Bây giờ, ai còn dám nghi ngờ Deschamps?

Vịnh San
Từ 05:52 ngày 15-07-2018
Trước World Cup, có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho Didier Deschamps, ví dụ như ông có thể đưa Pháp đi tới thành công? Giờ thì tất cả đã thấy, nhà cầm quân 49 tuổi đang làm quá tốt với một loạt quyết định táo bạo nhưng hiệu quả.

Quyết định gây ấn tượng nhất cho đến nay của Didier Deschamps là sử dụng Benjamin Pavard ở vị trí hậu vệ phải, mặc dù vị trí sở trường của cầu thủ này là trung vệ, như đang chơi tại Stuttgart. Ông cũng quên đi thực tế là Pavard rất hạn chế kinh nghiệm, chỉ ra sân 6 lần trong màu áo ĐT Pháp trước World Cup. Thế nhưng quyết định dũng cảm này đã thành công rực rỡ. Ngoài việc đem lại sự an tâm cho hành lang phải, Pavard còn là mũi tấn công sắc bén, khi tương tác tốt với Kylian Mbappe và không ngại di chuyển vào trung lộ rồi dứt điểm.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra bên cánh đối diện. Không triệu tập Lucas Digne và Layvin Kurzawa, bỏ lại Benjamin Mendy trên ghế dự bị, HLV 49 tuổi đặt niềm tin vào Lucas Hernandez, người cũng chỉ 5 lần khoác áo Les Bleus trước giải. Hậu vệ của Atletico hiện là người tắc bóng tốt nhất của Pháp, với 15 lần thành công. Anh cũng tạo ra 3 cơ hội ngon ăn và là tác giả của pha kiến tạo cho Pavard ghi bàn vào lưới Argentina. 

HLV Deschamps đang thành công với những quyết định táo bạo như tin dùng Pavard ở vị trí hậu vệ phải
HLV Deschamps đang thành công với những quyết định táo bạo như tin dùng Pavard ở vị trí hậu vệ phải

Bên cạnh những lựa chọn nhân sự táo bạo, Deschamps còn cho thấy sự tinh tế trong cách dùng người, cũng như khả năng truyền cảm hứng. Đó là trường hợp của Paul Pogba. Tiền vệ 25 tuổi đã có một mùa giải đầy khó khăn ở M.U, dẫn đến việc có nguy cơ mất vị trí chính thức tại Lé Bleus. Nhưng Deschamps vẫn bảo vệ cậu học trò trước những lời chỉ trích và hơn một lần khẳng định tầm quan trọng của Pogba. Sự tin tưởng và các chỉ dẫn chiến thuật của ông đã khiến anh thay đổi. Pogba trở nên trách nhiệm, hiệu quả hơn, rất kỷ luật và tiết chế sự rườm rà. Anh đang chơi vì lợi ích đội bóng.

Cuối cùng, Deschamps không ngại thừa nhận sai lầm. Ngay khi sơ đồ 4-3-3 chỉ mang đến sự bế tắc, ông lập tức chuyển sang 4-2-3-1 và đẩy Blaise Matuidi đá tiền vệ trái. Một quyết định hoàn toàn sáng suốt, mang đến sức mạnh và sự cân bằng. Tài năng của Deschamps đã được chứng minh. HLV 49 tuổi chỉ cần tiến thêm một bước, vô địch World Cup, để trở thành huyền thoại.

Didier Deschamps: HLV uy quyền của đội tuyển Pháp

Kỷ lục chờ vẫy gọi Deschamps
Nếu vô địch World Cup 2018, ở tuổi 49, Deschamps sẽ trở thành HLV trẻ nhất lên đỉnh thế giới kể từ sau trường hợp của Franz Beckenbauer năm 1990. 6 nhà cầm quân gần nhất khi đăng quang đều đã qua tuổi 50.  

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x