'Chợ cá' mùa World Cup: Đừng yêu 'hàng hiệu' bừa bãi!

Tiến Sĩ
Từ 09:56 ngày 18-11-2022
Mỗi giải đấu lớn như VCK EURO hay World Cup luôn được các nhà đầu tư trông đợi. Nhưng thực tế đây là những dịp rất khó để đầu tư có lời, đặc biệt nếu đeo đẳng ý nghĩ các đội “hàng hiệu” luôn thắng!

Trên thực tế, đây là ý nghĩ làm hỏng công việc đầu tư nhiều nhất ở mọi giải đấu, đặc biệt là cấp ĐTQG. Tại VCK World Cup gần nhất vào năm 2018, trong 48 trận đấu tại vòng bảng, ngoài 5 trận có kèo châu Á đồng banh (hòa được thua), trong 43 trận còn lại có bóng chấp khác 0, thành tích kèo châu Á của các đội cửa trên là thắng 14, hòa 4 và thua 25. Như vậy, thấy rõ các đội cửa dưới thắng thế. 

Một lý do rất quan trọng dẫn tới việc các đội “hàng hiệu” thua thiệt ở vòng bảng là bởi World Cup không hề giống các giải cấp châu lục. Đức hay Anh có thể dễ dàng “bóp mũi” một số đội bóng châu Âu yếu hơn họ nhưng nếu gặp một đối thủ như Iran hay New Zealand, họ sẽ bỡ ngỡ bởi cách chơi bóng khác biệt của đội khác châu lục. Đó là chưa kể tới việc đội càng “hàng hiệu”, càng nhiều tuyển thủ đã bị vắt kiệt sức ở cấp CLB.

Sang đến vòng knock-out, trong 14 trận tính từ vòng 1/8 đến vòng bán kết, 13 trận có bóng chấp khác 0. Thành tích kèo châu Á (tính trong 90 phút chính thức) của các đội cửa trên là thắng 5, thua 8. Chỉ đến 2 trận cuối cùng, các đội cửa trên mới đánh bại đối phương trong 90 phút, Pháp (chấp 1/2) thắng Croatia 4-2 và Bỉ (chấp 1/4) thắng Anh 1-0. Nhưng lúc đó, rất nhiều nhà đầu tư đã rớt đài hoặc không còn tin các đội cửa trên nữa. 

ĐT Pháp là đội duy nhất thắng kèo châu Á cả 4 trận sau vòng bảng World Cup 2018. Nhưng ngay tại vòng bảng, Pháp cũng thua kèo châu Á 2/3 trận. Đội á quân Croatia thì sao? Thành tích kèo châu Á của Croatia trong 4 trận sau vòng bảng là thắng 1, thua 3! Lần duy nhất Croatia thắng kèo châu Á là khi hòa Anh 1-1 trong 90 phút trận bán kết (Anh chấp 1/4). 

Hai đội còn lại vào tới bán kết, Bỉ thắng kèo châu Á 2/4 trận, Anh thắng kèo 1/4 trận sau vòng bảng. Nói chung trừ Pháp, thành tích kèo châu Á cả 3 đội còn lại đều chẳng có gì ấn tượng, mà đó còn là các đội lọt sâu nhất vào giải!

Do vậy, ít nhất ở giai đoạn lượt đầu vòng bảng, phải rất thận trọng khi tin vào các đội cửa trên, đồng thời dứt khoát dẹp bỏ suy nghĩ các đội “hàng hiệu” bắt buộc luôn thắng chỉ vì họ mạnh hơn đối thủ trên giấy tờ!

Nếu Messi xuất sắc nhấtvà De Bruyne có 3 kiến tạo…

Hãng Skybet đã nâng tỷ lệ cược rất hấp dẫn, từ đặt 1 ăn 20 lên đặt 1 ăn 33 cho cược hỗn hợp: Lionel Messi xuất sắc nhất giải (FIFA Golden Ball) và Kevin de Bruyne có từ 3 đường chuyền thành bàn trở lên tại VCK World Cup 2022. Loại hình cược kiểu này trở nên rất phổ biến và liên tục được các nhà cái châu Âu đa dạng hóa trong mùa World Cup.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x