ĐT Tây Ban Nha thắng đấy, mà lo đấy!

Tiểu Lý
Từ 07:43 ngày 13-11-2021
Ở loạt trận áp chót của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, ĐT Tây Ban Nha đã đánh bại chủ nhà Hy Lạp với tỉ số 1-0. Cùng với việc Thụy Điển bất ngờ ngã ngựa trước Georgia, đội bóng xứ sở bò tót nghiễm nhiên vươn lên giành ngôi đầu bảng B một cách đầy bất ngờ.

Đánh bại ĐT Hy Lạp, thầy trò HLV Luis Enrique có trong tay 16 điểm. Trong khi Thụy Điển vẫn giậm chân tại chỗ với 15 điểm sau thất bại 0-2 trên sân của Georgia. Cú xoay chuyển tình thế ngoạn mục này khiến đội bóng xứ sở bò tót chiếm rất nhiều lợi thế trong loạt trận cuối cùng. Cụ thể, chỉ cần hòa với Thụy Điển trong trận đấu diễn ra ở Seville rạng sáng ngày 15 tới, Tây Ban Nha sẽ giành vé đến Qatar tham dự VCK World Cup 2022.

Có thể khẳng định, thầy trò HLV Enrique đã vô cùng may mắn để vươn lên ngôi đầu bảng B ở lượt trận vừa rồi tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Tuy nhiên, cách họ vươn lên vị trí số 1 lại không làm những người yêu mến đội bóng xứ sở Bò tót yên tâm. Trong một ngày thiếu vắng nhiều ngôi sao tấn công như Ferran Torres, Ansu Fati, Pedri…, ĐT Tây Ban Nha đã chơi một trận bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của chủ nhà Hy Lạp.

Tây Ban Nha vẫn giành quyền kiểm soát trận đấu trước ĐT Hy Lạp, giống như phong cách thường thấy ở Bò tót. Họ cầm bóng tới 73% thời gian thi đấu (Hy Lạp cầm bóng 27%), nhưng các học trò của ông Enrique chủ yếu vờn bóng ở giữa sân. Suốt 90 phút, họ chỉ tạo được đúng 3 cú dứt điểm trúng cầu môn của đội chủ nhà. Trong khi đó, tuy tổ chức tấn công ít hơn, nhưng Hy Lạp có nhiều tình huống khiến Bò tót đau tim, điển hình là pha sút bóng tung lưới của thủ thành Unai Simon do tiền vệ Georgios Masouras thực hiện ở phút 21, nhưng bị thổi phạt việt vị.

Tây Ban Nha đã không thể ra về với 3 điểm, nếu họ không được trọng tài cho hưởng quả phạt đền ở phút 26, bởi các học trò của HLV Enrique thực sự chơi tấn công không có đường nét và đặc biệ thiếu sáng tạo. Xuất phát từ một tình huống tổ chức đá phạt góc của đội khách, trung vệ Inigo Martinez đã bị cầu thủ Dimitris Giannoulis phạm lỗi trong vòng cấm. Pablo Sarabia đã nhận trọng trách thực hiện quả penalty và thực hiện thành công để mang về chiến thắng 1-0 cho đội bóng đến từ xứ sở bò tót.

Các cầu thủ Tây Ban Nha vừa có chiến thắng quý giá

Nhìn chung, ĐT Tây Ban Nha tuy giành “chiến thắng kép” trên đất Hy Lạp để vươn lên giành ngôi đầu bảng B, qua đó tràn đầy cơ hội giành vé đến Qatar tham dự VCK World Cup 2022, nhưng cách họ thi đấu khiến những người yêu mến đội bóng xứ sở Bò tót cảm thấy bất an. Các học trò của ông Enrique vừa thiếu chặt chẽ trong phòng ngự, vừa hay mất tập trung và đặc biệt thiếu một cây săn bàn thực thụ kiểu như David Villa hay Fernando Torres trước đây. 

Còn nhớ ở VCK EURO 2020, ĐT Tây Ban Nha cũng thi đấu rất ấn tượng. Tuy nhiên, sự kém sắc sảo trong khâu dứt điểm cuối cùng đã khiến họ không thể đi đến trận chung kết (thua ĐT Italia ở loạt đá luân lưu. Cụ thể, suốt từ đầu đến cuối giải đấu này, chỉ có 2 trận họ ghi được hơn 1 bàn thắng. Đó là trận vùi dập Slovakia 5-0 ở vòng bảng và chiến thắng 5-3 trong hiệp phụ trước đối thủ Croatia ở vòng 1/8. Từ đó đến nay, có vẻ như HLV Enrique vẫn chưa tìm ra được lời giải cho bài toán hàng công, khi Bò tót vẫn thực sự thiếu một “trọng pháo”.

Tóm lại, ĐT Tây Ban Nha tuy đánh bại Hy Lạp 1-0 để vươn lên giành ngôi đầu bảng B ở loạt trận vừa qua, nhưng họ vẫn không làm những người yêu mến đội nhà cảm thấy yên tâm. Nếu cứ tiếp tục với lối chơi công cùn, thủ hay mắc lỗi, đừng nói xa xôi đến các trận đấu ở VCK World Cup 2022, đến trận chiến cuối cùng tại vòng loại tiếp ĐT Thụy Điển sắp tới, Tây Ban Nha cũng chưa chắc giành chiến thắng!

Busquets vượt mặt Iniesta
Với việc ra sân thi đấu ở trận thắng Hy Lạp 1-0 rạng sáng qua, tiền vệ Sergio Busquets có 132 trận khoác áo ĐTQG. Anh vượt qua đồng đội cũ Andres Iniesta để độc chiếm vị trí thứ 4 trong danh sách các cầu thủ khoác áo ĐT Tây Ban Nha nhiều nhất. Nếu tiếp tục ra sân ở trận sắp tới gặp Thụy Điển, Busquets sẽ vươn lên sánh cùng với cựu tiền vệ Xavi Hernandez ở vị trí thứ 3.

43. Tiền vệ Gavi của ĐT Tây Ban Nha đã thực hiện 43 đường chuyền ở trận đấu với Hy Lạp, với tỉ lệ chính xác là 100%. Qua đó, anh trở thành cầu thủ duy nhất ở vòng loại World Cup 2022 c 100% số đường chuyền chính xác trong 1 trận đấu.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x