ĐT Anh: Raheem Sterling có đáng bị 'tế thần'?

Minh Anh
Từ 15:54 ngày 11-07-2018
Tiền vệ Raheem Sterling của ĐT Anh đang là tâm điểm của những lời chỉ trích vì màn trình diễn kém thuyết phục tại World Cup 2018. Tuy nhiên, liệu rằng cầu thủ đang khoác áo Man City có đáng bị như thế?

Không cầu thủ nào của ĐT Anh bị chỉ trích nhiều như Sterling, đặc biệt là ở trận thắng 2-0 trước Thụy Điển ở tứ kết. Tính từ đầu giải tới thời điểm hiện tại, cầu thủ đang khoác áo Man City có mặt ở tất cả các trận đấu, nhưng thay vì ghi bàn cho Tam sư, anh lại thường xuyên chuyển hóa các bàn thắng thành... cơ hội.

Hiện tại, có rất nhiều ý kiến trái chiều về màn trình diễn của Sterling. Khen có, nhưng chê nhiều hơn. Người hâm mộ bực tức, các chuyên gia bóng đá bất bình. Thế nhưng, các đồng đội cũng như nhiều cựu danh thủ, trong đó có David Beckham lại lên tiếng bênh vực Sterling.

Thông tin trước trận Croatia - Anh

Vậy liệu rằng Sterling có đáng bị ném "gạch đá". Cùng xem qua những con số thống kê của Sterling so với các đồng đội từ đầu VCK World Cup 2018.

Điểm trung bình


Tính đến thời điểm hiện tại, Sterling đã có tổng cộng 7 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương và không ghi được bàn thắng nào. Tỷ lệ sút bóng trúng khung thành chỉ đạt 14%.

Cầu thủ 23 tuổi có điểm số trung bình dành cho nhóm những cầu thủ đá chính thường xuyên nhất chỉ là 4,8 điểm. Đây là mức thấp nhất trong số các đồng đội được đem ra so sánh cùng.

- Trong chiến thắng trước Tunisia (2-1), Sterling được chấm điểm 4,11 - đây là mức thấp nhất trong số tất cả các cầu thủ Anh tại World Cup 2018

- Trong chiến thắng 6-1 trước Panama, Sterling được chấm 5,3 điểm

- Ở chiến thắng trước Colombia trên chấm 11m, điểm số của Sterling là 4,56

- Trận đấu với Thuỵ Điển (2-0), Sterling dù bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhưng vẫn được chấm 5,23 điểm

Harry Kane, chân sút đã ghi 6 bàn thắng cho đến nay là cầu thủ được đánh giá cao nhất ĐT Anh với trung bình 7,42 điểm, trong khi Kieran Trippier đứng sau với điểm số 7,38.

Sterling có lãng phí không?


Tại ĐT Anh, Lingard là cầu thủ thực hiện nhiều cú dứt điểm nhất từ đầu giải với 12 cú dứt điểm, nhưng chỉ chuyển hóa thành 1 bàn thắng. Đội trưởng Kane cho thấy vai trò đầu tàu của mình, khi anh có tới 6 bàn thắng chỉ sau 10 cú sút, một hiệu suất ghi bàn rất đáng nể.

Dù chỉ là một trung vệ, nhưng Harry Maguire cũng đã có tới 7 cú dứt điểm và cụ thể hóa thành 1 bàn thắng. Với Sterling, như đã đề cập cầu thủ này có 7 cú sút, nhưng 4 bị chặn, 1 bị cứu thua và tất nhiên, không có bàn thắng nào được ghi. Rõ ràng, hiệu suất ghi bàn của Sterling là rất đáng thất vọng.

Tại ĐT Anh, ngoài sự hiệu quả của Kane còn có thể nhắc tới trung vệ John Stones, người cũng đã có 2 bàn thắng sau 5 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều nhất


Huyền thoại bóng đá Anh, Alan Shearer ca ngợi sự kiên trì của Sterling trong trận đấu với Thụy Điển: "Thật vui khi cậu ấy không bao giờ dừng lại. Cậu ấy không trốn chạy trái bóng. Sterling muốn xâm nhập vòng cấm và ghi bàn".

