Bảng A - Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á: UAE hay Iraq sẽ giành suất play-off?

Hồng Quảng
Từ 06:33 ngày 29-03-2022
Cuộc đua giành suất đá play-off của bảng A trên lý thuyết còn 3 đội đua tranh, nhưng thực tế, chỉ còn UAE và Iraq là có cơ hội rõ nét. Tuy yếu thế hơn UAE trên BXH nhưng khả năng Iraq vượt mặt đối thủ ở đích đến lại rất cao.

Hàn Quốc và Iran đã giành 2 suất trực tiếp dự World Cup 2022 của bảng A. Nhưng suất play-off của bảng đấu này vẫn chưa có chủ. Nhìn vào cục diện trên BXH thì ngoài Syria đã hết hy vọng, với khoảng cách 3 điểm, UAE, Iraq và Lebanon đều còn hy vọng giành suất play-off. Tuy nhiên, cơ hội cho Lebanon là rất nhỏ khi đội bóng này phải đáp ứng được 2 điều kiện cùng lúc là 2 đội xếp trên đồng loạt thua trận, đồng thời bản thân mình phải thắng đậm đối thủ rất mạnh là Iran. Trong đó, điều kiện thắng đậm Iran là gần như không thể khi Lebanon thực lực đã kém lại phải làm khách. Ở lượt đi, Lebanon đã phải nhận thất bại 1-2 trước Iran ngay trên sân nhà nên niềm tin thắng trận trên sân khách là rất nhỏ nhoi.

Thế nên cuộc đua tranh suất play-off thực chất chỉ còn diễn ra tay đôi giữa UAE và Iraq. UAE đang chiếm ưu thế hơn so với Iraq khi hơn đối thủ 1 điểm trên BXH. Ở lượt trận này, đoàn quân của ông Rodolfo Arruabarrena được chơi trên sân nhà và chỉ cần thắng là định đoạt được số phận. Nhưng 3 điểm không hề đơn giản với UAE bởi đối thủ là một Hàn Quốc đang bất bại. Dù đã giành vé dự World Cup 2022 nhưng đội bóng xứ Kim chi chắc chắn không muốn phải nhận thất bại trong ngày chia tay vòng loại. Một khi Hàn Quốc quyết thắng, UAE khó lòng hoàn tất mục tiêu để giữ vững vị trí thứ ba hiện tại.

UAE (phải) khó lòng giành suất đi đá play-off

Thực tế, Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh vô đối trong chặng đường qua. Hàng tiền đạo với Son Heung Min liên tục tỏa sáng trong khi hàng thủ vững như bàn thạch khiến cho mọi đối thủ đều bế tắc. Các hậu vệ của Hàn Quốc đã giữ sạch lưới 450 phút (tức 5 trận) liên tục vừa qua. Con số 2 bàn thua sau 9 trận đã cho thấy độ chắc chắn của hàng phòng ngự Hàn Quốc. Trong lúc đó, khả năng săn bàn của các chân sút UAE lại quá tệ. Ali Mabkhout từng ghi 11 bàn ở vòng loại thứ 2 nhưng chỉ vỏn vẹn 3 pha lập công sau 9 trận của vòng loại thứ ba. Chính sự tệ hại của hàng công khi phụ thuộc quá lớn vào Mabkhout khiến cho UAE không thể tranh đua vé trực tiếp dù rằng, hàng thủ của họ khá ổn khi mới chỉ để lọt lưới 7 bàn. Với phong độ thiếu ấn tượng ấy thì xem ra, UAE khó có thể xuyên thủng được lưới của Hàn Quốc để hướng đến 1 trận thắng. 

Một khi UAE không thể thắng trận, cơ hội sẽ đến với Iraq. Thuận lợi đầu tiên cho Iraq là trận đấu được tổ chức ở sân trung lập (UAE) nên đoàn quân của ông Alghazali Abdulghani không phải lo lắng về áp lực sân khách, các vấn đề về sân bãi. Syria cũng đã hết hy vọng nên có thể sẽ không chiến đấu bằng tất cả sức lực vốn có. Quan trọng hơn, tương quan lực lượng giữa 2 đội đang được đánh giá nghiêng về Iraq. Nhưng để chiến thắng, các chân sút của Iraq phải biết chắt chiu cơ hội được tạo ra. Dù sao, cơ hội cho các chân sút của ông Alghazali Abdulghani ghi bàn là khá lớn khi hàng thủ của Syria khá yếu. Chỉ cần săn được 1 bàn là cơ hội để giành thắng lợi chung cuộc, qua đó, cầm suất play-off của Iraq rất cao. 

Báo chí UAE lo lắng cho đội nhà

Trước trận đấu gặp Hàn Quốc, tờ The Nation của UAE (ảnh) bày tỏ sự lo lắng cho đội chủ nhà khi họ không có đội hình tốt nhất để ra sân. Cụ thể là Ali Khaseif, Abdullah Ramadan, Tahnoun Al Zaabi, Fabio De Lima và Sebastian Tagliabue đứng trước những nguy cơ phải ngồi ngoài. Ở lượt đấu cuối, UAE (9 điểm) gần như chắc chắn phải đánh bại Hàn Quốc bởi ở lượt trận cùng giờ, đối thủ cạnh tranh chiếc vé play-off ở bảng A khu vực châu Á là Iraq 
(8 điểm) chỉ phải gặp đối thủ đứng cuối bảng Syria.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x