Điểm nhấn Anh 5-0 San Marino: Show diễn của dàn sao Chelsea

Đỗ Trung
Từ 08:43 ngày 26-03-2021
ĐT Anh đã vùi dập San Marino 5 bàn không gỡ trong ngày ra quân tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Dưới đây là một số điểm nhấn đáng chú ý của trận cầu hấp dẫn này.
Dàn sao Chelsea lên tiếng

Với việc San Marino co cụm phòng ngự nhằm hạn chế các bàn thua, tuyển Anh đã có một khu vực sân rộng lớn để thoải mái chơi bóng. Không ai được hưởng lợi nhiều hơn từ sự tự do đó ngoài bộ ba Chelsea gồm Mason Mount, Ben Chilwell và Reece James - những người đã chơi một trận tuyệt vời.

Chỉ trong hiệp 1, Mount, Chilwell cùng James đã tạo ra tổng cộng 15 cơ hội, trong đó riêng Mount sở hữu tới 8 lần, 4 của Chilwell và 3 của James. Ba bàn thắng mà Tam sư ghi được trong 45 phút đầu tiên tất nhiên đều từ đường kiến tạo của 3 ngôi sao thuộc biên chế Chelsea.

Do không cần bận tâm tới nhiệm vụ phòng ngự, James và Chilwell thường xuyên dâng cao, khoét sâu vào hai cánh của San Marino để thực hiện các quả căng ngang nguy hiểm. Trong khi Mount và James được rút ra nghỉ ở hiệp 2, thì Chilwell vẫn thi đấu đến hết trận. Anh tiếp tục chơi xuất sắc với tổng cộng 5 lần tạo cơ hội và 146 lần chạm bóng - nhiều hơn mọi cầu thủ trên sân.

Mount đã chơi ấn tượng

Chuỗi bất bại của San Marino chấm dứt

Trước trận gặp Anh, thành tích của San Marino tại vòng loại World Cup và EURO như sau: 142 trận, thắng 0, hòa 3, thua 139, ghi 19 bàn và lọt lưới 650 lần. La Serenissima thực tế chỉ thu về 1 điểm ở vòng loại của hai đấu trường trên kể từ vòng loại World Cup 2002. 

Thế nhưng, tại chiến dịch Nations League gần đây, San Marino đã trải qua hai trận bất bại liên tiếp khi lần lượt cầm hòa Liechtenstein và Gibralter với cùng tỷ số 0-0. Điều đó có nghĩa San Marino đã không thua trận nào ở một giải đấu chính thức kể từ tháng 9/2020.

Thất bại 0-5 trước Anh đã chấm dứt chuỗi bất bại của San Marino, và giờ họ phải "làm lại" từ trận gặp Hungary tới đây.

Calvert-Lewin kéo dài "tuần trăng mật" trên tuyển

Dù phong độ của Calvert-Lewin tại Everton đã không còn tốt như hồi đầu mùa này, màn trình diễn của anh tại Tam sư vẫn rất đáng chú ý. Trước San Marino, Calvert-Lewin đã lập cú đúp bàn thắng giúp tuyển Anh giành chiến thắng tưng bừng. 

Calvert-Lewin cũng trở thành cầu thủ Everton đầu tiên ghi cú đúp cho Tam sư kể từ sau Wayne Rooney năm 2004. Sau 6 lần khoác áo tuyển Anh với 4 lần đá chính, Calvert-Lewin đã bỏ túi 4 bàn thắng và rõ ràng "tuần trăng mật" của anh trên tuyển vẫn chưa kết thúc.

Calvert-Lewin tiếp tục thăng hoa ở tuyển Anh

Tôn vinh thủ thành của San Marino

San Marino đã phải vào lưới nhặt bóng 5 lần, song con số đó có thể đã nhiều hơn gấp bội nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Benedettini. "Người gác đền" này đã sở hữu 10 lần cứu thua cho San Marino, từ chối hàng loạt pha bắn phá nguy hiểm của Jesse Lingard, Chilwell hay Ward-Prowse. Benedettini được trang Whoscored chấm 7,3 điểm cho màn trình diễn tuyệt vời của mình.

Khởi đầu ấn tượng của các "lính mới tò te"

Trước San Marino, cả Ollie Watkins và Jude Bellingham đã được HLV Southgate cho ra mắt tuyển Anh trong hiệp 2. Với cá nhân Watkins, tiền đạo thuộc biên chế Aston Villa này đã có ngay bàn ra mắt đội tuyển ở phút 83 sau cú sút đầu tiên.

Trong khi đó, Bellingham cũng gây ấn tượng với khả năng hoạt động năng nổ. Anh có một tình huống ngả người móc bóng, một cú đánh đầu chìm, và dù không thành bàn, nó cũng cho thấy nỗ lực tuyệt vời của sao mai 17 tuổi.

Watkins có 1 bàn thắng

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x