Ai thay Pogba làm 'đại ca' ở ĐT Pháp?

HẢI LONG
Từ 10:34 ngày 20-11-2022
Thiếu vắng Paul Pogba là tổn thất cả về chuyên môn lẫn tinh thần của ĐT Pháp. Chàng tiền vệ sinh năm 1993 không chỉ di chuyển rộng trên sân mà còn có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ. HLV Didier Deschamps sẽ phải rất mất công tìm ra một người thay thế anh xứng đáng tại World Cup 2022.

“Chúng ta chỉ còn cách lịch sử 90 phút nữa. Đây là trận đấu sẽ thay đổi toàn bộ những con người ở đây. Chúng ta sẽ không để đối thủ cướp lấy những gì của mình. Tiến lên nào Les Bleus. Tôi muốn chúng ta sẽ được nhớ mãi trong tim người dân Pháp, của những đứa con, những đứa cháu dân tộc này”, Pogba đứng giữa vòng tay của 23 cầu thủ và BHL ĐT Pháp trước trận chung kết World Cup 2018. Nguyện vọng của tiền vệ thuộc biên chế Juventus đã thành hiện thực. Pháp chơi một trận để đời trước Croatia để lần thứ 2 đoạt cúp vàng thế giới.

Các đồng đội thực sự biết ơn những lời từ tận đáy lòng của Pogba. Anh có thể phập phù ở M.U nhưng luôn là chỗ dựa vững vàng của Les Bleus. Hugo Lloris giữ băng đội trưởng nhưng Pogba mới thật sự là thủ lĩnh của chiến dịch 4 năm trước. Vậy Pháp phải tìm thủ lĩnh mới như thế nào?

Djibril Sidibe, người cũng nằm trong thành phần ĐT Pháp vô địch thế giới chia sẻ: “Thủ lĩnh là một khái niệm rất khó định nghĩa. Theo quan điểm của tôi, có 3 dạng thủ lĩnh. Đầu tiên, đương nhiên là thủ lĩnh chuyên môn, người có thể mở khóa những tình huống khó. Tiếp theo là những thủ lĩnh thông qua lời nói, thứ cũng rất quan trọng. Patrice Evra là một ví dụ điển hình, anh ấy luôn biết cách truyền động lực qua lời nói. Cuối cùng là những người có khả năng nói chuyện với các cầu thủ chuyên dự bị. Varane, Pogba và Steve Mandanda rất hiểu những suy nghĩ sâu thẳm của những người ít được ra sân”.

Mbappe đã trưởng thành và đủ tài năng để làm đầu tàu đưa Pháp thăng hoa

Sidibe liệt kê rất nhiều phẩm chất và với một tập thể có tới 12 cầu thủ lần đầu tiên dự World Cup như Pháp, bài toán cho Deschamps càng khó hơn. Đơn giản nhất là đặt niềm tin vào Lloris - đội trưởng của “Gà trống Gaulois” từ 2010. Tuy vậy, Lloris không phải người nói nhiều và trước câu hỏi liệu mình có thể thay thế vai trò của Pogba, thủ môn của Tottenham chia sẻ: “Tôi không thể nói trước, mọi thứ dựa vào hoàn cảnh và cảm xúc. Tôi sẽ không làm nhiều hơn hay ít đi so với những gì mình thường làm. Trong đội có nhiều cầu thủ biết cách thu hút sự chú ý. Nhưng cũng sẽ có những người không nói nhiều mà chỉ thể hiện trên sân”.

Vế thứ hai mà Lloris nói có vẻ là dành cho Kylian Mbappe. So với 4 năm trước, Mbappe đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Anh có nhiều hành động khác trước và tùy theo từng quan điểm, nó có thể được gọi là trưởng thành hoặc không. Đơn cử như việc Mbappe một mình đứng lên chống lại những chiến dịch quảng cáo của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). Mbappe nói đấy là vì quyền lợi của tất cả cầu thủ, không phải chỉ riêng mình. Đó chẳng phải cũng là biểu hiện của một thủ lĩnh sao?

Ngoài ra, Sidibe còn đề cử Steve Mandanda. Gần như chắc chắn thủ môn thuộc biên chế Rennes sẽ không được bắt chính ở World Cup. Nhưng với tư cách là thành viên già nhất, giống như Dani Alves của ĐT Brazil, vai trò Mandanda không nằm ở chuyên môn. “Với tầm ảnh hưởng và những đóng góp của mình, tôi đảm bảo khi Mandanda cất tiếng, sẽ có người lắng nghe”. Cùng với đó, đừng quên Pogba cũng rất hài hước và với nhiệm vụ mang lại tiếng cười trong phòng thay đồ, cái tên sáng giá nhất là Ousmane Dembele.

Deschamps được khuyên không nên giao nhiều quyền lực cho Mbappe
Pogba vắng mặt càng là cơ hội để Mbappe thể hiện vai trò tiên phong. Tuy nhiên, cựu danh thủ Frank Leboeuf nhận định: “Nếu Mbappe muốn trở thành thủ lĩnh tuyển Pháp, cậu ta phải thể hiện được năng lực trên sân. Đến thời điểm này, cậu ta chưa cho thấy điều đó”. Jerome Rothen thêm vào: “Mbappe có thái độ ngạo mạn như vậy là vì có người để ngỏ cánh cửa cho anh ta làm như vậy. Deschamps đã mở ra rất nhiều cánh cửa mà ông ấy thường không bao giờ mở ra và đó có thể là sai lầm”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x