Argentina bị Chile cầm hòa 1-1: Cảm hứng từ Messi là chưa đủ

Việt Hà
Từ 10:31 ngày 05-06-2021
Để đối thủ Chile cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, Argentina bỏ lỡ cơ hội vượt mặt Brazil trên BXH. Nhưng với một đội bóng vừa tập trung trở lại sau 7 tháng thì kết quả này không quá tệ.

Ít nhất, thầy trò Lionel Scaloni vẫn duy trì mạch bất bại tại vòng loại World Cup 2022. Argentina kiếm được 11 điểm sau 5 trận (3 thắng, 2 hòa), đứng thứ nhì sau Brazil (12 điểm). Con đường tới Qatar năm sau của Messi và các đồng đội vẫn khá bằng phẳng và thuận lợi.
“Đã lâu rồi chúng tôi không chơi cùng nhau, do đó không dễ để cả đội hòa nhập. Chúng tôi có quá ít thời gian tập luyện cùng nhau. Thế nên những gì diễn ra hôm nay đã là rất tốt. Chile là đối thủ luôn gây rất nhiều khó khăn, lần này cũng vậy”, Messi thừa nhận sau trận hòa 1-1 tại Santiago del Estero (miền Bắc Argentina).

Messi vẫn là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Argentina. Dù lộ vẻ mệt mỏi, ngôi sao Barcelona vẫn biết cách tạo ra khác biệt bằng những pha xử lý giàu đột biến. Chính Messi mở tỷ số từ quả phạt đền vào giữa hiệp một trước khi Alexis Sanchez gỡ hòa cho Chile. Trong hiệp hai, cầu thủ 33 tuổi có 3 pha dứt điểm rất nguy hiểm nhưng bị thủ thành Claudio Bravo cản phá hoặc cột dọc từ chối. Có thể nói trong cuộc đối đầu giữa hai người đồng đội cũ tại Barcelona, Bravo đã chiến thắng Messi.

HLV Scaloni ghi dấu ấn chiến thuật bằng cách tạo ra hàng tiền vệ cơ động tối đa. Di Maria và Ocampos liên tục hoán đổi cánh cho nhau, Paredes và De Paul án ngữ tuyến giữa nhưng rất năng nổ tấn công trong khi cả Messi lẫn Lautaro đều thường xuyên lùi sâu phối hợp. Sang hiệp hai, Scaloni tung hàng loạt cầu thủ trẻ vào sân tạo nên diện mạo khá mới mẻ trong các pha lên bóng.

Bị đối thủ Chile cầm hòa ngay trên sân nhà ở vòng đấu vừa qua không phải đã là một thảm họa với Argentina (áo sáng)

Tuy nhiên, sự vận hành linh hoạt của hàng tiền vệ Argentina không tạo ra độ sát thương như mong đợi. Một phần nguyên do vì các cầu thủ chưa thoát khỏi sức ỳ sau mùa giải căng thẳng, trước một Chile đá rất rát. Trong bối cảnh đó, những đường bóng nguy hiểm nhất cuối cùng vẫn phải qua chân Messi.  

Khi hồi còi mãn cuộc cất lên, 11 cầu thủ Argentina trên sân thì có tới năm người 23 tuổi, 1 người 21 tuổi, 1 người 22 tuổi và chỉ duy nhất Messi đã ngoài 30. Đó là một tín hiệu rất đáng chú ý tại Albiceleste. Scaloni đang khá mạnh tay trao cơ hội cho các gương mặt trẻ như Lisandro Martinez (23 tuổi), Julian Alvarez (21), Nahuel Molina (23), Exequiel Palacios (22). Chưa kể những Juan Foyth (23), Lautaro (23) đá chính từ đầu. Martinez và Alvarez chơi khá tốt sau khi vào sân trong hiệp hai, còn Foyth mắc lỗi dẫn đến quả phạt trực tiếp mà Sanchez tận dụng thành công. Điều quan trọng là những cầu thủ trẻ cần được tạo cơ hội cọ xát để trưởng thành. Scaloni rõ ràng đang đẩy mạnh đội ngũ có nhiệm vụ kế thừa Messi, Di Maria.

Trận đấu tiếp theo của Argentina là cuộc chạm trán Colombia vào sáng ngày 9/6. Sau đó Messi và các đồng đội sẽ bay sang Brazil dự Copa America với trận ra quân gặp Chile vào 15/6. Đây là giải đấu mà Messi rất khát khao một lần lên ngôi vô địch Nam Mỹ. Nhưng để biến điều đó thành hiện thực, Argentina phải làm được nhiều hơn những gì họ vừa thể hiện trước Chile.    

Argentina nối dài mạch bất bại
Với trận hòa 1-1 với Chile, Argentina nối dài mạch bất bại trên sân nhà trước đối thủ này lên con số 35 trận. Đội bóng của Messi cũng đang sở hữu mạch 12 trận không thua (7 thắng, 5 hòa) kể từ thất bại 0-2 trước Brazil tại bán kết Copa America 2019. 

4 - Messi đã ghi được 4 bàn thắng (và 1 kiến tạo) sau 10 lần chạm trán Chile trên mọi đấu trường (6 thắng, 3 thua và 1 hòa).

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x