ĐT Anh: Southgate cần xoay tua để tìm phương án B

LÂM PHONG
Từ 14:15 ngày 26-06-2018
ĐT Anh đang phụ thuộc khá nhiều vào Harry Kane, hay nói như tờ Express thì “không có Kane trên sân, ĐT Anh giống như chú sư tử mất nanh vuốt”. Trước thực tế này, giới chuyên môn Anh khuyên HLV Gareth Southgate nên xoay tua mạnh ở trận gặp Bỉ để tìm thêm phương án.

“20 phút cuối trận đấu với Panama chứng kiến một ĐT Anh khác rất nhiều so với thời gian trước đó. Nhiều cầu thủ đá lộn xộn, khâu đánh chặn bị bỏ quên, một vài ngôi sao mắc sai lầm”. Đây là những gì cây bút Matthew Dunn của tờ Express miêu tả sau khi Harry Kane được rút khỏi sân. 

Dù vừa thắng 2 trận liên tiếp, nhưng với những người khó tính thì ĐT Anh còn rất nhiều điểm yếu. Ashley Young thi đấu quá an toàn. Dường như cầu thủ này luôn sợ nếu dâng cao sẽ không còn đủ sức chạy về. Raheem Sterling vẫn chưa cho thấy vai trò gì trong lối chơi.

Theo thống kê, ĐT Anh thực hiện tới 593 đường chuyền trong trận gặp Panama - nhiều hơn gấp bội so với thế hệ đàn anh (trung bình 490 đường chuyền/trận). Các cầu thủ Anh cũng chịu khó di chuyển hơn, thể hiện qua quãng đường chạy tổng cộng 99km trước Panama. 

Chuyền nhiều, chạy nhiều, nhưng đa phần bàn thắng được ghi từ các tình huống cố định quả là nghịch lý. ĐT Anh ghi được bàn thắng một phần nhờ đối thủ yếu, nhưng nếu tiếp tục duy trì phong cách này trước các ông lớn (mà Bỉ sắp tới là một ví dụ), chưa chắc Anh đã tiến xa hơn mốc tứ kết.


Trận đấu với Bỉ sẽ là thời cơ để Southgate tìm thêm chiêu thức mới. Những cầu thủ như Marcus Rashford, Jamie Vardy, Danny Welbeck, Eric Dier hay thậm chí Trent Alexander-Arnold cần được sử dụng. Tờ Telegraph đưa ra một phương án: Tại sao không để Alexander-Arnold thử đá hậu vệ phải, đẩy Kieran Trippier sang cánh trái thay thế Young. Khi đó, cả hai biên của Anh đều có thể lên công về thủ.

Tại sao không thử nghiệm Rashford đá cặp với Vardy, hoặc Welbeck để có một phương án dự phòng chất lượng nếu lỡ Kane bị khóa chặt bởi những hậu vệ hàng đầu thế giới. Ngoài ra, Southgate cũng cần tính lại vị trí của Kyle Walker. Sử dụng một cầu thủ quen đá biên, lại hơi tự tin thái quá vào kỹ thuật của bản thân ở vị trí trung vệ không an toàn cho lắm.

Sterling tệ hơn khi khoác áo ĐT Anh
Trong màu áo Man City mùa vừa qua, trung bình mỗi trận Raheem Sterling tạo ra 1,64 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng tại World Cup lần này, Sterling chỉ tạo ra vỏn vẹn 0,5 cơ hội/trận.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x