ĐT Bỉ: Martinez nên chọn Dembele thay vì Witsel

TRANG ANH
Từ 14:23 ngày 02-07-2018
Trong cả 2 trận quan trọng nhất của Bỉ tại kỳ World Cup lần này (gặp Tunisia và Panama), HLV Roberto Martinez đều tin tưởng giao nhiệm vụ ở trung tâm hàng tiền vệ cho Axel Witsel. Thực tế là Witsel cho đến lúc này vẫn chưa mắc lỗi nào. Tuy nhiên, để tốt hơn cho Bỉ, ông Martinez nên xếp Mousa Dembele đá tiền vệ trung tâm thay vì Witsel.

Trong 2 trận gặp Tunisia và Panama, Witsel thi đấu tròn trịa, đơn giản. Tuy nhiên, ai cũng hiểu là 2 đối thủ này gần như không tạo được bất kỳ sức ép nào để cầu thủ đang chơi bóng tại Trung Quốc phải mắc sai lầm. Trong khi đó Dembele được trọng dụng ở trận gặp Anh - trận đấu mà Bỉ sử dụng toàn bộ đội hình là các cầu thủ dự bị. Dembele đã chơi tốt ở trận đấu đó, dù xung quanh anh không phải là những siêu sao như Kevin de Bruyne hay Eden Hazard.

Nói một cách công bằng thì Alex Witsel thi đấu giống như bao tiền vệ trung tâm có chất lượng trung bình khá khác. Cách anh nhận bóng, đi bóng, chuyền bóng đều khá bình thường. Trong khi đó, chất lượng kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của Dembele tốt hơn nhiều. Thậm chí dù Dembele nhiều tuổi hơn Witsel, nhưng khả năng càn lướt và độ quyết liệt trong những tình huống tranh cướp bóng của anh còn nổi trội hơn đàn em.

Và nếu HLV Martinez cho rằng Dembele không biết phòng ngự, xin ông hãy xem lại những chỉ số mà cầu thủ này có được trong màu áo Tottenham mùa vừa qua. Trung bình mỗi trận Dembele có 1,7 cú cắt bóng thành công và 1 tình huống giải nguy, không hề kém cạnh các chuyên gia đánh chặn hàng đầu như Kante (Chelsea) hay Matic (M.U). Kỹ năng chuyền bóng của Dembele cũng cực kỳ ổn định, với tỷ lệ chính xác bình quân cả mùa Premier League lên tới 92,2%.

Điều quan trọng là Dembele chinh chiến ở giải đấu lớn, thích nghi tốt hơn với áp lực, trong khi đó Witsel đã dạt sang tận Trung Quốc đá bóng.

Vẹt Natasha dự đoán trận Bỉ - Nhật Bản 

Dembele hỗ trợ tấn công tốt hơn
Trong màu áo Tottenham, Dembele có trung bình 0,6 đường chuyền có thể dẫn tới bàn thắng mỗi trận, trong khi đó tại giải VĐQG Trung Quốc mùa vừa qua, Witsel chỉ có vỏn vẹn 0,1 đường chuyền như vậy mỗi trận.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x