Argentina mời luật sư cộng tác với Neymar cho 'cuộc chiến' với... Brazil

HỒ PHƯƠNG
Từ 17:38 ngày 08-09-2021
Trận Siêu kinh điển Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina ở vòng loại World Cup 2022 đã bị hoãn lại, nhưng cuộc chiến pháp lý giờ mới bắt đầu. Và để đòi lại công lý cho mình, LĐBĐ Argentina đang nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư từng cộng tác với Neymar và Lionel Messi.

Tối Chủ nhật (5/9), Andres Paton Urich và Ariel Reck vẫn còn ngồi trước TV như mọi CĐV khác của ĐT Argentina để theo dõi trận Superclasico với đội chủ nhà Brazil. Giống như những người hâm mộ khác, họ cũng tỏ ra mông lung về việc trận đấu phải dừng lại ở phút thứ 5, và hăm hở chia sẻ lại những thông báo của LĐBĐ Argentina (AFA), LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) và FIFA về quyết định hoãn trận đấu. Nhưng đó là những dòng tweet cuối cùng của bộ đôi này với tư cách những CĐV.

Vì vị cố vấn pháp lý của AFA (Urich) và vị luật sư chuyên ngành luật thể thao (Reck) đang có một nhiệm vụ với: bảo vệ Messi và các đồng đội trong cuộc điều tra của FIFA về việc trận Siêu kinh điển Nam Mỹ bị hoãn. Để tăng khả năng chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý này, AFA còn mời thêm một luật sư nổi tiếng trong làng bóng đá. Đó là Juan de Dios Crespo, luật sư người Tây Ban Nha từng giúp Messi xóa án phạt treo giò 4 trận và nộp phạt 10.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 9.000 euro) vì lăng mạ trợ lý trọng tài từ FIFA năm 2017, và giúp Neymar giải phóng hợp đồng với Barca để gia nhập PSG cùng năm đó.

Cả AFA, CONMEBOL và LĐBĐ Brazil (CBF) đều đang được yêu cầu cung cấp thêm thông tin về sự cố đã dẫn đến việc trận đấu bị hoãn. Ủy ban kỷ luật của FIFA sau đó sẽ tổng hợp và phân tích kỹ càng những gì đã diễn ra tại sân Neo Quimica Arena. Trước mắt, ba bên sẽ có 6 ngày để giải trình về vụ việc này. Cuộc điều tra của FIFA sẽ tập trung vào những vi phạm đối với điều 14 của quy định về kỷ luật (trận đấu không thể diễn ra hoặc bị hoãn) và điều 5 của quy định của vòng loại World Cup (các đội rút lui, trận đấu không diễn ra hoặc bị hoãn).

Hiện tại, phía Brazil đang vận dụng các quy định y tế - cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từng ở Anh trong khoảng thời gian 14 ngày - mà AFA thừa nhận đã “vô tình” bỏ qua 1 ngày trước trận đấu. Dựa trên cơ sở đó, các nhân viên của Cơ quan Giám sát Y tế Brazil (ANVISA) mới có lý do vào sân giữa chừng để “bốc” đi bộ tứ đang chơi ở Anh là Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso và Emiliano Buendia. Nhưng ngược lại, với sự cho phép của FIFA, chính CONMEBOL từng quyết định miễn cách ly với các đội bóng tham dự các trận đấu chính thức, và quy định trên từng được áp dụng tại Copa America 2021.

Đây chính là cái lý của AFA, vì giải đấu này cũng diễn ra trên chính đất Brazil. Một thực tế nữa có thể coi là bằng chứng bảo vệ Argentina là kết quả xét nghiệm của toàn bộ thành viên đội bóng khi đặt chân đến xứ sở Samba trước trận đấu đều có kết quả âm tính. Ngoài ra, phía Albiceleste không hề chủ động rời sân và bỏ dở trận đấu, mà chỉ làm vậy theo yêu cầu từ phía đại diện của CONMEBOL. Trong bối cảnh ấy, sức ép giờ lại đang thuộc về nước chủ nhà.

Vì theo tờ Ole (Argentina) thì 51 phút trước khi trọng tài người Venezuela, Jesus Valenzuela thổi còi bắt đầu trận đấu, Bộ Y tế Brazil đã bác bỏ đề nghị tạo trường hợp ngoại lệ cho 4 tuyển thủ Argentina đang thi đấu tại Premier League. Nước chủ nhà cũng khẳng định đã gửi email thông báo cho CONMEBOL. Vậy mà cả BTC sân Neo Quimica Arena, tổ trọng tài và hai đội tuyển đều không hay biết gì về chuyện đó, cho đến khi sự cố xảy ra.

Ngoài ra, với tư cách đơn vị tổ chức trận đấu, CBF cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Vì tại sao họ lại cho phép các nhân viên của ANVISA lao vào tận sân, dù những người này không có nhiệm vụ liên quan đến trận đấu. Đừng quên là FIFA vốn đã khá nhạy cảm với sự can thiệp của chính quyền vào bóng đá.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x