Bồ Đào Nha - Uruguay: Chờ đợi 'trận chiến Nuernberg' 2.0

VỊNH SAN
Từ 09:48 ngày 29-06-2018
Vào năm 2006, Bồ Đào Nha cùng Hà Lan đã tạo nên “Trận chiến Nuernberg” - trận đấu thô bạo và xấu xí nhất lịch sử World Cup. Một cuộc chiến tương tự có thể xuất hiện ở World Cup lần này, khi Seleccao đối đầu với Uruguay đêm mai để tranh tấm vé vào tứ kết.

“Xấu cũng được, miễn là thắng”
12 năm trước, cũng ở vòng 1/8 World Cup, trong một đêm ở Nuernberg, Bồ Đào Nha đối đầu với Hà Lan. Ngay phút thứ 2, trọng tài Valentin Ivanov đã phải rút thẻ vàng. Và khi trận đấu kết thúc, 4 thẻ đỏ và 16 thẻ vàng được sử dụng, tạo nên kỷ lục chưa từng có trong một giải đấu cấp FIFA.

Bồ Đào Nha mất 2 cầu thủ vì án treo giò (Deco và Costinha), nhưng ít ai bận tâm tới điều đó. Quan trọng là họ giành chiến thắng để có mặt ở tứ kết, rồi đi đến bán kết World Cup 2006, thành tích tốt nhất của họ kể từ năm 1966. Bây giờ, Seleccao đang khao khát tiến xa hơn sau cú hích vô địch EURO 2016. Và để đạt được mục đích, họ biết phải làm gì.

“Đẹp hay xấu tùy thuộc vào góc nhìn của truyền thông, còn với chúng tôi, chiến thắng là điều quan trọng nhất”, Cedric Soares vừa nói. Theo hậu vệ này, Uruguay là một đối thủ đáng gờm nhưng Bồ Đào Nha “đang chuẩn bị cho trận đấu một cách tốt nhất, với thứ vũ khí mà Uruguay nên lo lắng”. Đó là gì? Soares úp mở rằng Seleccao sẽ chơi với phong cách giúp họ đăng quang tại EURO 2016.

Nhớ lại giải đấu đó, Bồ Đào Nha đã triển khai một lối chơi đầy tiêu cực, là đội phạm lỗi nhiều nhất với 69 lần để phải nhận 13 thẻ vàng, chỉ ít hơn Italia (18). Ở World Cup lần này, chỉ sau 3 trận vòng bảng, đội quân của HLV Fernando Santos đã 42 lần bị thổi phạt, nhiều thứ 4 trong số những đội đi tiếp. Có nghĩa là Seleccao đang sẵn sàng tạo nên “trận chiến Nuernberg” khác ở Sochi để giành quyền vào tứ kết.


“Kẻ cắp gặp bà già”
Trong trận El Clasico vào tháng 4/2016, khi Luis Suarez có bóng trong vòng cấm, Pepe bỗng lao đến với pha cùi chỏ khiến tiền đạo này ôm mặt lăn lộn trên mặt cỏ. Và ở trận derby Madrid tháng 8/2014, Ronaldo dùng cả cánh tay nện thẳng vào trung vệ Godin của Atletico. Những hình ảnh đó có thể lặp lại khi Pepe, Ronaldo đối mặt với Suarez và Godin. 

Dĩ nhiên bên phía Uruguay sẽ không ngồi yên chịu trận. Đội bóng Nam Mỹ nổi tiếng xấu chơi xưa nay. Và nói về những trò tiểu xảo của họ, Bồ Đào Nha còn phải học hỏi nhiều. Godin được biết đến với pha knock-out Ronaldo ngay trên không bằng cú thúc chỏ ở bán kết Champions League 2016/17 trong khi Suarez thì khỏi phải nói, không gì anh không thể làm, từ ngã vờ, đánh nguội đến cắn xé đối thủ. Tại La Liga mùa vừa rồi, dù là tiền đạo nhưng hai thành viên của Uruguay là Maxi Gomez nhận tới 12 thẻ vàng, nhiều thứ 10 giải đấu còn Cristhian Stuani đứng đầu danh sách phạm lỗi với 88 lần.  

Ở World Cup 2018, Uruguay chỉ đứng thứ 20 về số lần phạm lỗi (33) để mới nhận 1 thẻ vàng. Nhưng đừng nhầm tưởng họ đã thay đổi. Đơn giản là họ rơi vào bảng A khá nhẹ để không cần sử dụng đến sự thô bạo hay các mánh lới ranh ma. Đội bóng này sẽ hiện nguyên hình để chơi một trận ra trò tại Sochi. Giống như Bồ Đào Nha, họ cũng theo đuổi chiến thắng bằng mọi giá.

18,3 - Tại World Cup 2014, Uruguay là đội xấu chơi nhất với trung bình 18,3 pha phạm lỗi mỗi trận. Họ sở hữu 8 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ tại giải. Bồ Đào Nha tuy chỉ chơi 3 trận vòng bảng World Cup 2014 nhưng có tới 47 lần bị thổi phạt, lĩnh 2 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. 

Hai đội, ai hổ báo nhất?  
Trong số 16 cầu thủ đã ra sân từ đầu World Cup 2018, Bồ Đào Nha có tới 14 người đã phạm lỗi ít nhất 1 lần. Soares và Joao Moutinho đứng đầu danh sách với 6 lần/người. Bên phía Uruguay cũng có 13 cái tên từng phạm lỗi. Người xếp nhất là Rodrigo Bentancur (6), kế đến là Matias Vecino (5). Ronaldo và Suarez cùng có 3 lần. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x