Di Maria: 'Thiên thần' lại cất cánh

Việt Hà
Từ 14:02 ngày 27-03-2022
Không chi Messi mà Angel Di Maria cũng vứt bỏ bộ mặt ủ rũ tại PSG để bùng cháy trong màu áo ĐT Argentina. Tiền vệ 34 tuổi vào sân trong hiệp hai nhưng kịp lập siêu phẩm và một đường kiến tạo.

Những pha lốp bóng mang thương hiệu Di Maria đã trở lại ở La Bombonera. Phút 79, tiền vệ của PSG đi bóng qua hai cầu thủ Venezuela trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn Wuilker Farinez. Kiểu ghi bàn điệu nghệ này vẫn được Di Maria trình diễn thường xuyên tại Ligue 1. Còn trong màu áo ĐT Argentina, cầu thủ này từng có không ít những pha lốp bóng kinh điển, tiêu biểu như bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Olympic Bắc Kinh 2008 với Nigeria, hay gần đây là cú lốp bóng vào lưới Brazil tại chung kết Copa America 2021.

Đó không phải là dấu ấn duy nhất của Di Maria trong trận gặp Venezuela. Tiền vệ thuộc biên chế PSG còn có pha kiến tạo xuyên thủng hàng thủ đối phương tạo điều kiện cho Messi ấn định tỷ số 3-0. Đây mới là lần đầu tiên Di Maria vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu của ĐT Argentina kể từ trận giao hữu với Singapore (6-0) vào tháng 6/2017, nhưng đã là pha lập công thứ ba của tiền vệ này tại vòng loại World Cup 2022. 

Di Maria đã dính một chấn thương nhẹ trong đợt tập trung lần này. Chính vì thế, HLV trưởng Lionel Scaloni chỉ dám tung cầu thủ PSG vào sân ở phút 70 thay cho Alexis Mac Allister. Nhưng Di Maria đã chứng tỏ anh vẫn là mắt xích quan trọng của Albiceleste với khả năng tạo đột biến và đặc biệt là sự ăn ý với Messi. Sợi dây liên lạc chặt chẽ giữa họ là một thứ vũ khí lợi hại ở cả PSG lẫn ĐT Argentina. 

Di Maria ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong màn vùi dập Venezuela 3-0 của ĐT Argentina

Giống như Messi, Di Maria cũng đang gặp khó khăn tại đội bóng Pháp. Kèo trái 34 tuổi không còn giữ được vị trí chắc chắn trong đội bóng của Mauricio Pochettino. Từ đầu mùa giải, Di Maria mới chơi 25 trận cho PSG trong đó chỉ có 18 lần đá chính. Những màn trình diễn của tiền vệ người Argentina cũng không thực sự thuyết phục với chỉ 3 bàn thắng và 5 kiến tạo, trong khi mùa trước Di Maria là chân chuyền hay nhất PSG với 18 kiến tạo.

Gánh nặng tuổi tác là khó tránh khỏi với cầu thủ sinh năm 1988. Nhưng Di Maria đã chứng tỏ anh chưa hết thời với màn trình diễn xuất sắc trước Venezuela. Đó sẽ là cú hích quan trọng để Di Maria tìm lại phong độ trong phần còn lại mùa giải, và đặc biệt tại World Cup vào tháng 11.

“Xin cảm ơn tất cả khán giả nhà. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi trên đất Argentina trong màu áo ĐT”, Di Maria viết trên Instagram sau trận thắng Venezuela tại La Bombonera. Điều đó có nghĩa Di Maria đã tính đến việc từ giã Albiceleste sau World Cup tại Qatar bởi từ giờ tới đó Argentina chỉ còn một trận trên sân Ecuador. Dù sao, thiên thần cũng đã kịp cất cánh trong trận đấu cuối cùng trước khán giả nhà.

De Paul khoe huy chương vàng

Rodrigo De Paul rất hãnh diện với chức vô địch Copa America 2021. Trong lễ hát quốc ca trước thềm trận Argentina – Venezuela, tiền vệ 27 tuổi chủ động kéo khóa áo khoác để lộ áo trong có in hình huy chương vàng Copa America trước ống kính truyền hình. De Paul cũng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong trận thắng Venezuela (3-0) với 2 đường kiến tạo cho Nicolas Gonzalez và Di Maria. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x