Riêng ở trận đấu với ĐT Thụy Điển, Sterling có 9 pha xâm nhập và chạm bóng trong vòng cấm, nâng tổng số pha chạm bóng từ đầu giải lên con số 19. Người có số pha chạm bóng nhiều như Sterling là... trung vệ Maguire. Tiền đạo Kane dù là người đá cắm, nhưng số pha chạm bóng của anh trong vòng cấm đối phương chỉ là 16 lần, đứng sau nữa là Lingard với 15 lần. Điểm chung giữa những cầu thủ này là có bàn thắng, còn Sterling thì không.

Số lần mất bóng (chuyền bóng, đi bóng) ít nhất


Đây là thông số ấn tượng nhất của Sterling, phần nào đó giúp anh đỡ được "gạch đá". Thống kê cho thấy, từ đầu giải số lần mất bóng của cầu thủ 23 tuổi chỉ là 38 lần, gần bằng một nửa so với người đồng đội Kieran Trippier (70 lần).

Sterling là tiền đạo, nhưng cầu thủ này thường phải lùi về để nhận bóng và dẫn bóng lên phía trên. Ở tuyển Anh, cùng Lingard, Sterling là cầu thủ có những pha di chuyển, chạy chỗ để lôi kéo, gây rối đối phương, và kết nối các đường bóng của Tam sư.

Cựu hậu vệ của Arsenal, Martin Keown chia sẻ: "Sterling rất thông minh trong nhiệm vụ liên kết hàng công. Cậu ấy luôn sẵn sàng lùi về để nhận bóng. Tôi không nghĩ Rashford có thể chiếm suất chính thức của cậu ấy. Sterling là cầu thủ của toàn đội. Sterling có thể không hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn mà chúng ta đòi hỏi, nhưng cậu ấy hiểu rõ vai trò của mình trong đội bóng và nhận được sự tin tưởng của HLV".

Tăng tốc nhiều thứ 2 đội bóng


Tính đến thời điểm này, Sterling chạy quãng đường 35,7 km tại World Cup, chỉ nhiều thứ 9 trong số các cầu thủ Anh. So với người đồng đội Lingard (cầu thủ chạy nhiều nhất), Sterling kém 10 km. Tuy nhiên, Sterling lại đứng thứ 2 trong danh sách (sau Lingard) ở những pha tăng tốc với đoạn ngắn đạt tốc độ trên 20km/h với 159 lần (Lingard là 180 lần).

Cựu HLV trưởng ĐT Đức, Juergen Klinsmann nói về Sterling: "Cậu ấy rất khó đoán, có lẽ ngay cả đối với bản thân cậu ấy. Nhưng bạn cần cậu ấy, một cầu thủ làm tốt trong những tình huống 1 đối 1. Thậm chí bóng đá ngày nay, bạn phải đối đầu với một bức tường phòng ngự 8, 9 người, và bạn cần ai đó để vượt qua họ".

Sterling còn làm được điều gì khác?
Ở trận đấu với Thụy Điển, Sterling cho thấy khả năng luồn lách vào nách hàng phòng ngự đối phương và có được 2 cơ hội ngon ăn, nhưng đã bỏ lỡ đáng tiếc. Chia sẻ về điều này, cựu danh thủ Rio Ferdinand cho hay: "Đây là lý do đội bóng cần có cậu ấy. Có những người sẽ cảm thấy thất vọng vì Sterling chưa ghi bàn. Nhưng với những gì đã thể hiện, Sterling vẫn là một mối đe dọa với các hàng phòng ngự".

"Sterling sẽ thất vọng, và bạn muốn cậu ấy cụ thể hóa những cơ hội. Cậu ấy cần phải lạnh lùng và đơn giản hơn trong các tình huống xử lý. Nhưng với màn trình diễn trước Thụy Điển, cậu ấy đã bỏ lại cả hàng phòng ngự ở phía sau. Nếu cứ tiếp tục thi đấu như vậy, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ ghi bàn", Ferdinand tin tưởng vào hậu bối.

Nhận định và bình luận trước trận Croatia vs Anh 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x