, thủ môn cũng không được phép bắt bóng khi đồng đội chuyền về. Điều chỉnh này nhằm tránh việc các đội bóng cò cưa bằng việc liên tục chuyền về cho thủ môn nhằm kéo dài thời gian.

Giải đấu vắng bóng nhiều ông lớn


World Cup 1994 diễn ra trong cảnh thiếu vắng nhiều đội tuyển lớn. Đây là VCK duy nhất trong lịch sử vắng mặt Anh và Pháp. Ngoài ra, World Cup 1994 còn thiếu đội hai lần đăng quang là Uruguay và nhà ĐKVĐ châu Âu Đan Mạch. Những sự vắng mặt này phần nào làm giảm đi màu sắc trên những khán đài SVĐ của World Cup 1994.

Milla lại phá kỷ lục


Tại VCK 1990, Roger Milla ở độ tuổi 38 đã thiết lập kỷ lục để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở đấu trường World Cup. Đến kỳ World Cup 1994, con sư tử già của bóng đá Cameroon tiếp tục thiết lập nên cột mốc mới. Bàn thắng vào lưới ĐT Nga ở lượt đấu cuối đã đưa Milla chinh phục kỷ lục mới về độ tuổi ghi bàn ở World Cup. Thời điểm đó, Milla 42 tuổi, 1 tháng, 8 ngày.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x