Đối thủ của Brazil là… chính mình

Brazil đang có một đội hình đồng đều, chất lượng ở tất cả các tuyến mà bất kể đội bóng nào cũng thèm khát. Thầy trò HLV Tite là sự khác biệt so với phần còn lại và họ chính là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2018.

Đề cao tính kỷ luật chiến thuật

Sau thất bại trên sân nhà 4 năm trước, Brazil hướng đến World Cup 2018 với những thay đổi mạnh mẽ. Đầu tiên là sự xuất hiện của HLV Tite. Theo đánh giá của tôi, đây là một nhà cầm quân rất tốt và cách xây dựng đội bóng của ông ấy có hơi hướng của HLV kỳ cựu Scolari. Ông ấy xây dựng hàng tiền vệ với tính kỷ luật và cơ bắp giống như thời của Scolari ở World Cup 2002

Với Casemiro, Fernandinho hay Paulinho thì rõ ràng hàng tiền vệ này thiên về cơ bắp hơn là hoa mỹ. Tuy nhiên, họ vẫn đủ những con người để đá đẹp mắt, đồng thời thể hiện sự chắc chắn và đề cao tính kỷ luật chiến thuật.

Nhìn Brazil thi đấu bây giờ trông rất thực dụng, nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao với những ngôi sao lớn Neymar, Jesus, Fernandinho hay Willian. Thế nhưng, điểm mạnh nhất của họ là kinh nghiệm của các cầu thủ chinh chiến ở nhiều quốc gia. Ở Champions League, họ cũng có cầu thủ vô địch, ở Tây Ban Nha, Anh, Pháp đều có những nhà vô địch. Cái đó là một điểm rất mạnh.

HLV Tite được đánh giá rất cao ở khả năng thu phục các ngôi sao
HLV Tite được đánh giá rất cao ở khả năng thu phục các ngôi sao

Điểm yếu nhất của Brazil 4 năm trước là vị trí trung phong. Nhưng ở World Cup 2018, họ có nhiều sự lựa chọn cho vị trí này và toàn là những lựa chọn chất lượng như Jesus hay Firmino. Ngoài ra, đội hình của họ thủ môn cũng tốt, trung vệ cũng tốt, hai biên cũng quá “ngon”. Nói chung, đội hình của Brazil năm nay là khá đồng đều.

Tôi là người thích cái nhìn tổng thể hơn là đánh giá một vài cá nhân trong đội hình. Bản thân tôi rất thích tính kỷ luật chiến thuật, vị trí thủ môn hay cách phòng ngự trong hệ thống của họ. Và để vô địch những giải đấu như World Cup thì bệ phóng phải là từ hàng phòng ngự, chứ không phải một ngôi sao ở trên hàng công.

Đợi tài cầm quân của HLV Tite

Brazil là đội bóng chất lượng và đồng đều ở mọi tuyến. Vấn đề lớn nhất của họ là có… quá nhiều ngôi sao. HLV Tite mà phải bỏ một cầu thủ nào đó ở ngoài thì đấy là cả một vấn đề rất đau đầu. Xếp ai đá trước, ai đá sau như thế nào là nằm ở tài cầm quân, đắc nhân tâm của nhà cầm quân này.


Với những con người của họ, khả năng chơi bóng và từng vị trí đều là những gương mặt xuất sắc nhất thế giới nên tùy thuộc vào HLV. Xếp đội hình ra sao để những cầu thủ chưa được ra sân vẫn hài lòng vì cái chung, hy sinh cho tập thể mới là điều quan trọng nhất.

Tôi nghĩ ở vòng bảng Brazil không có đối thủ. Theo đánh giá của tôi, bảng đấu của Brazil là quá nhẹ. Những Thụy Sỹ, Costa Rica hay Serbia thẳng thắn mà nói không chung đẳng cấp với Brazil. Vòng bảng của World Cup 2018 đơn giản chỉ là bước chạy đà để Neymar lấy lại phong độ. 

Thế nên, không lẽ gì mà ở trận ra quân trước Thụy Sỹ, Brazil không giành được một kết quả tốt để bắt đầu hành trình chinh phục chiếc cúp vàng mà họ đã lỡ hẹn 4 năm trước. Với đội hình chất lượng hiện tại, bên cạnh tương quan lực lượng giữa các đội bóng tham dự, tôi nghĩ Brazil đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2018. Tôi có niềm tin thầy trò Tite sẽ tìm lại ánh hào quang xưa trong giải đấu được tổ chức trên đất Nga lần này!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x