8 điểm nhấn của loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Phương Minh
Từ 14:17 ngày 04-09-2021
Loạt trận đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu của tháng 9 đã khép lại. Và bên cạnh những bất ngờ, các CĐV đã được chứng kiến khá nhiều điểm nhấn đáng chú ý...
#1
Ronaldo lập kỷ lục trước khi trở lại MU

Những người chờ đợi Cristiano Ronaldo vượt qua Ali Daei (Iran, 109 bàn) để độc chiếm kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG đã không phải thất vọng. CR7 đã khởi đầu trận đấu lịch sử với CH Ireland một cách khá tồi tệ, khi anh sút hỏng penalty còn ĐT Bồ Đào Nha bị dẫn trước đến tận cuối trận. Tuy nhiên, hai cú đánh đầu ở các phút 89 và 90+6 của Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha ngược dòng giành chiến thắng, còn chính anh đi vào lịch sử với cột mốc mới 111 bàn cho ĐTQG. Nhưng người vui nhất, hẳn là các CĐV của Man United.

#2
Tinh thần đồng đội của ĐT Anh

Nhiều người đã lo ngại ĐT Anh khó gượng dậy sau thất bại ở trận chung kết EURO 2020. Nỗi lo càng lớn hơn khi họ được đón tiếp một cách thù địch tại Budapest, nơi các CĐV Hungary có hành động phân biệt chủng tộc với Raheem Sterling và Jude Bellingham, và ném cốc nhựa vào tiền đạo của Man City. Nhưng bất chấp điều đó, người Anh vẫn thể hiện bản lĩnh và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Họ vùi dập Hungary 4-0, trong trận đấu mà Declan Rice và Jack Grealish đáp trả các CĐV chủ nhà bằng cách... giả vờ uống nước từ những chiếc cốc bị ném xuống sân.

#3
Grealish là miếng ghép còn thiếu của Tam Sư

Có nhiều ý kiến từng cho rằng Jack Grealish lẽ ra nên được thi đấu nhiều hơn tại EURO 2020, và màn trình diễn của cầu thủ này tại Budapest đã chứng minh đây là nhận xét chính xác. Trong lần được HLV Gareth Southgate cho đá chính thay vì đóng vai siêu dự bị, bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Man City đã tỏa sáng bên hành lang trái của ĐT Anh. Trước Hungary, Grealish đã châm ngòi cho đợt tấn công dẫn đến bàn mở tỷ số của Raheem Sterling, và cũng chính anh là người kiến tạo để Declan Rice ấn định chiến thắng 4-0 cho Tam Sư.

#4
Haaland không ngán Van Dijk

Tâm điểm của trận đấu giữa Na Uy và Hà Lan chính là cuộc chạm trán giữa Erling Haaland với Virgil van Dijk. Và tiền đạo trẻ của Dortmund đã chứng tỏ rằng anh có thể hủy diệt mọi hàng phòng ngự, sau màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước trung vệ đang được coi là xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Haaland chút nữa đã ghi bàn, trong tình huống mà anh thoát khỏi sự đeo bám của Van Dijk một cách khôn ngoan. Ngoài ra, trung vệ đang khoác áo Liverpool cũng không kịp can thiệp, trong pha bóng Haaland ghi bàn mở tỷ số cho Na Uy.

#5
Dấu hỏi cho phép cộng giữa Mbappe và Benzema 

Các CĐV Real Madrid đang kỳ vọng Kylian Mbappe sẽ sớm trở thành đồng đội của Karim Benzema tại Bernabeu. Nhưng nhìn vào những gì bộ đôi này thể hiện trong những lần sát cánh tại ĐT Pháp, rõ ràng họ cần thêm thời gian. Cặp tiền đạo một già một trẻ này vẫn chưa thực sự sự ăn ý tại EURO 2020, giải đấu mà Benzema ghi được 4 bàn còn Mbappe chơi không như ý. Mới nhất, cả hai lại tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa trong trận hòa với Bosnia. Kể từ khi Benzema trở lại, Mbappe cũng mới ghi 1 bàn trong 7 trận cho ĐTQG.

#6
Hãy chú ý đến cái tên Isak 

Sau một kỳ EURO 2020 khá thành công, Alexander Isak đang tiếp tục gây ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022. Tiền đạo 21 tuổi đã cho thấy khả năng chớp thời cơ tuyệt vời khi tận dụng một sai lầm của Tây Ban Nha để gỡ hòa 1-1, mở màn cho màn ngược dòng của Thụy Điển. Với 17 bàn cho Sociedad mùa trước, Isak cũng đang là một trong những chân sút hay nhất của La Liga. Nếu tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ như vậy, sớm muộn gì chân sút trẻ người Thụy Điển cũng lọt vào tầm ngắm của các ông lớn tại châu  Âu.

#7
Scotland đau đầu với bài toán Robertson và Tierney

Một trong những vấn đề khiến HLV Steve Clarke của ĐT Scotland đau đầu nhất, chính là làm cách nào sử dụng cả hai hậu vệ trái xuất sắc là Kieran Tierney và Andrew Robertson. Chiến lược gia 58 tuổi từng tìm ra giải pháp bằng cách để cầu thủ Arsenal đá trung vệ lệch trái, đồng thời đẩy hậu vệ của Liverpool lên cao như một cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, vấn đề mới lại nảy sinh khi ông không có một lựa chọn chất lượng ở đối diện. Thế là Clarke lại đẩy Robertson sang đá hậu vệ phải trước Đan Mạch, và thất bại với thử nghiệm này.

#8
Nhà vô địch EURO 2020 san bằng kỷ lục

Sau khi đăng quang tại EURO 2020, ĐT Italia đã trở lại với vòng loại World Cup 2022 bằng trận hòa Bulgaria 1-1. Đó không phải là một màn trình diễn ấn tượng của nhà vô địch châu Âu, nhưng trận hòa này đã giúp Azzurri san bằng kỷ lục 35 trận bất bại liên tiếp mà ĐT Tây Ban Nha xác lập từ năm 2007 đến 2009. Đây là thành tích đáng nể vì so với La Roja ở giai đoạn ấy, ĐT Italia hiện tại không có những ngôi sao nổi bật. Nhưng rõ ràng, sẽ không dễ để bất kỳ đối thủ nào đánh bại đội bóng của HLV Roberto Mancini.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x