Drogba, sứ giả hòa bình

HẠNH NGUYỄN
13:43 ngày 11-03-2019
Hôm nay là sinh nhật thứ 41 của Didier Drogba. Nói về Drogba thì ngoài ấn tượng về một siêu tiền đạo của Chelsea và ĐT Bờ Biển Ngà trước đây, một ngôi sao tích cực làm từ thiện còn cần nói thêm về một sứ giả hòa bình có công lớn trong quá trình xóa bỏ nội chiến ở Bờ Biển Ngà.
Drogba, sứ giả hòa bình
Lời khẩn cầu lay động cả dân tộc

Thời còn xỏ giày thi đấu, Drogba đã cùng những đội bóng của mình tạo nên nhiều chiến công hiển hách. Cá nhân anh cũng lập được những thành tích để đời. Anh cùng Chelsea 4 lần vô địch Premier League, 4 lần vô địch FA Cup và một lần lên ngôi tại Champions League

Drogba đã 105 lần khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà và đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Bờ Biển Ngà với 65 pha lập công. Anh góp công lớn giúp Bờ Biển Ngà lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào VCK  World Cup 2006.

Chiến tích lịch sử lần đầu tiên giành được vé dự World Cup của Bờ Biển Ngà được tạo nên sau khi Drogba và đồng đội đánh bại Sudan 3-1 trong trận đấu vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Phi. Trận đấu lịch sử ấy diễn ra ngày 8/10/2005.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, thủ quân Cyril Domoraud của Bờ Biển Ngà mời cánh phóng viên vào phòng thay đồ của đội nhà. Domoraud đưa micro cho Drogba. Với vẻ đầy chân thành, Drogba hướng thẳng ánh mắt vào các ống kính máy quay: “Hỡi tất cả mọi người tại Bờ Biển Ngà. Không phân biệt gái, trai, vùng miền. Hôm nay chúng tôi đã chứng minh được rằng tất cả người dân Bờ Biển Ngà có thể chung sống cùng nhau, có thể sát cánh bên nhau với chung một mục tiêu: giành vé dự World Cup.

Drogba xứng đáng được nhiều người Bờ Biển Ngà coi là người hùng dân tộc
Drogba xứng đáng được nhiều người Bờ Biển Ngà coi là người hùng dân tộc

Chúng tôi đã hứa rằng chuyện ăn mừng này sẽ đoàn kết mọi người. Và hôm nay, chúng tôi cầu xin mọi người. Chúng tôi quỳ xuống cầu xin mọi người…”.
Drogba nói đến đó, anh và các đồng đội cùng nhau quỳ xuống sàn nhà. Rồi anh nói tiếp: “Hãy thứ tha, hãy thứ tha, hãy thứ tha. Một quốc gia giàu có như thế không thể bị tàn phá bởi chiến tranh như vậy. Hãy buông vũ khí xuống. Hãy tổ chức bầu cử. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên”.

Lời khẩn cầu của Drogba được đưa ra trong bối cảnh Bờ Biển Ngà đang bị nội chiến tàn phá. Cuộc nội chiến thứ nhất ở Bờ Biển Ngà (phân biệt với cuộc nội chiến thứ 2 vào năm 2011) nổ ra vào năm 2002 và leo thang những năm sau đó. Vào thời điểm trận Bờ Biển Ngà gặp Sudan kể trên diễn ra, kênh CNN ước tính đã có khoảng 4.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất nhà của vì cuộc nội chiến này.

Lời khẩn cầu của Drogba, trong bối cảnh cả đất nước Bờ Biển Ngà ăn mừng chiến công lịch sử lần đầu giành vé dự World Cup của đội nhà, có sức lay động to lớn tới cả dân tộc Bờ Biển Ngà. Thông điệp với đầy sự chân thành của Drogba đã chạm tới trái tim của tất cả mọi người ở Bờ Biển Ngà, từ dân thường cho tới tướng sỹ của hai phe đối địch nhau tại quốc gia châu Phi này.

