ĐT Anh: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Chilwell và Shaw

Kinh Thi
Từ 11:00 ngày 25-03-2021
Hậu vệ trái Ben Chilwell đang chơi rất thành công, trong chuỗi trận cũng rất thành công của Chelsea thời Thomas Tuchel. Anh xứng đáng lọt vào đội hình “Tam Sư”. Nhưng, cũng phải nói như thế về Luke Shaw, hậu vệ trái đang có mùa bóng hay nhất sự nghiệp ở M.U. Thuyền trưởng Gareth Southgate của ĐT Anh biết phải chọn ai đây?

Vẫn còn nhiều điều đáng chờ xem tiếp trong giai đoạn quyết định của mùa bóng. Chelsea đã lọt vào bán kết cúp FA và tứ kết Champions League, nhưng xác suất đăng quang ở một trong hai giải này đều không cao. M.U thì “chỉ” vào tứ kết Europa League, nhưng khả năng vô địch lại không thấp. Ở Premier League, M.U đang đứng nhì bảng và quá yên tâm về một suất dự Champions League mùa tới. Chelsea thì còn phải quyết liệt chạy đua, dù cũng có nhiều hy vọng.

Tóm lại, cả Chelsea lẫn M.U đều đang hào hứng tiến vào giai đoạn quyết định của mùa bóng, đều có những mục tiêu quan trọng phía trước. Và nếu thành công, thì khả năng cao là thành công ấy sẽ gắn liền với phong độ xuất sắc của Ben Chilwell (Chelsea) hoặc Luke Shaw (M.U). Chọn Chilwell hay Shaw? Đấy đang là câu hỏi hóc búa dành cho HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh, trước thềm Euro.

Nhìn vào giai đoạn quyết định của mùa bóng ở đấu trường CLB, thì đấy dĩ nhiên chỉ là cách làm gián tiếp. Nhưng cái thước đó gián tiếp ấy xem chừng lại còn chuẩn xác hơn là chính cái cơ hội đánh giá trực tiếp của Southgate, khi ông triệu tập cả Chilwell lẫn Shaw trong loạt trận vòng loại World Cup 2022 hiện thời. Gặp San Marino với Albania thì đâu thể rút ra kết luận lớn lao nào.

Southgate may ra chỉ có thể lấy trận gặp Ba Lan làm chút cơ sở kiểm nghiệm cho những đánh giá của mình về hai hậu vệ trái ngang tài ngang sức. Cũng có thể, vài buổi tập “quý hiếm” trong những ngày này chính là cơ hội tốt nhất để Southgate trực tiếp đánh giá Shaw và Chilwell. Bốn tháng đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất Southgate làm việc trực tiếp với các tuyển thủ Anh, trong khi chỉ còn 3 tháng nữa là VCK Euro khai diễn.

Khi mà cả Chilwell lẫn Shaw (phải) đều có phong độ cao thì ĐT Anh được hưởng lợi rất lớn

Có thể quyết định chọn Shaw hay Chilwell sẽ nhẹ nhàng hơn một tí nếu Southgate chủ động hướng đến những cách chơi khác nhau, và linh động hoán chuyển những cách chơi ấy. Rõ ràng, đối thủ của Anh ở vòng loại World Cup và VCK Euro là rất khác nhau, cả về đẳng cấp lẫn đặc điểm chuyên môn. Đây thật ra là một vấn đề vô cùng phức tạp, chứ không đơn giản như sự thể hiện của lý thuyết.

Trong bóng đá đỉnh cao bây giờ, các CLB lớn đều có cách dùng người rất riêng, thậm chí còn khai sinh vai trò, cách chơi hoàn toàn mới mẻ cho những định nghĩa đã sẵn có. Hậu vệ cánh lại là vị trí liên quan nhiều nhất đến tình trạng này. Có đội dùng hậu vệ cánh tổ chức tấn công. Có đội thì dùng hậu vệ cánh di chuyển vào giữa sân, như một bài bản đặc sắc. Đấy chỉ là vài ví dụ nhỏ.

Southgate đang “đau đầu” vì phải chọn lựa khó khăn giữa hai hậu vệ trái có vẻ ngang tài ngang sức. Nhưng vấn đề là ông sẽ chọn người theo cách chơi của mình, trong khi Chelsea và M.U lại có những cách chơi khác và họ sử dụng Chilwell, Shaw theo những công dụng khác nhau!

Dù sao đi nữa, Southgate vẫn phải nhìn vào đoạn kết của mùa bóng, như một cơ sở tham khảo quan trọng cho quyết định của mình. Hệ quả là cá nhân Chilwell và Shaw sẽ phải cố gắng tốt bậc trong những trận đấu còn lại của mùa bóng, để còn cạnh tranh chỗ đứng trong đội tuyển Anh, chứ không chỉ vì thành công ở CLB của họ.

Khác biệt quan trọng
Chelsea của HLV Thomas Tuchel chơi theo sơ đồ 3-4-3 và do vậy, Ben Chilwell là hậu vệ/tiền vệ trái trong sơ đồ ấy (wing-back). Vị trí trung bình của anh nằm gần đường biên ngang hơn là khu vực phòng ngự. M.U của Ole Gunnar Solskjaer thì luôn phòng thủ bằng 4 hậu vệ (chủ yếu là 4-2-3-1) và Luke Shwa là hậu vệ trái đúng nghĩa (full-back). Anh có thể dâng cao tấn công, nhưng vị trí quen thuộc là ở khu vực phòng thủ.

8 & 12. Luke Shaw gia nhập “Tam Sư” từ năm 2014, nhưng đến nay mới chỉ được ra sân 8 lần. Ben Chilwell xuất hiện muộn hơn 4 năm, nhưng đã khoác áo ĐT Anh tới 12 lần. Nhìn chung, họ đều không phải là trụ cột, kinh nghiệm thi đấu trong hàng thủ “Tam Sư” chưa nhiều.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x