Cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm: 'Bình luận World Cup gặp áp lực không hề nhẹ'

Đức Nguyễn
Từ 06:22 ngày 29-11-2022
Là nữ chuyên gia xuất hiện trong các chương trình bình luận World Cup 2022 trong thời gian gần đây, Đỗ Thị Ngọc Châm gây ấn tượng với sự khả ái cùng chuyên môn khá “cứng”. Vậy đâu là “bí kíp” thành công của cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam?

Nhân dịp World Cup 2022, Đài truyền hình Việt Nam đã thực hiện chương trình “Nóng cùng FIFA World Cup 2022” với sự góp mặt của 32 cô gái đại diện cho 32 đội tuyển dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Phía VTV chia sẻ, họ mong muốn mang đến một không khí sôi động, tươi trẻ lên sóng truyền hình. Đáng tiếc, ngay những trận đấu đầu tiên, một vài “hot girl” được lựa chọn đã gây ra những tranh cãi trái chiều, do những phát ngôn trên sóng truyền hình. Có lẽ vì thế, BTC đã quyết định dừng phần bình luận của các “chân dài”.

Trong vài trận gần đây, các chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu có sự góp mặt của cựu tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam – Đỗ Thị Ngọc Châm. Nữ “bình luận viên” này để lại ấn tượng nhờ sự khả ái cùng với kiến thức, phong cách bình luận rất tốt. Thực tế, Ngọc Châm từng là khách mời của rất nhiều chương trình trực tiếp bóng đá. Tại vòng loại World Cup nữ châu Á 2022, các trận đấu tại giải nữ VĐQG,… Ngọc Châm là khách mời thân quen của nhà đài. Bình luận viên nữ giúp khán giả có cái nhìn sâu hơn về chuyên môn nhờ sự am hiểu của mình.

“Nói thật, tôi cũng lên sóng truyền hình nhiều rồi! Đặc biệt là các trận đấu bóng đá nữ. Với 10 năm làm cầu thủ, 3 năm làm công tác huấn luyện trong vai trò trợ lý HLV, tôi có một chút kinh nghiệm về bóng đá nữ. Cho nên mọi thứ dễ dàng hơn so với bình luận bóng đá nam nhưng cũng cần phải có sự chuẩn bị chu đáo hơn về mọi mặt. Việc được VTV mời lên sóng bình luận World Cup thực sự vinh dự với bản thân. Tất nhiên, tôi gặp một chút áp lực nhưng với kinh nghiệm cùng với sự hỗ trợ của những người tham gia, tôi cảm thấy rất ổn”, Ngọc Châm chia sẻ.

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm cùng e-kip bình luận viên của VTV bình luận một trận đấu của World Cup

Cựu tuyển thủ của ĐT nữ Việt Nam cũng nhìn nhận về sự xuất hiện của những “bóng hồng” trên sóng truyền hình: “Thực tế, các nữ bình luận viên lên sóng truyền hình sẽ giúp cho chương trình có thêm làn gió mới. Chúng ta phải nói thật với nhau, giữa các bình luận viên là nam giới, có thêm một người phụ nữ mang đến cái gì đó khác biệt, nó bớt đi sự khô khan với những câu chuyện chỉ toàn là bóng đá. Có lẽ vì thế, nhà đài mới có những chương trình dành cho những “bóng hồng”. Tôi nghĩ, đó là những gam màu cần thiết, có tính giải trí. Tất nhiên, mỗi người một quan điểm và ở đây, tôi xin không bình luận.’

Để ngồi vào chiêc “ghế nóng”, các bình luận viên, đặc biệt những “người đặc biệt” như Ngọc Châm cần chuẩn bị điều gì? Ngoài chuyên môn liệu có cần phải chăm chút về ngoại hình? Khi còn thi đấu, Ngọc Châm vốn dĩ được xem là hoa khôi của bóng đá nữ Việt Nam. Dù vậy, chị cũng phải chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình, đồng thời chuẩn bị những kiến thức cần thiết trước khi lên sóng. 

“Trước khi lên sóng cần chuẩn bị trang phục và điều này được phía bên nhà đài tư vấn, để hài hoà với buổi lên hình. Điều quan trọng nhất vẫn sự chuẩn bị kiến thức cho trận đấu. Bản thân tôi có khá nhiều thời gian chuẩn bị nên cũng không mất khó khăn. Thực tế, với một bình luận viên nữ, kiến thức về bóng đá nam không bằng các bình luận viên nam. Chỉ biết tên thôi là cả một vấn đề rồi. Cũng dễ hiểu thôi vì các bình luận viên nữ không theo sát các giải đấu. Tôi cố gắng để làm tốt nhất công việc của mình. Nói cách khác, tôi sắm vai một khách mời để mang tới một màu sắc khác cho chương trình. Dẫu vậy, cũng phải đáp ứng những vấn đề chuyên môn đưa ra”, cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm khép lại câu chuyện.

Đặt niềm tin ở Nhật Bản và Hàn Quốc
“Tôi cổ vũ cho các đội tuyển của châu Á và xem hầu hết các trận đấu. Tôi ấn tượng với các đội bóng châu Á tại World Cup lần này. Iran chơi với tinh thần thật tuyệt vời. Nhật Bản, Saudi Arabia gây ấn tượng rất mạnh…. Tuy nhiên, theo tôi, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể giành vé đi tiếp. Cầu mong là vậy nhưng tôi vẫn hy vọng có nhiều hơn các đội châu Á đi tiếp”, cựu tuyển thủ Ngọc Châm cho biết.

Không quá đặt nặng về chuyên môn    
“Trong bình luận bóng đá, chuyên môn của các vị khách mời chắc chắn quyết định sự thành công của chương trình. Tuy nhiên, chương trình ấy thành công nhiều hay ít còn có những yếu tố cộng hưởng. Tôi nghĩ, những khách mời mà chỉ nói bóng đá và chỉ có chuyên môn đơn thuần cũng hơi nhàm cho khán giả. Có lẽ vì thế, BTC muốn tạo ra những điểm nhấn đặc biệt. Về phần mình, như đã nói, tôi đóng vai khách mời để tạo ra một điểm nhấn gì đó. Cho nên, không quá đặt nặng về chuyên môn. Dù vậy, tôi cần có sự chuẩn bị về ngoại hình lẫn kiến thức để không bị lúng túng, bị sượng trên sóng truyền hình”, Ngọc Châm cho biết.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x