Lời đề nghị lịch sử

Bình thường Drogba đã là thần tượng của biết bao người hâm mộ tại Bờ Biển Ngà. Sau lời khẩn cầu hòa bình vào ngày 8/10/2005, Drogba càng thành người hùng dân tộc. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vai trò sứ giả hòa bình kêu gọi chấm dứt nội chiến ở Bờ Biển Ngà.

Drogba không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Tháng 6/2007, anh đưa ra lời đề nghị lịch sử. Thời điểm ấy, Bờ Biển Ngà đang hướng tới trận tiếp Madagascar vào ngày 3/6 trong khuôn khổ vòng loại cúp vô địch quốc gia châu Phi 2008. Bình thường Bờ Biển Ngà chuyên đá sân nhà tại thủ đô Abidjan. Nhưng ở trận này, Drogba mạnh dạn đề nghị lên nhà cầm quyền ở Bờ Biển Ngà cho phép trận tiếp Madagascar được chuyển tới tổ chức tại Bouake – thành phố ở miền Bắc của Bờ Biển Ngà là căn cứ của quân Hồi giáo nổi dậy. Lời đề nghị này không gì khác ngoài nỗ lực hàn gắn dân tộc, xóa bỏ nội chiến.

Drogba luôn hướng đến một Bờ Biển Ngà đầy sức sống trong tương lai
Drogba luôn hướng đến một Bờ Biển Ngà đầy sức sống trong tương lai

Lời đề nghị của Drogba được chấp thuận. Trận Bờ Biển Ngà – Madagascar ngày 3/6/2007 trở thành một trận đấu lịch sử khác của Bờ Biển Ngà. Hôm đó các tướng sỹ trong quân đội miền Nam của nhà cầm quyền và lực lượng Hồi giáo nổi dậy ở miền Bắc cùng sát cánh bên nhau cổ vũ cho ĐT Bờ Biển Ngà. 

Drogba xúc động phát biểu: “Việc được chứng kiến lực lượng hai bên đối địch sát cánh bên nhau, cùng nhau hát quốc ca Bờ Biển Ngà mang đến cảm xúc thật đặc biệt, rất khó tả. Tôi cảm thấy như Bờ Biển Ngà được tái sinh vậy”.

Trận đấu đó, Bờ Biển Ngà đại thắng Madagascar 5-0. Drogba là người ấn định tỷ số. Nhưng vượt qua khuôn khổ một chiến thắng trên sân cỏ, trận đấu hôm đó như cầu nối góp phần đưa các bên đối địch ở Bờ Biển Ngà dần tìm được tiếng nói chung, xóa bỏ mọi xung đột.

Tất nhiên sẽ là ngây thơ nếu cho rằng Drogba đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt nội chiến ở Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, sứ giả hòa bình Drogba đã có những đóng góp to lớn vào quá trình mang lại hòa bình cho quốc gia hơn 23 triệu dân ở châu Phi này.

Drogba tự hào chia sẻ: “Đời tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp thi đấu bóng đá. Nhưng chẳng gì sánh được với chiến thắng trong cuộc chiến giành lại hòa bình ở đất nước tôi”.

Lọt Top 100 thế giới của Time
Những nỗ lực to lớn nhằm mang lại hòa bình ở Bờ Biển Ngà của Drogba được ghi nhận đặc biệt vào năm 2010. Năm đó, anh được vinh danh trong Top “100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới” do tạp chí Time của Mỹ bình chọn và công bố.

Không định theo chân Weah
Sau khi cựu tiền đạo George Weah đắc cử tổng thống Liberia vào đầu năm ngoái, Drogba được nhiều người cổ vũ tiếp bước của Weah. Cá nhân Weah cũng khích lệ Drogba gia nhập chính trường tại Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên Drogba cho biết anh chưa có ý định trở thành chính trị gia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x