Đội hình tiêu biểu World Cup 2018: Đậm chất Les Bleus

Minh Anh
Từ 17:17 ngày 15-07-2018
Luka Modric, Eden Hazard, Philippe Coutinho, Harry Kane... là những ngôi sao nổi bật góp mặt trong đội hình tiêu biểu của World Cup 2018.

Thủ môn: Danijel Subasic (ĐT Croatia)


World Cup 2018 chứng kiến nhiều thủ thành xuất sắc như Jordan Pickford (ĐT Anh), Thibaut Courtois (ĐT Bỉ), Hugo Lloris (ĐT Pháp), Kasper Schmeichel (ĐT Đan Mạch)... nhưng Subasic xứng đáng là cái tên nổi bật hơn cả. Thủ thành đang khoác áo Monaco đã góp công lớn giúp Croatia lọt vào tới chung kết World Cup 2018, khi cản phá tới 4 quả đá 11m kể từ vòng knock-out. Ngoài ra, anh cũng có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc.

Trung vệ: Domagoj Vida (ĐT Croatia)


Vida năm nay 29 tuổi, hiện khoác áo Besiktas và không được đánh giá quá cao trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Tuy nhiên, những gì mà cầu thủ này thể hiện là rất ấn tượng. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Vida cũng có các tình huống lên tham gia tấn công và có được 1 bàn thắng khi đối mặt chủ nhà Nga.

Trung vệ: Raphael Varane (ĐT Pháp)


ĐT Pháp mới để thua 4 bàn sau 6 trận tại World Cup 2018, thấp nhất giải. Góp công lớn vào sự chắc chắn này là Varane. Cầu thủ của Real Madrid luôn thi đấu rất chắc chắn, tỉnh táo và bọc lót tốt cho người đồng đội Samuel Umtiti.

Hậu vệ phải: Benjamin Pavard (ĐT Pháp)


Pavard là hiện tượng của đội tuyển Pháp tại World Cup 2018. Cầu thủ 22 tuổi đang làm gợi lại hình ảnh Lilian Thuram. Thống kê cho thấy, Pavard trở thành hậu vệ đầu tiên của Pháp ghi bàn trong một trận đấu World Cup, kể từ sau chính Thuram năm 1998. Không những thế, siêu phẩm của Pavard vào lưới ĐT Argentina đang là ứng viên cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất giải.

Hậu vệ trái: Lucas Hernandez (ĐT Pháp)


Không quá nổi bật như người đồng đội Pavard, nhưng tầm ảnh hưởng của Lucas lên thành công của ĐT Pháp cũng rất nhiều. Cầu thủ 22 tuổi có 1 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Ở khâu phòng ngự, anh có số pha tắc bóng thành công trung bình cao nhất đội với 2,5 lần/trận.

Tiền vệ trung tâm: N'Golo Kante (ĐT Pháp)


Kante là cầu thủ vô cùng quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Didier Deschamps. Khả năng đánh chặn tốt của anh giúp giảm tải khá nhiều áp lực cho hàng thủ của ĐT Pháp. Cầu thủ đang khoác áo Chelsea là 1 trong 4 cái tên của ĐT Pháp thi đấu trọn vẹn 6 trận đấu. Kante thực hiện trung bình 2,3 pha tắc bóng thành công/trận.

Tiền vệ trung tâm: Luka Modric (ĐT Croatia)


Tại World Cup này, Modric là cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều nhất. Thống kê của FIFA cho thấy, tiền vệ ĐT Croatia đã chạy tổng cộng 63 km trong 6 trận đấu từ vòng bảng đến hết bán kết. Những đóng góp của ngôi sao đang khoác áo Real là vô cùng lớn, giúp đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chung kết.

Tiền vệ cánh: Eden Hazard (ĐT Bỉ)


3 bàn thắng, 2 đường kiến tạo cùng vô số những tình huống gây nguy hiểm cho khung thành đối phương là những gì Hazard đã làm được tại World Cup. Dù Bỉ chỉ giành được vị trí thứ 3, nhưng Hazard xứng đáng nằm trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018.

Tiền vệ cánh: Philippe Coutinho (ĐT Brazil)


Dù Brazil sớm dừng chân ở vòng tứ kết sau thất bại trước Bỉ, nhưng Coutinho đã có một kỳ World Cup rất thành công. Cầu thủ thuộc biên chế Barca có 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo thành bàn và thực hiện trung bình 2,6 đường chuyền nguy hiểm sau 5 trận đấu.

Tiền đạo: Harry Kane (ĐT Anh)


Kane đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2018 với 6 bàn thắng và gần như chắc chắn thủ quân ĐT Anh sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới. Không chỉ xuất sắc trong việc ghi bàn, Kane ở những trận đấu tại vòng knock-out dù thường xuyên bị yêu cầu đá lùi sâu nhưng vẫn thể hiện được vai trò thủ lĩnh của mình.

Tiền đạo: Kylian Mbappe (ĐT Pháp)


Ở tuổi 19, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup 2018. Chân sút đang khoác áo PSG nổ súng tới 3 lần, trong đó có một cú đúp bàn thắng vào lưới ĐT Argentina ở vòng 1/8. Tuy bị chỉ trích khá nhiều về những tình huống ăn vạ, song nhìn chung đây là kỳ World Cup rất thành công đối với Mbappe.

Đội hình tiêu biểu
Đội hình tiêu biểu
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x