ĐT Bỉ sắp làm nên lịch sử

Minh Tâm
Từ 10:17 ngày 08-07-2018
Đánh bại Brazil với tỷ số 2-1, ĐT Bỉ hiên ngang tiến vào bán kết. HLV Roberto Martinez và các học trò hiện đã sánh ngang với những gì mà thế hệ Enzo Scifo làm được tại World Cup 1986. ĐT Bỉ chỉ cần một chiến thắng nữa để đi vào lịch sử.

Tính toán hợp lý

ĐT Bỉ bước vào World Cup 2018 với một dàn sao trong đội hình. Nhưng phải tới trận tứ kết gặp Brazil, đoàn quân của HLV Roberto Martinez mới cho thấy họ là một tập thể mạnh. Đội tuyển mang biệt danh Quỷ đỏ này đánh bại Brazil bằng một pha phản lưới nhà, cùng bàn thắng mang dấu ấn cá nhân của Romelu Lukaku và Kevin de Bruyne. Nhưng nhìn tổng thể, thắng lợi của ĐT Bỉ trước Brazil mang tinh thần tập thể. Họ đã chiến đấu kiên cường, mưu trí và tràn đầy quyết tâm.

Đây chính là nét mới của ĐT Bỉ dưới thời HLV Martinez. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã khéo léo đưa các ngôi sao với nhiều cá tính và phong cách thi đấu khác nhau cùng tỏa sáng trong một tập thể. ĐT Bỉ hiện nay vừa có tính tổ chức tốt, vừa có không gian cho những cá nhân xuất sắc tỏa sáng. Đó là điều mà NHM không thấy được ở ĐT Bỉ tại World Cup 2014 và EURO 2016, khi đội bóng này còn được dẫn dắt bởi HLV Marc Wilmots.

Trong cuộc đối đầu với Brazil, HLV Martinez đã có những điều chỉnh hợp lý. Về lý thuyết, họ ra sân với sơ đồ 3-4-2-1. Nhưng khi mất bóng, cầu thủ chạy cánh phải Thomas Meunier ngay lập tức lui về đá như một hậu vệ, giúp ĐT Bỉ chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Chính nhờ sự linh hoạt đó mà Bỉ trở thành đội bóng công thủ toàn diện. Ngay cả khi bị dồn ép, Eden Hazard và đồng đội vẫn chơi chủ động, sẵn sàng tung ra những đòn phản công chết người.

HLV Martinez cũng ghi dấu ấn với việc gạt Dries Mertens ra khỏi đội hình xuất phát để lấy chỗ cho Marouane Fellaini. Tiền vệ của Man United giúp ĐT Bỉ gia tăng sức chiến đấu ở khu trung tuyến. Anh cùng với Axel Witsel kiểm soát gần như hoàn toàn Philippe Coutinho. Suốt cả trận, Coutinho chỉ có vài tình huống cầm bóng đột phá. Tiền vệ của Barcelona thường xuyên bị cản đường, chia cắt mối liên hệ giữa anh và Neymar.

Sự xuất hiện của Fellaini còn giúp Bỉ kiểm soát các khoảng không trong những tình huống cố định. Với chiều cao lên tới 1m94, tiền vệ đang khoác áo M.U đã nhiều lần chiến thắng trong các tình huống đá phạt góc. Sự năng nổ và quyết liệt của Fellaini đã giúp ích rất nhiều cho Bỉ trong bối cảnh Brazil gây sức ép dữ dội vào những phút cuối.


Trên đường lập kỷ lục

Nhìn chung, Bỉ đã chơi một trận đấu hết sức hợp lý trước ứng cử viên số một Brazil. Đoàn quân của HLV Martinez xứng đáng với chiến thắng, sau khi đã thể hiện sự sắc sảo và mưu trí trong phần lớn thời gian. Họ đưa Brazil vào thế thường xuyên bị hiểm nguy rình rập.

Trong cuộc đấu trí với đồng nghiệp Tite, HLV Martinez tỏ ra cao tay hơn. Ông chủ động tập trung bóng cho Hazard, để tiền vệ có khả năng đi bóng lắt léo này khoan thẳng vào vị trí của Fagner. Cũng vì thế mà cánh phải Brazil nhiều lần bị xé rách, do Fagner không theo nổi tốc độ của Hazard.

Giờ đây, Bỉ đã có mặt tại bán kết, sánh ngang với thế hệ Enzo Scifo. Cách đây 32 năm, Bỉ của Scifo đã lọt vào bán kết World Cup 1986, nhưng sau đó lần lượt thua Argentina (bán kết) và Pháp (tranh giải ba). Nghĩa là chỉ cần có được một chiến thắng trong hai trận đấu sắp tới, HLV Martinez và học trò sẽ thiết lập nên cột mốc mới cho bóng đá Bỉ trên đấu trường World Cup.

Với đội ngũ cầu thủ giàu tài năng hiện nay cùng tài thao lược của HLV Martinez, Bỉ hoàn toàn có thể làm nên lịch sử. Một khi đã đánh bại các thế lực của bóng đá thế giới như Anh (vòng bảng), Brazil (tứ kết), Hazard và đồng đội cho thấy họ là đối thủ đáng gờm. ĐT Bỉ không còn là 11 con người rời rạc ra sân thi đấu cùng nhau như trước kia. 

Thay vào đó, họ trở thành tập thể gắn kết dưới bàn tay HLV Martinez. Bỉ hiện nay là đối thủ nặng ký cho chức vô địch. Cuộc đối đầu giữa họ với đội bóng láng giềng Pháp hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn và hấp dẫn.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x