Bi kịch của Salah và bóng ma bóng đá ở lục địa đen

Thanh Thuỷ
Từ 07:24 ngày 31-03-2022
ĐT Ai Cập của Mohamed Salah đã bị loại đầy tức tưởi tại Senegal sau khi phải chịu đựng các chiêu trò “khủng bố” của các CĐV. Sự nghiệp dư một lần nữa bộc lộ tại lục địa đen, bất chấp việc họ ngày càng có nhiều cầu thủ xuất chúng.

World Cup 2022 sẽ không có sự góp mặt của một trong những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Mohamed Salah. Cay đắng hơn, Salah chính là người sút hỏng quả 11m đầu tiên, mở màn loạt đá luân lưu thảm hoạ của Ai Cập. Trong số 4 cầu thủ Ai Cập bước lên, chỉ có duy nhất Al Sulaya thành công.

Lần thứ 2 trong vòng ít tháng đầu năm 2022, Salah và Ai Cập ôm hận trước Sadio Mane và Senegal. Cho dù chiếm được sự ưu ái và vị thế ngôi sao số 1 tại Liverpool, nhưng Salah liên tục phải nhận thất bại chí mạng khi đối đầu trực tiếp với Mane. 

Tuy nhiên, người ta không thể trách Salah và các đồng đội của anh. Sau khi giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, Ai Cập tràn đầy tự tin hành quân đến Senegal ở trận lượt về. Có điều, họ không lường trước những gì chờ đón mình tại đất nước Tây Phi. Tại Stade Me Abdoulaye Wade, một cơn bão laser thực sự đã quấy rầy các cầu thủ Ai Cập ngay từ những phút đầu tiên.

Bất cứ khi nào các cầu thủ Ai Cập cầm bóng, hàng trăm chiếc bút laser sẽ chiếu thẳng vào mặt họ. Khi Salah và các đồng đội bước lên chấm 11m, con số này là hàng nghìn. Gương mặt của Salah gần như bị bao phủ vì ánh đèn của laser. Tiền đạo của Liverpool và các đồng đội khó giữ được thước ngắm chính xác trong hoàn cảnh đó.

Không những vậy, Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) còn tố cáo Senegal chơi xấu từ bên ngoài sân cỏ. Ngay sau thất bại, EFA đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA và tuyên bố trên trang chủ: “Các cổ động viên Senegal đã khủng bố các cầu thủ Ai Cập bằng cách ném chai lọ, đá vào họ trong quá trình khởi động và tấn công xe buýt của đội chúng tôi, dẫn đến vỡ kính và một số chấn thương”.

Salah liên tục bị chiếu lazer trong trận thua Senegal 

Ngoài ra, EFA cũng tố cáo một số cổ động viên Senegal có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ Ai Cập, đặc biệt là Salah. 

Hiện tại, vẫn chưa rõ Ai Cập khiếu nại đến mức độ nào. Việc yêu cầu đá lại trận play-off với Senegal gần như không thể xảy ra. Thậm chí, họ cũng khó lòng khiến Senegal bị phạt nặng.

Cho đến bây giờ, châu Phi vẫn là một trong những khu vực FIFA không thể giải quyết triệt để các vấn đề trong và ngoài sân cỏ. Thực tế, trận đấu giữa Senegal và Ai Cập cũng không phải là trận play-off tranh vé World Cup 2022 duy nhất của châu Phi có bê bối trong ngày hôm qua. 

Tại Abuja, các cổ động viên Nigeria đã xông vào sân sau thất bại ê chề trước Ghana. “Đại bàng xanh” đã bị loại vì luật bàn thắng sân khách và đám đông tại sân vận động Quốc gia Moshood Abiola trở nên cuồng nộ. Họ ném người hâm mộ cũng như các cầu thủ đội khách bằng bất cứ thứ gì nắm trong tay.

Sự chập chạm của các nhân viên an ninh Nigeria đã khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Các cầu thủ Ghana đã phải rời sân, chạy vào đường hầm ngay lập tức để tránh cuộc bạo loạn nổ ra.

Sự nghiệp dư đó đã kéo dài từ CAN đến vòng loại World Cup suốt nhiều năm qua, và không có vẻ gì nó sẽ sớm chấm dứt. Vì vậy, bi kịch của Salah, Ai Cập và những ngôi sao khác chưa hẳn là thảm hoạ lớn nhất với bóng đá châu Phi. Nếu các liên đoàn thành viên của họ tiếp tục cổ suý cho các cổ động viên quá khích như vậy, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn rất nhiều.

8 - Một ngôi sao lớn khác của bóng đá châu Phi, Riyad Mahrez cũng bỏ lỡ World Cup 2022 đầy nghiệt ngã. Algeria của Mahrez đã phải trả giá đắt khi để Cameroon ghi bàn khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 48 giây bù giờ.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x