ĐT Anh & bài toán 'kèo trái': Rose là đáp án?

Việt Cường
Từ 07:26 ngày 24-06-2018
Đội tuyển Anh của World Cup 2018 đang gặp phải vấn đề được xem là muôn thuở của họ: Thiếu một cầu thủ chạy cánh trái thuận chân trái chất lượng. Điều đó ảnh thưởng rất nhiều tới khả năng tạo đột biến trong lối chơi của họ.

Trận gặp Tunisia, Anh tung ra sân một đội hình xuất phát có tới 10 cầu thủ thuận chân phải. Người duy nhất thuận chân trái là... thủ môn Jordan Pickford. Cả trục dọc bên cánh trái của Tam sư, gồm trung vệ lệch trái Harry Maguire, tiền vệ trung tâm lệch trái Dele Alli và đặc biệt là cầu thủ chạy cánh trái Ashley Young, đều thuận chân phải. Theo cựu ngôi sao Matt Le Tissier, việc không có một cầu thủ thuận chân trái đã khiến đội tuyển Anh bị phụ thuộc thái quá vào cánh phải trong trận đấu với Tunisia, trong khi cánh trái thì gần như “không tồn tại”.

Vấn đề của những cầu thủ thuận chuân phải là họ luôn cố gắng đưa quả bóng về chân thuận của mình trước khi thực hiện hành động tiếp theo. Điều này khiến những đường chuyền của họ bị chậm nhịp, và trở nên dễ đoán hơn. Gây ảnh hưởng nhiều nhất là vị trí của Young. Cầu thủ của M.U khi xuống được biên thường phải ngoặt bóng lại để có thể tạt bằng chân thuận. Hành động này khiến anh lỡ cơ hội tung ra những quả tạt sớm, là những quả tạt nguy hiểm nhất. Thực tế là khi Young ngoặt được bóng lại, anh cũng nhận ra là cơ hội đã trôi qua, nên thường chọn giải pháp trả bóng cho các đồng đội ở phía dưới. Cả trận gặp Tunisia, Young chỉ tung ra được 3 quả tạt.

Nếu HLV Southgate muốn tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, ông cần phải xem xét lại vị trí của Young. Do cả 2 tiền vệ tấn công của Anh trong sơ đồ 3-4-2-1 đều có xu hướng chơi bó vào trung lộ, nên những pha tấn công biên gần như chỉ do các cầu thủ chạy cánh như Young và Trippier phụ trách. Nếu họ chơi không tốt, thì cả hệ thống sẽ bị ảnh hưởng. Ở cánh phải, Trippier đã chơi tốt. Ở lượt trận đầu tiên, anh chính là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất, với 6 lần đặt đồng đội vào tình huống có thể ghi bàn. Nhưng cánh trái của Young thì không ổn. Lão tướng của M.U có sự ổn định, nhất là trong phòng ngự, nhưng việc không còn tốc độ và không biết tạt bằng chân trái khiến anh trở nên quá dễ đoán mỗi khi tham gia tấn công. 


Trong đội hình của Anh hiện tại, có 2 người thuận chân trái có thể chơi ở vị trí của Young, là Fabian Delph và Danny Rose. Delph đã có một mùa giải rất ổn ở vị trí hậu vệ trái của Man City. Tuy nhiên, phong cách của anh - bó vào giữa chơi như một tiền vệ trung tâm - không phù hợp với lối chơi của Anh hiện tại. Do đó, Rose là giải pháp hợp lý hơn. Anh đã quá quen với vị trí chạy cánh trong màu áo Tottenham. Tuy nhiên, vấn đề của Rose là mùa vừa rồi, anh ít được thi đấu. Rose, vì chấn thương và mâu thuẫn với HLV Pochettino của Spurs, chỉ được đá chính có 9 lần ở Premier League 2017/18.

Nhưng để thành công, Southgate cần phải mạo hiểm với Rose. Anh không thể trao một trong những vị trí quan trọng nhất trong đội vào tay một người không phù hợp được. Mà biết đâu, chính việc không phải thi đấu nhiều ở mùa vừa rồi lại là một lợi thế của Rose...

Trippier vượt trội so với Young


Cánh phải là hướng tấn công gần như duy nhất của Anh trong trận đấu với Tunisia. Ở cánh này, Trippier (ảnh) đã có một trận đấu rất hay. Trong 14 cơ hội mà Anh tạo được ở trận gặp Tunisia, có tới 6 cơ hội xuất phát từ chân của Trippier (Young tạo được 2). Ngoài ra, Trippier còn có 12 quả tạt (Young: 5, cả đội Anh: 22). Ở mặt trận phòng ngự, Trippier cũng ấn tượng hơn với 4 pha tắc bóng thành công, trong khi Young không tắc được quả nào.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x