2 năm gần nhất, Dybala vẫn thường xuyên được triệu tập vào ĐT Argentina nhưng hầu như rất ít được ra sân. Nếu năm 2020, tiền đạo đang thuộc biên chế Juventus không thi đấu phút nào, thì năm ngoái, anh cũng chỉ góp mặt ở 2 trận. Và một trong số hai trận đấu nó chính là chiến thắng 1-0 trên sân của Uruguay vào tháng 11/2021.
Điều đáng nói, đó cũng là trận đấu mà Dybala đá thay vị trí của Messi (khi ấy đang bình phục chấn thương đầu gối và vào sân ngay đầu hiệp 2).
Không phụ lòng tin tưởng của vị chiến lược gia 43 tuổi, Dybala đã thi đấu rất hay trong hiệp 1 (rồi được cho ra nghỉ ở đầu hiệp 2) với pha kiến tạo mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu do Angel di Maria lập công. Đó cũng chiến thắng mang tính chất quyết định đến chiếc vé sớm cho Albiceleste.
Nhưng nhìn chung, vị trí của Dybala ở ĐT Argentina còn khá lung lay khi anh vắng mặt tới 18/20 trận gần đây của ĐTQG. Messi không tham dự trận Chile vs Argentina là cơ hội hiếm hoi để Dybala ghi điểm với HLV Scaloni và giành một suất quý giá trong đội hình 23 tuyển thủ dự World Cup 2022.
“Dù đã giành vé tới Qatar, nhưng chúng tôi vẫn rất khát khao chiến thắng. Vì thế, không có chuyện chúng tôi đá cho xong nhiệm vụ, đủ thủ tục. Cá nhân tôi cũng muốn đặt dấu ấn ở trận này”, Dybala phát biểu trước trận đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn