Bỉ và Anh: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Ngọc Trung
Từ 11:03 ngày 14-07-2018
ĐT Anh và Bỉ, hai đội hiện diện ở trận tranh hạng Ba World Cup 2018 ngày hôm nay hoàn toàn có thể hiện diện ở trận chung kết các giải đấu lớn mai sau.

Trước thời điểm World Cup 2018 khởi tranh, Bỉ và Anh lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7 trong danh sách các đội được đánh giá cao nhất trong mắt nhà cái, sau Đức, Brazil, Pháp, Tây Ban Nha và Argentina. Như vậy, việc lọt vào tới trận bán kết có thể xem là thành công vượt quá kỳ vọng đối với Anh và Bỉ trong mắt nhà cái. Và đấy là chuyện liên quan đến lợi ích sát sườn của giới đầu tư, không phải phán xét cho vui.

Lý do Anh và Bỉ không được đánh giá cao là vì hai đội đều nghèo về truyền thống. ĐT Bỉ tuy sở hữu lực lượng hùng hậu nhưng chưa bao giờ được xếp vào chiếu trên và hiếm khi tạo tiếng vang tại các giải đấu lớn. ĐT Anh thì thực ra cũng có truyền thống, nhưng đó là truyền thống gây thất vọng suốt nhiều giải đấu lớn gần đây. Thế nên càng có lý do để đánh giá đội tuyển hai nước này có một kỳ World Cup thành công.

Phần nữa, bản sắc hoặc bản lĩnh là điều cả hai đội còn thiếu. Các cầu thủ Tam sư như Dele Alli, Hary Kane hay Raheem Sterling chưa đủ độ chín để tạo ra đột biến ở thời điểm quyết định. Trong khi đó, Eden Hazard, Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku hoàn toàn bất lực khi ĐT Pháp thi triển khả năng giữ cự ly đội hình kín kẽ. Nhưng, lật ngược vấn đề, năm 2006, Tây Ban Nha đâu đã thoát ra khỏi cái mác Vua vòng loại thế nhưng 4 năm sau La Roja đã đứng trên đỉnh châu Âu.

ĐT Anh và Bỉ đều sở hữu những cầu thủ có thể chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm
ĐT Anh và Bỉ đều sở hữu những cầu thủ có thể chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm

Cũng năm đó, ĐT Đức bị chỉ trích là thế hệ kém bản lĩnh nhất từ trước đến nay và kịch bản tương tự lặp lại, 4 năm sau Die Mannschaft lên ngôi. Thế nên, bản sắc và bản lĩnh là thứ có thể xây dựng theo năm tháng. Phân tách sâu hơn, chức vô địch của Tây Ban Nha và Đức, hoặc việc Pháp và Croatia hiện diện tại chung kết World Cup 2018 khẳng định cho một xu thế tại World Cup. 

Đó là muốn đăng quang, các đội cần sở hữu lực lượng hùng hậu và trải qua nhiều năm sát cánh với nhau để đạt được sự ăn ý vượt trội so với các đội bóng khác. Đơn giản bởi là ở cấp độ đội tuyển, các cầu thủ ít có cơ hội sát cánh bên nhau, đòi hỏi sự ăn khớp giữa các vị trí là điều không dễ. Tây Ban Nha hay Argentina chính là những minh chứng điển hình cho sự thiếu ăn khớp. Bởi vậy, các đội có đội hình mạnh và ăn ý với nhau càng nhiều càng có cơ hội đăng quang. 

Bên cạnh đó, ĐT Anh và Bỉ đều sở hữu đội hình thuộc dạng trẻ tại World Cup 2018. Tam sư là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải (26). Quỷ đỏ già hơn 1 tuổi. Trong đội hình ĐT Anh, các vị trí xương sống được nắm giữ bởi những cầu thủ U25 như Kane (24 tuổi) Stones (24), Sterling (23) và Dele Ali (22). Tại Bỉ, những ngôi sao sáng nhất là Hazard (27 tuổi), De Bruyne (27) và Lukaku (25). Thế nên, thành công ở hiện tại và sức trẻ cho tương lai là hai tiền đề để Bỉ và Anh có thể tiếp tục hy vọng.

Tại EURO 2020 hay World Cup 2022, sẽ chẳng có gì lạ nếu Bỉ và Anh là những đội tuyển được đánh giá cao nhất. Vậy, trận tranh hạng Ba trước mắt không hẳn chỉ mang ý nghĩa thủ tục hay an ủi. Ngược lại, có thể xem là màn tập dợt chuẩn bị của cả hai đội cho những mục tiêu dài hơi trong vài năm tới. Và biết đâu đấy, hai đội hiện diện ở trận tranh hạng Ba hôm nay hoàn toàn có thể hiện diện ở trận chung kết EURO và World Cup những năm tới.

Các đội vào bán kết World Cup trước lọt vào chung kết World Cup sau tính từ năm 1970 đến nay

Tây Đức 1970 (Hạng Ba) - 1974 (Vô địch)

Italia 1978 (Hạng Tư) - 1982 (Vô địch)

Italia 1990 (Hạng Ba) - 1994 (Á quân)

Đức 2010 (Hạng Ba) - 2014 (Vô địch)

Nhận định và Bình luận trận Bỉ vs Anh


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x